Các trường ĐH xét tuyển thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp thế nào?

Theo Bộ GD&ĐT, có hơn 15.000 thí sinh được đặc cách tốt nghiệp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do ảnh hưởng của dịch bệnh. Vậy các trường đại học tuyển sinh với những thí sinh này ra sao?

Nói về việc xét tuyển với những thí sinh trong diện đặc cách tốt nghiệp, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cho hay, trường sẽ tạo điều kiện cho thí sinh xét đặc cách tốt nghiệp thi tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, sau đó lấy kết quả để trường xét.

“Phương thức này không có trong đề án tuyển sinh của Trường ĐH Y Hà Nội đã công bố trước đó, nhưng là giải pháp tình thế để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên chúng tôi quyết định điều chỉnh”, GS.TS Nguyễn Hữu Tú nói.

Còn tại ĐH Bách khoa Hà Nội, đại diện nhà trường cho biết do tình hình diễn biến dịch Covid-19 vẫn phức tạp, một số địa phương không tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 2 và xét đặc cách tốt nghiệp cho các thí sinh này.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ bổ sung phương thức xét tuyển cho diện thí sinh được đặc cách tốt nghiệp.

Phương thức xét tuyển dựa trên hồ sơ năng lực và phỏng vấn, áp dụng tương tự quy trình xét tuyển tài năng, nhà trường sẽ có thông báo sớm nhất cho thí sinh.

Chỉ tiêu xét tuyển đối với thí sinh diện đặc cách tốt nghiệp năm 2021 không tính vào chỉ tiêu chung đã công bố nên thí sinh sẽ yên tâm rằng mình luôn được đảm bảo sự công bằng.

{keywords}
Các trường đại học đều đã có phương án với thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp

Thống nhất với phương án của Bộ GD&ĐT về tạo điều kiện xét tuyển với thí sinh diện đặc cách có nguyện vọng vào đại học, PGS Nguyễn Minh Tâm, Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực khi dịch bệnh được kiểm soát và sẽ có phương án đảm bảo an toàn cho thí sinh diện đặc cách.

Còn GS.Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ thì cho biết vùng tuyển sinh của trường chủ yếu là thí sinh các tỉnh phía Nam.

“Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh thuộc diện đặc cách, trường sẽ kéo dài thời gian tuyển sinh, đồng thời điều chỉnh chỉ tiêu sang phương thức xét tuyển học bạ.

Nhà trường cũng đề nghị Bộ GD&ĐT cho phép nhà trường tăng chỉ tiêu năm 2021 khoảng 5%, để đảm bảo công bằng cho thí sinh trong xét tuyển”, GS. Hà Thanh Toàn nói.

Trước đó, theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, lượng thí sinh xét đặc cách tốt nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 là hơn 15.000 thí sinh: Đồng Tháp là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký nhưng không thể dự thi vào đợt 2 nhiều nhất cả nước với 4.684 em; tiếp đó là An Giang 3.342, TPHCM là 2.818, Phú Yên có 929 thí sinh.

Những thí sinh này được xét đặc cách tốt nghiệp, tuy nhiên vẫn có nguyện vọng dự thi đợt 2 để lấy kết quả xét tuyển đại học.

Để đảm bảo quyền lợi cho những thí sinh này, Bộ GD&ĐT thông báo tới các đại học, học viện, trường đại học thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh dành riêng cho đối tượng không thi THPT.

Theo đó, điều chỉnh, bổ sung phương thức tuyển sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, Bộ GD&ĐT sẽ công bố danh sách thí sinh chính thức đặc cách tốt nghiệp THPT sau khi các địa phương hoàn thành việc xét tốt nghiệp.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.