Sau vụ 'học sinh ăn thức ăn từ thùng rác': Dạy trẻ cần sự mềm mỏng, sâu sắc!

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đề nghị cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục nhà giáo, cán bộ quản lý tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo, quy tắc ứng xử sau vụ "học sinh ăn thức ăn từ thùng rác".

Loài cá tinh quái biết leo cây, làm nhiều 'trò khỉ' lạ lùng nhất miền Tây

Ông Sáu Tuấn kể, nhiều lần khi đi xuồng ngoài vuông tôm, ông đã chứng kiến loại cá này làm nhiều 'trò khỉ'.

'Ăn ong' thời công nghệ

Gác kèo ong (còn gọi là “ăn ong”) là nghề truyền thống của cư dân đất rừng U Minh Hạ (Cà Mau) được công nhận di sản cấp quốc gia. Các thế hệ đi trước đã đúc kết những kinh nghiệm quý báu giúp đời sau duy trì nghề.

Nhân viên tín dụng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Gần đây, Công an tỉnh Cà Mau nhận được phản ánh của các doanh nghiệp về việc bị nhân viên tín dụng của ngân hàng trên địa bàn lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Tỉnh Cà Mau báo cáo về vụ sập cầu Cái Đôi Vàm

Liên quan đến vụ sập cầu Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân), UBND tỉnh Cà Mau đã có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT và Bộ Xây dựng về dự án này. 

Cận cảnh cây cầu 54 tỷ đồng gãy gập như... bánh quy vỡ ở Cà Mau

Vụ sập cầu bắc qua sông Cái Đôi Vàm may mắn không gây thiệt hại về người nhưng cây cầu hơn 50 tỷ tiền ngân sách đã gãy gập 2 nhịp khi đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Điều tra vụ thiếu niên 16 tuổi ở Cà Mau bị chém tử vong

Thiếu niên 16 tuổi ở Cà Mau bất ngờ bị kẻ lạ mặt dùng dao chém dẫn đến tử vong.

Về đích nông thôn mới gặp khó vì dịch bệnh

Việc hoàn thành các tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 phức tạp, kéo dài.

Mạng xã hội 'nóng ran' vụ 15 chú chó bị tiêu hủy khi theo chủ đi xe máy về quê

Hình ảnh một cặp vợ chồng đi xe máy rời Long An về quê mang theo 15 chú chó vừa gây sốt mạng xã hội chưa được bao lâu thì có tin 15 chú chó ấy bị tiêu hủy vì nguy cơ dịch bệnh.

Cà Mau: Phân bổ khoảng 18 tỷ đồng đào tạo nghề thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025

Theo kế hoạch đào tạo nghề thực hiện chương trình OCOP tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021 – 2025 do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, sẽ phân bổ khoảng 18 tỷ đồng để hỗ trợ đào tạo nghề thực hiện Chương trình OCOP.

Cà Mau: Huy động 4.500 máy tính hỗ trợ học sinh khó khăn

Từ năm học 2022 - 2023 trở đi, tỉnh Cà Mau tiếp tục phát động Chương trình ‘‘Sóng và máy tính cho em’’ hướng tới mục tiêu 100% học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn tỉnh được trang bị máy tính để có thể học trực tuyến.

Cà Mau tăng cường phát triển kinh tế ven biển

Cà Mau đã triển khai xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế biển và vùng ven biển tranh thủ sự ủng hộ, cũng như huy động các nguồn lực để đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội vùng biển.

Đang cập nhật dữ liệu !