Các hộ nông dân giỏi đã đóng góp trên 63.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã đóng góp trên 63.000 tỷ đồng, trên 30 triệu ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Báo cáo Kết quả Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012- 2017; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2017-2022, Hội nông dân Việt Nam cho biết, Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” , các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã đóng góp trên 63.000 tỷ đồng, trên 30 triệu ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như: trường học, trạm xá, trạm điện, cầu cống, làm mới và sửa chữa trên 1 triệu km đường giao thông nông thôn, 1,4 triệu km kênh mương nội đồng tăng gấp đôi so với giai đoạn trước, đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn và phong trào xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tính đến ngày 30/6/2017 cả nước đã có 2.745 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 352 xã so với cuối năm 2016; có 34 đơn vị cấp huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Điển hình như: Hộ gia đình ông Nguyễn Đăng Thuận ở thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh với mô hình sản xuất 110 ha cây cao su, 70 ha sắn và 22 ha mía; thu nhập bình quân hàng năm đạt 6,8 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 1.200 lao động; hàng năm, giúp đỡ trên 50 hộ nghèo, ủng hộ Quỹ hỗ trợ nông dân 40 triệu đồng; hỗ trợ học phí 20 con em lao động với số tiền khoảng 100 triệu đồng. Hiến 1,5 ha đất làm đường giao thông nông thôn trong chương trình xây dựng nông thôn mới; ủng hộ xây 05 căn nhà đại đoàn kết trị giá 150 triệu đồng cho hộ nông dân nghèo không có nhà ở.

 Hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Năm ở xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, với diện tích canh tác 33 ha trồng cao su, điều, cây ăn trái; hàng năm thu nhập 4 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động với mức thu  nhập 5 triệu đồng/tháng; giúp 20 hộ nghèo mượn 100 triệu đồng không tính lãi để có vốn sản xuất; nhận nuôi đỡ đầu một hộ nông dân nghèo. Đặc biệt gia gia đình ông đã hiến 3.000 m2 đất làm đường, hỗ trợ 507 triệu đồng làm 3,2 km đường, 12 cống thoát nước tại địa phương.

 Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thơi ở xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An với quy mô sản xuất 50 ha lúa, 10 ha cây tràm và kinh doanh dịch vụ với 1 máy xúc, 3 máy cày, 4 máy xích, 2 chiếc phà. Thu nhập hàng năm trên 1,5 triệu đồng. Đã tạo việc làm cho 50 lao động, giúp đỡ về kỹ thuật và giống cho 20 hộ, giúp 05 hộ nghèo 75 triệu đồng để sửa chữa nhà ở. Tự nguyện hiến 6 ha đất trị giá 2 tỷ đồng để làm đường liên thôn, đê bao phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Mặt khác, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Phong trào đã khuyến khích, động viên nông dân, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, thi đua làm giàu; xây dựng nếp sống văn hóa ở nông thôn; tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh

Trong 5 năm qua, cả nước đã kết nạp được hơn 2,4 triệu hội viên nông dân mới, đưa số hội viên toàn quốc đến hết năm 2016 là 10.314.026 hội viên, chiếm khoảng 72% số hộ nông dân. 100% thôn, ấp, bản có nông dân đã có tổ chức Hội, với 94.372 chi Hội và 151.076 tổ Hội. Chất lượng hội viên tiếp tục được nâng lên, sinh hoạt ngày càng chặt chẽ đi vào nề nếp.

Theo đánh giá của Hội nông dân Việt Nam, Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2012-2017 tiếp tục phát triển toàn diện cả chiều rộng và chiều sâu, trên tất cả các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, diêm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ và tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Phong trào đã tạo động lực để nông dân sáng tạo, hăng hái thi đua sản xuất, vươn lên làm giàu. Nông dân sản xuất giỏi đã chủ động chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, mạnh dạn đầu tư, áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị hàng hóa với lợi nhuận cao.

Phong trào tiếp tục thu hút hội viên, nông dân cả nước tham gia đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh phấn đấu vươn lên làm giàu và không chỉ làm giàu cho mình, cho xã hội mà còn đoàn kết, hỗ trợ tư vấn, chia sẻ bí quyết, kinh nghiệm, kỹ thuật… giúp nhau cùng làm giàu, giúp đỡ các hộ còn khó khăn vươn lên thoát nghèo phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, những tấm gương nông dân xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, năng động, dũng cảm và nghĩa tình, có ý chí tự lực, tự cường, không cam chịu đói nghèo vươn lên làm giàu cho bản thân và xã hội và giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn vươn lên. Đó là mẫu hình của lớp người nông dân mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế.

Chất lượng phong trào được nâng lên, thu nhập hộ của hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi thu nhập trên 1 tỷ đồng/ năm tăng gấp 5 lần so với giai đoạn 2007- 2012, đã góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nông dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội ở nông thôn, xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh.

Cấp ủy, chính quyền địa phương đã đánh giá cao về chất lượng, hiệu quả của Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và nhiều cấp ủy, chính quyền xác định Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi là trách nhiệm của địa phương góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Diệu Thùy

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !