BV Đà Nẵng bảo lãnh nợ viện phí, cứu sống sản phụ nghèo mang thai tử lưu, suy hô hấp cấp

Chiều 25/5, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ khoa Hồi sức chống độc của BV này vừa cứu sống một sản phụ người dân tộc Giẻ Triêng (Quảng Nam) đang mang thai con so 24 tuần (bị tử lưu) và viêm phổi nặng, suy hô hấp cấp.

Bệnh viện (BV) Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân là sản phụ Hồ Thị N. (dân tộc Giẻ Triêng, trú huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) đang mang thai con so 24 tuần. Trước đó, chị N. cảm thấy mệt, sốt, ho, khó thở, tự uống thuốc ở nhà 3 ngày nhưng tình trạng bệnh không cải thiện nên gia đình đưa chị vào Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn (Quảng Nam), rồi BV Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi điều trị 6 ngày. Sau đó, chị N. được chuyển gấp ra BV Đà Nẵng.

{keywords}
Bác sĩ khóa Hồi sức chống độc - BV Đà Nẵng chúc mừng sản phụ N. trước giờ xuất viện (Ảnh do BV Đà Nẵng cung cấp)

Là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân N., bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu (Khoa Hồi sức chống độc – BV Đà Nẵng) cho biết, bệnh nhân vào viện trong tình trạng suy hô hấp cấp, tổn thương phổi cấp tính, trụy mạch, nồng độ oxy hóa máu giảm sâu. Đặc biệt, bệnh nhân đang mang thai 24 tuần nhưng đã bị tử lưu.

Sau khi hội chẩn cấp BV, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu mổ lấy thai tử lưu, cho bệnh nhân thở máy, lọc máu liên tục và sử dụng hệ thống ECMO (tim phổi nhân tạo) để cứu sống bệnh nhân. Tuy nhiên trong quá trình điều trị, bệnh nhân N. xuất hiện tình trạng tổn thương đa cơ quan, có lúc phổi của bệnh nhân này chỉ sử dụng được 10%.

“Vì vậy, ngoài ECMO còn phải tiến hành hồi sức tích cực bằng thở máy, lọc máu phối hợp. Sau gần 10 ngày, sức khỏe chị N. dần khá hơn nên được ngưng hỗ trợ ECMO; dần dần bệnh nhân đã cai thở máy, sức khỏe ổn định, nói chuyện, đi lại bình thường, và vừa được xuất viện sau hơn 1 tháng được điều trị tích cực!” – Bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu vui mừng cho biết chiều 25/5. 

Theo BS.CKII Hà Sơn Bình, phụ trách khoa Hồi sức chống độc – BV Đà Nẵng, việc tiến hành ECMO, hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân N. rất phức tạp chứ không như những ca ECMO khác, bởi nồng độ oxy hóa máu bệnh nhân quá thấp.

Nếu biện pháp thở máy, can thiệp ECMO không hiệu quả sẽ để lại các biến chứng nặng nề hoặc nguy cơ tử vong cao. Vì thế, bệnh nhân luôn được theo dõi bởi quy trình nghiêm ngặt, các biến đổi của bệnh nhân dù nhỏ nhất đều được ghi nhận và xử lý kịp thời.

Cũng theo BS.CKII Hà Sơn Bình, chi phí điều trị ngoài danh mục Bảo hiểm y tế cho bệnh nhân N. quá lớn, trong khi bệnh nhân này là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh rất khó khăn, thậm chí gia đình không có tiền đóng viện phí ban đầu. Trước tình thế cấp bách, khoa Hồi sức chống độc đã xin ý kiến lãnh đạo BV Đà Nẵng cho nợ viện phí để tập trung cứu sống bệnh nhân.

“Với phương châm tính mạng bệnh nhân là trên hết, lãnh đạo BV đã bảo lãnh, duyệt nợ và cho phép tiến hành can thiệp ECMO để cứu sống bệnh nhân. Hiện tại, thông qua sự kết nối, kêu gọi của Phòng Công tác xã hội BV Đà Nẵng, các tổ chức, cá nhân đã kịp thời hỗ trợ một phần viện phí cho bệnh nhân.

Đồng thờ người nhà bệnh nhân cũng được hỗ trợ ăn uống trong suốt hơn 1 tháng chăm bệnh tại BV Đà Nẵng. Sau khi xuất viện, bệnh nhân còn được “Chuyến xe nghĩa tình giá 0 đồng” đưa về miễn phí tận nhà ở huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam!” – BS.CKII Hà Sơn Bình cho biết.

Hải Châu

Hai lưu ý giúp phòng tránh căn bệnh gây tử vong nhiều hơn ung thư

Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhân đột quỵ mỗi ngày, trong đó gần 10% là người trẻ. Đây là nguyên nhân gây tử vong nhiều hơn cả ung thư.

Ngồi trong ô tô có cần chống nắng?

Khi trời nắng, tia cực tím hoạt động càng mạnh, trong đó tia UVA có khả năng xuyên qua cửa kính ô tô. Đây là tác nhân gây lão hóa, nám, thậm chí là ung thư da.

Ba thói quen uống nước gây hại cho cơ thể vào ngày nắng nóng

Ngày hè nắng, người dân thường muốn uống ly nước lạnh giúp giải tỏa cơn nóng, khát. Tuy nhiên, hành động này lại vô tình gây hại cho cơ thể.

Những người không nên ăn mướp

Quả mướp tốt cho những người bị thiếu máu, đái tháo đường, tim mạch. Tuy nhiên, một số người cần lưu ý khi sử dụng mướp trong thực đơn hằng ngày.

Người 32 tuổi có thận như cụ già sau khi dùng thực phẩm chức năng của Nhật

Một tháng sau khi dùng thực phẩm chức năng của Kobayashi, một nhân viên y tế tại Bệnh viện Kobe bắt đầu gặp phải các vấn đề sức khỏe không rõ nguyên nhân.

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Loại quả giúp chống lão hoá đang được bán khắp nơi ở Việt Nam

Dâu tây là trái cây được nhiều người yêu thích, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình chống lão hóa. Dâu tây khó bảo quản, ở nhiệt độ thường chỉ 24 giờ sẽ bị thâm, héo cuống. Nếu mua phải loại quả để bên ngoài 4-5 ngày vẫn tươi ngon bạn nên thận trọng.

Bác sĩ bức xúc với 'đơn thuốc quốc dân chữa bách bệnh' được lan truyền khắp nơi

Khó chịu vì bị tiểu buốt, chị M. vào nhà thuốc kể bệnh và được bán cho đơn thuốc "thần kỳ" chỉ 2 ngày sau hết triệu chứng nhưng tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm.

Xử phạt bác sĩ không ghi đơn thuốc rõ ràng: Có quy định sao khó áp dụng?

Theo Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, một trong các hành vi liên quan đến kê đơn thuốc sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng là “không ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc".

Đề nghị xử lý bác sĩ viết đơn thuốc chữ như 'giun dế quái đản'

"Thời buổi hiện đại mà bác sĩ vẫn kê đơn thuốc viết tay với chữ như "giun dế" đến quái đản, không ai dịch được thì không thể chấp nhận nổi", độc giả Minh Phạm gửi ý kiến về diễn đàn của VietNamNet.

Đang cập nhật dữ liệu !