Cách nào ngăn chặn tình trạng trẻ em bị lừa đảo trên mạng xã hội?

Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng liên tục bóc gỡ những đường dây lừa đảo đi làm “việc nhẹ, lương cao”. Nhiều thiếu niên vì tin lời dụ dỗ qua mạng xã hội đã trở thành nạn nhân của đối tượng buôn bán người.

Trong số các thiếu niên bị lừa đảo qua mạng xã hội có thể kể đến trường hợp em T.T.A. (15 tuổi, trú huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). 

Trước đó vào khoảng tháng 8/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, T.T.A. quen biết một số người và được rủ sang Campuchia làm ăn. Nhóm người hứa hẹn sẽ sắp xếp, bố trí cho A. “việc nhẹ, lương cao”.

Tin lời người lạ, khoảng 2h ngày 2/9, T.T.A. không thông báo với gia đình, mang theo ít quần áo rồi dắt xe máy đi ra khỏi nhà. Rất may, sau đó gia đình phát hiện và báo cơ quan công an tại địa phương. Lập tức Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với lực lượng chức năng quận 3, TP.HCM và Công an tỉnh Tây Ninh thực hiện nghiệp vụ để ngăn chặn nhóm buôn người đưa nạn nhân qua Campuchia. T.T.A. được Công an TP.HCM trao trả cho gia đình đưa trở về nhà an toàn.

Không may mắn như T.T.A khi được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời, em Y.L (16 tuổi, trú tại xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) sau 5 lần bị bán sang nhiều công ty khác nhau ở Campuchia thì em mới được giải cứu và đưa về nước.

Trước đó, vào tháng 4/2022, Y.L có quen biết với một người đàn ông có tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên Lê Ngọc Nhất. Sau đó, Nhất tung tin một công ty Trung Quốc tại Campuchia đang tuyển nhân viên “việc nhẹ, lương cao” để dụ dỗ Y.L. Đối tượng Nhất cam kết sang Campuchia nếu không làm được sẽ chi trả tiền để Y.L đón xe về Việt Nam.

Thế nhưng sang đến Campuchia, Y. L liên tục được bán cho nhiều công ty khác nhau. Sau hơn 3 tháng lưu lạc nơi xứ người, chiều 20/8, Y.L mới được giải cứu, đưa về Việt Nam. 

Những vụ lừa đảo qua mạng xã hội này khiến các bậc phụ huynh dấy lên lo ngại về việc làm sao bảo vệ con em mình trước các hành vi phạm tội tinh vi trên không gian mạng. 

Luật sư Đặng Văn Cường 

Trao đổi với phóng viên, TS. Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng rất liều lĩnh, tinh vi, coi thường pháp luật. 

Điều đáng lo ngại hơn nữa là nhiều nạn nhân là người dưới 16 tuổi. Trong khi đó, theo quy định của luật pháp, người dưới 16 tuổi ở Việt Nam được xác định là trẻ em, là đối tượng chưa phát triển đầy đủ về thể chất và đặc biệt là nhận thức về xã hội còn quá non nớt. Vậy nên khi trẻ em tham gia vào môi trường mạng mà thiếu sự kiểm soát của cha mẹ thì rất dễ trở thành nạn nhân bị bắt nạt, bị xúc phạm, bị lừa đảo, thậm chí bị lạm dụng tình dục... 

“Bởi vậy để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng thì chỉ dựa vào bộ quy tắc ứng xử thôi là chưa đạt hiệu quả mà cần phải có sự vào cuộc của nhiều cơ quan chức năng, các tổ chức xã hội có chức năng bảo vệ trẻ em. 

Các bậc phụ huynh cũng cần quan tâm đến con em mình nhiều hơn, đặc biệt là trường hợp các em có sử dụng thiết bị thông minh có kết nối internet, có sử dụng tài khoản mạng xã hội”, TS. Luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh. 

