Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh do vi rút Ebola tại các quốc gia vùng Tây Phi, Châu Á và nhiều quốc gia trên thế giới đang triển khai tích cực các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan.
Vi rút Ebola đe dọa toàn cầu.
Thái Lan:
Bộ Y tế công cộng Thái Lan yêu cầu các cán bộ y tế trên cả nước cảnh giác cao đối với dịch bệnh chết người do vi rút Ebola, chỉ đạo và hướng dẫn bệnh viện thực hiện kiểm dịch và cách ly bệnh nhân có các triệu chứng của bệnh do vi rút Ebola, đặc biệt chú ý tới khách du lịch người Thái Lan hoặc khách du lịch nước ngoài đến và trở về từ Tây Phi.
Tăng cường hệ thống giám sát và đảm bảo tất cả cán bộ y tế và cán bộ xuất nhập cảnh luôn trong tình trạng cảnh giác với sự xâm nhập của vi rút nguy hiểm này. Cập nhật thông tin dịch bệnh từ WHO và US CDC, tăng cường các biện pháp giám sát và phòng chống dịch bệnh.
Tất cả khách du lịch đến từ Tây Phi đều được yêu cầu cung cấp Giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin Sốt vàng. Sau khi qua cửa nhập cảnh, họ sẽ được đưa đến khu vực kiểm dịch y tế. Việc sàng lọc này giúp ghi chép lại những thông tin chi tiết về những hành khách có nguy cơ phơi nhiễm với vi rút Ebola và để dễ dàng liên lạc lại sau này nếu cần thiết.
Philippines:
Tại Philippines, nước này đã sử dụng máy đo thân nhiệt tại sân bay như biện pháp sàng lọc thường quy kể từ khi xuất hiện trường hợp MERS-Cov đầu tiên vào năm 2012. Ngoài ra, Bộ Y tế Philippines cũng tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh do vi rút Ebola.
Cơ quan Tuyển dụng lao động nước ngoài tại Philippines quyết định tạm thời ngừng đưa người Philipin đi lao động các nước Guinea, Liberia và Sierra Leone sau khi Bộ Ngoại giao nước này đưa ra các cảnh báo đề phòng dịch bệnh Ebola tới khoảng 2.000 công nhân đang làm việc tại các nước này.
Malaysia:
Thông báo về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn cho toàn thể cán bộ nhân viên Bộ Y tế, tiến hành các bước sàng lọc ca bệnh cơ bản tại tấ cả các cửa khẩu quốc tế.
Các Bệnh viện Trung ương được hướng dẫn các biện pháp ứng phó như thiết lập khu vực cách ly. Viện Nghiên cứu y học luôn sẵn sàng thực hiện các xét nghiệm bệnh học yêu cầu để xác định vi rút.
Ngoài ra, Trung tâm chuẩn bị và ứng phó dịch bệnh trực 24/7 để đáp ứng các trường hợp nghi ngờ, phương tiện phòng hộ được cung cấp tới tất cả các tỉnh/thành phố. Tuyên truyền cho người dân tới các nước Tây Phi thực hiện nghiêm túc các biện pháp vệ sinh cá nhân đúng cách, tránh tiếp xúc với động vật ốm hoặc chết và tránh tiếp xúc với người có các triệu chứng của dịch bệnh Ebola.
Singapore:
Tại Singapore, Bộ Y tế thông báo và yêu cầu các bệnh viện tiến hành xét nghiệm bệnh nhân có các triệu chứng của dịch bệnh do vi rút Ebola và tiền sử du lịch liên quan. Tất cả các ca xác định và ca nghi ngờ sẽ được cách ly. Bên cạnh đó, Bộ Y tế sẽ theo dõi kiểm dịch y tế đối với các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bệnh do vi rút Ebola.
Trung Quốc:
Tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh do vi rút Ebola, trong đó xác định rõ các quy trình sàng lọc, báo cáo ca bệnh, kiểm soát bệnh truyền nhiễm và các hướng dẫn lâm sàng.
Chính phủ tăng cường các biện pháp kiểm dịch và giám sát ca bệnh với hệ thống định vị có thể tìm ra được vị trí hiện tại của bệnh nhân tại nước đến. Tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế các cấp.
Hành khách đến từ vùng dịch được yêu cầu hợp tác với cán bộ kiểm dịch Trung Quốc thực hiện kiểm tra y tế tại cửa khẩu. Hàng hóa từ vùng dịch cũng sẽ được kiểm tra y tế trước khi nhập khẩu.
Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.
Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.
Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.