BV trường Đại học Y dược Huế đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

Thứ trưởng Bộ Y tế vừa trao Huân chương lao động hạng Ba cho Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế nhân kỷ niệm 20 năm thành lập.

Chiều nay (28/4), Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Tiền thân là một trung tâm Nghiên cứu Y học lâm sàng ra đời ngày 19/4/1998 theo quyết định 2923/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ GD&ĐT. Sau 20 năm đi vào hoạt động, đến nay, Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế có 711 cán bộ công chức, quy mô 700 giường bệnh, 8 phòng chức năng, 20 khoa, 12 đơn vị và trung tâm trực thuộc và là bệnh viện có thương hiệu ở khu vực miền Trung – Tây nguyên và cả nước.

Thứ trưởng Bộ Y tế trao Huân chương lao động hạng Ba cho tập thể lãnh đạo Bệnh viện trường Đại học y dược Huế.

Theo đó, công tác khám chữa bệnh luôn được chú trọng và nâng cao, cụ thể trong 10 năm gần đây bệnh viện đã tiếp nhận khám và điều trị gần 15 triệu lượt bệnh nhân với tần  suất khám chữa bệnh hàng năm tăng từ 1,1 – 1,2 lần. Ngoài ra, bệnh viện còn là cơ sở thực hành Đại học, sau Đại học (từ 2013 – 2017, bệnh viện tiếp nhận đạo tạo gần 15.000 sinh viên Đại học và gần 2.000 học viên Sau Đại học) và nâng cáo năng lực cho cán bộ y tế cơ sở (đạo tạo 1.736 cán bộ tuyến cơ sở).

Ngoài ra, Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế còn thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và phong trào lao động sáng tạo phục vụ công tác điều trị, chăm sóc cho người bệnh (254 đề tài NCKH), phát huy tiềm năng hợp tác quốc tế để tăng cường đầu tư, triển khai ứng dụng kỹ thuật y học hiện đại trong đạo tạo và khám chưa bệnh, thực hiện tốt công tác xã hội và chế độ chính sách và xây dựng đội ngũ thầy thuốc giỏi cả y đức lẫn y thuật.

Qua 20 năm xây dựng và phát triển Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế đã biết kế thừa, phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy mọi thế mạnh, khai thác mọi nguồn lực, mọi tiềm năng… để “Xây dựng thành công mô hình Bệnh viện – Trường phục vị tốt trong công tác đạo tạo nguồn lực y tế chất lượng cao, khám chữa bệnh, ứng dụng KHKT tiên tiến hiện đại và chỉ đạo tuyến”.

Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới đất nước hiện nay nhiều cá nhân, tập thể Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế đã được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Y tế và UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế… Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Bệnh viện xuất sắc toàn diện”.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba.

GS.BS. Cao Ngọc Thành phát biểu tại buổi lễ.

Nhiều đại biểu, lãnh đạo bệnh viên... đến dự buổi lễ.

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (4/1998 – 4/2018) Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế (Đại học Huế) đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng Ba theo quyết định số 212/QĐ-CTN ngày 12/2/2018.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.BS. Cao Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện trường Đại học y dược Huế cho biết, hiện nay chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế không ngừng được nâng cao, phát triển toàn diện, bệnh viện không chỉ điều trị bệnh cho những bệnh nhân trong nước mà cả bệnh nhân nước ngoài đang sinh sống, làm việc trong địa bàn.

Hà Oai

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !