Các hoạt động mại dâm trá hình đã xuất hiện tại tỉnh miền núi Lai Châu
Ngoài các thủ đoạn hoạt động mại dâm thường gặp như sử dụng xe máy, xe đạp điện đi lòng vòng trên đường phố mời chào khách làng chơi và dùng điện thoại để điều gái mại dâm đi tiếp khách tại các nhà nghỉ, đã xuất hiện hình thức mại dâm trá hình từ các quán karaoke là nơi giao dịch, sau đó đối tượng môi giới đưa khách và gái đến các nhà nghỉ, khách sạn mini để mua bán dâm nhằm tránh bị phát hiện.
Hay gái bán dâm đến các quán bia, nhà hàng ăn uống để “tăm tia”, mồi chài khách mua dâm bằng cách tiếp cận trực tiếp tại bàn, hoặc cố tình để lại số điện thoại liên hệ viết trên hóa đơn thanh toán tiền, giấy ăn, mặt bàn, thậm chí trên tường nhà vệ sinh... Sau đó, khách có nhu cầu gọi vào các số điện thoại đó và sẽ được điều tới “bãi đáp”.
![]() |
Cả nước có 11.900 người hoạt động mại dâm (ảnh minh họa) |
Nhận thấy tầm quan trọng của công tác phòng chống mại dâm nên tỉnh Lai Châu đã tiếp tục duy trì công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm;
Bên cạnh đó chỉ đạo đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, thị xã tăng cường các hoạt động thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm trên tại địa bàn các huyện, thị xã.
Sở Lao động, Thương binh-Xã hội tỉnh Lai Châu cũng yêu cầu các huyện, thị xã thực hiện công tác rà soát tình hình hoạt động mại dâm trên địa bàn để xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2017.
Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện kế hoạch phối hợp phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy và mại dâm, trong đó, tập trung công tác phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý các vụ chứa và môi giới mại dâm dưới mọi hình thức.
Công an tỉnh cũng đã in, sao hàng trăm băng, đĩa VCD tuyên truyền về tác hại của ma túy, mại dâm cung cấp xuống các địa bàn xã, phường và thị trấn. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội khác ở địa bàn khu dân cư.
Xác định để đẩy mạnh công tác phòng, chống mại dâm và ma túy trên địa bàn, tỉnh Lai Châu cũng đã nhấn mạnh các cấp, các ngành cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng.
Bên cạnh đó, tiếp tục mở các đợt cao điểm phòng, chống ma túy; quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp phòng, chống tệ nạn mại dâm. Nâng cao hiệu quả việc phối hợp giữa các cấp, các ngành với công tác phòng, chống HIV/AISD, mại dâm và ma túy.
Kịp thời phát hiện đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo xây dựng thí điểm mô hình phòng, ngừa giảm tỷ lệ mại dâm trên địa bàn tỉnh.
Năm 2018, tỉnh Lai Châu tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm về ma túy để đề ra phương án hành động thích hợp; phối hợp, lồng ghép chương trình tuyên truyền phòng, chống mại dâm với phòng, chống ma túy và phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh...
Được biết, đối với công tác phòng, chống mại dâm, cả nước thống kê được hơn 11.900 người hoạt động mại dâm. Tuy nhiên, trên thực tế con số này lớn hơn rất nhiều, hình thái đa dạng, phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ như gái gọi, du lịch tình dục, mại dâm nam, mại dâm đồng tính… Lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 1.177 vụ về hoạt động mại dâm với 3.053 đối tượng.
Để đẩy mạnh công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, năm 2018, Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục hỗ trợ các địa phương đã xây dựng, thí điểm các mô hình can thiệp giảm tác hại, phòng, chống bạo lực, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cho người bán dâm.
Bên cạnh đó, Bộ Công an sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tấn công, triệt phá địa bàn trọng điểm về ma túy, mại dâm ở khu vực Tây Bắc, bắc miền Trung giáp Lào và biên giới Việt Nam-Trung Quốc; tăng cường xã hội hóa, đổi mới công tác tạo điều kiện cho người hoạt động mại dâm hòa nhập cộng đồng và phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong tuyên truyền phòng, chống ma túy, mại dâm.