Căn bệnh ung thư hạch diễn viên phim Đội đặc nhiệm nhà C21 mắc nguy hiểm ra sao?

Ung thư hạch là bệnh phát từ những khối u ác tính, không có triệu chứng rõ ràng nên nhiều người thường vô tình bỏ qua mà không biết.

{keywords}
Căn bệnh Diễn viên phim "Đội đặc nhiệm nhà C21" mắc nguy hiểm ra sao?


Đức Thịnh, từng nổi tiếng với vai Sơn 'Sọ' trong phim Đội đặc nhiệm nhà C21, cho biết anh đang điều trị ung thư hạch giai đoạn hai tại bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội. Nam diễn viên cho biết phát hiện bệnh từ ba tháng trước, hiện đã trải qua 4 lần hoá trị.

Căn bệnh này nguy hiểm ra sao? Theo số liệu ghi nhận của Tổ chức Ung thư toàn cầu (Global Cancer Observatory - GLOBOCAN), trong năm 2018, trên thế giới có gần 510.000 ca mắc bệnh ung thư hạch và gần 250.000 người tử vong vì căn bệnh này.

Ung thư hạch (hay còn gọi là u lymphoma - ung thư hạch bạch huyết) đang ngày càng có xu hướng phát triển mạnh trong xã hội ngày nay. Đây là một bệnh ung thư xuất phát từ những khối u ác tính và không có triệu chứng rõ ràng nên nhiều người thường vô tình bỏ qua mà không biết.

BS. Nguyễn Việt Cường – Khoa Khám bệnh, BV Ung bướu Hà Nội cho biết, trên cơ thể một người trưởng thành có khoảng 450 hạch bạch huyết nằm ở nhiều vị trí khác nhau như cổ, nách, bẹn... Những hạch này chứa các tế bào bạch huyết, có vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch của cơ thể. Các hạch bạch huyết ở cổ được chia ra làm nhiều nhóm như hạch dưới hàm, dưới cằm, mang tai, sau tai, các hạch má, hạch vùng chẩm.

Để chẩn đoán hạch cổ là lành tính hay ác tính, bác sỹ thường dùng các xét nghiệm phổ biến như xét nghiệm tế bào, sinh thiết hạch làm giải phẫu bệnh. Như vậy, tình trạng nổi hạch cổ bao gồm cả nguyên nhân lành tính và ung thư, do đó khi xuất hiện hạch vùng cổ gây sưng đau, hoặc hạch tồn tại lâu ngày không biến mất, bạn cần đến các cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa để được bác sỹ thăm khám và tư vấn cụ thể.

Cho đến thời điểm hiện tại, các chuyên gia vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân chính gây ra căn bệnh này là do đâu. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tầm soát nguy cơ mắc bệnh từ sớm thông qua một số yếu tố sau: Người bị thừa cân, béo phì. Người có hệ miễn dịch suy yếu (do cấy ghép nội tạng, bẩm sinh hoặc nhiễm virus). Người mắc một số bệnh như viêm khớp dạng thấp, Lupus ban đỏ, Celiac... Người có tiền sử gia đình là người thân mắc bệnh ung thư hạch (gen di truyền). Người thường xuyên phải tiếp xúc với hóa chất (benzen, các chất diệt côn trùng...).

Bệnh ung thư hạch có rất nhiều triệu chứng lâm sàng giống với một số bệnh lý thông thường. Vì vậy, nếu bạn nổi hạch ở cổ, nách hay bẹn gây sưng đau, hoặc hạch tồn tại lâu ngày không biến mất, giảm cân đột ngột không rõ lý do, thường xuyên bị sốt cao và tình trạng này kéo dài khoảng vài tuần, hay bị khó thở, ho lâu ngày, đau tức lồng ngực… thì cần đến bác sĩ để được thăm khám kịp thời.

Các chuyên gia cho biết, bệnh ung thư hạch nếu được phát hiện sớm thì tỷ lệ chữa khỏi là rất cao. Bởi ung thư hạch nằm trong số ít những bệnh ung thư có thể chữa khỏi, nhưng đừng vì thế mà chủ quan xem thường căn bệnh này.

Sau thành công của bộ phim Đội đặc nhiệm nhà C21, nam diễn viên người Hà Nội sinh năm 1982 đã vào Hồ Chí Minh lập nghiệp. Tại đây anh tham gia ban nhạc của ca sĩ Jimmii Nguyễn và có nhiều sáng tác như Người không biết yêu, Sao em mãi khóc... Đức Thịnh kết hôn năm 2012 và có hai con. Hiện, anh hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim, tổ chức sự kiện.

Hải Phong

‘Báo động đỏ’ hơn 20 tuổi đã tăng huyết áp

‘Báo động đỏ’ hơn 20 tuổi đã tăng huyết áp

Tăng huyết áp ở người trẻ thực sự đáng báo động. Có những người dưới 40 tuổi và chưa bao giờ đo huyết áp hoặc thi thoảng đi khám tổng hợp định kỳ đo huyết áp thấy hơi cao nhưng chủ quan dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Đang cập nhật dữ liệu !