Theo luật sư Cường, trong thời gian dịch bệnh, trẻ em phải học online, bởi vậy nhiều phụ huynh đã trang bị cho con điện thoại thông minh, máy tính bảng, các thiết bị thông minh có kết nối internet và các tài khoản mạng xã hội. Điều đáng lo ngại là, mặc dù dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, học sinh trở lại trường học trực tiếp nhưng nhiều phụ huynh vẫn tiếp tục cho con sử dụng thiết bị thông minh có kết nối internet và có phần lơ là, chảnh mảng với việc quản lý con cái trên không gian mạng. Do đó, đây chính là thời điểm rất dễ phát sinh ra các vụ việc trẻ em bị xâm hại trên không gian mạng. 

Luật sư Cường cho rằng, để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng thì cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của các bậc phụ huynh và của nhà trường. Cần đẩy mạnh công tác giáo dục đặc biệt là giáo dục kỹ năng của trẻ em trên không gian mạng, xây dựng bộ quy tắc ứng xử đối với trẻ em trên không gian mạng và tuyên truyền phổ biến để mọi người cùng thực hiện. Các bậc phụ huynh cũng cần phải nêu cao trách nhiệm của mình trong việc giáo dục và quản lý con cái trên không gian mạng. 

N. Huyền 

Khi mượn xe phải trả lại với bình xăng thật đầy: Bài học tỷ phú Mỹ dạy con

Tất cả con cái của tỷ phú Charlie Munger đều tốt nghiệp các trường đại học danh giá và thành công trong lĩnh vực của mình. Những bài học ông áp dụng sẽ giúp các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy con cái.

Con trai bị bạn bắt nạt đến mức muốn tự tử, người mẹ Hà Nội xử trí đáng nể

Cách xử trí của bà mẹ Phương Thảo - người có con bị bạn bắt nạt đến mức muốn tự tử - rất đáng để các bậc phụ huynh tham khảo và suy nghĩ.

Trúng 5 vé độc đắc, người phụ nữ chi 2,4 tỷ đồng mua vàng tặng con cháu

Người phụ nữ ở Kiên Giang vừa trúng 5 tờ vé số độc đắc liền ra tiệm vàng, chi 2,4 tỷ đồng mua vàng khiến dân mạng xôn xao, gửi lời nhắn “xin vía”.

Ma túy 'núp bóng' các loại nước giải khát, thực phẩm chức năng

Ma túy được các đối tượng ngụy trang, "núp bóng" dưới hai dạng nước giải khát và thực phẩm chức năng có chứa chất ma túy hoặc ma túy được pha trộn, tẩm ướp, đóng gói dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử...

Mẹ 'đỏ mắt' tìm con gái thất lạc 40 năm để trao khoản tiền lớn

TRUNG QUỐC - Con gái "thất lạc" 40 năm nhưng người mẹ vẫn kiên trì tìm kiếm, muốn gặp lại con để thực hiện ước nguyện đau đáu từ lâu.

Cha nuôi nhường con ăn cơm thịt, chỉ mong con lớn khôn từng ngày

TRUNG QUỐC - Câu chuyện tình cảm gia đình của cô gái hiếu thảo và người cha nuôi nghèo đã chạm đến trái tim của hàng triệu người trên mạng xã hội ở đất nước tỷ dân.

Cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp gãy, cứu bố khỏi bị ngã

TRUNG QUỐC - Đoạn video giám sát tại nhà ghi lại khoảnh khắc một cậu bé 6 tuổi giữ chặt chiếc thang sắp bị gãy, cứu bố khỏi bị ngã, khiến người dùng mạng cảm động.

Nỗi sợ của anh Chánh Văn

“Tôi là kẻ có nhiều nỗi sợ và đang mỗi ngày tự mình học cách chấp nhận, chứ không phải để chiến thắng nỗi sợ đó”, anh 'Chánh Văn' Hoàng Anh Tú tâm sự.

Con trai trách đón muộn sao người làm mẹ chỉ biết lặng im?

Cậu con trai trách mẹ đến đón muộn nhưng người phụ nữ chỉ im lặng, không lên tiếng giải thích.

Mẹ nghèo vượt 1.500km về quê trong đêm động viên con thi tốt nghiệp THPT

Từ Bình Dương, nữ công nhân lặng lẽ bắt xe về quê động viên con trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đến khi gặp, con trai chị mới biết là mẹ về thăm. Hai mẹ con ôm nhau mừng mừng tủi tủi.

Đang cập nhật dữ liệu !