Bỏng do túi sưởi phát nổ
Tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An các bác sĩ đã ghi nhận trường hợp bỏng nặng do túi sưởi phát nổ. Những ngày rét vừa số số nạn nhân bị bỏng, ngạt khí cho sưởi ấm tăng lên đột biến.
![]() |
Túi sưởi kém an toàn có thể phát nổ. |
Chị Nguyễn Thị L. trú tại Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết chị cắm túi sưởi để sưởi ấm cho con nhưng túi sưởi đã phát nổ khiến con chị bị nước từ túi sưởi đổ lên chân. Chị vội vàng cởi quần áo cho con thì phát hiện chân con bị bỏng lột hết da ra.
Chị L. cũng bị bỏng cả ở hai chân. Nhìn đứa con gái 17 tháng tuổi đang vật vã vì đau, chị L. chỉ khóc. Chị cũng không biết túi sưởi lại gây tai nạn cho hai mẹ con mình nhanh thế.
Các bác sĩ khuyến cáo, nếu chẳng may bị bỏng do điện hoặc túi phát nổ bắn nước sôi vào người cần sơ cứu ngâm vùng bỏng vào nước lạnh khoảng 15-20 phút tránh tổn thương sâu. Sau đó, lấy miếng gạc sạch phủ lên vết thương rồi chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu, điều trị.
Không chỉ có bỏng do túi sưởi, đã có nhiều người tử vong vì sưởi than, đặc biệt là trẻ nhỏ. Mới đây nhất, thông tin từ chính quyền xã Diễn Mỹ (Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, một vụ ngạt khí do sưởi than khi ngủ vừa xảy ra vào khoảng 9h ngày 26/1 vừa qua. Theo đó, người thân phát hiện anh Vũ Văn Hà và vợ Nguyễn Thị Hoa (SN 1985, trú tại xã Diễn Mỹ, Diễn Châu) cùng con trai mới sinh được gần 2 tháng tuổi ngất xỉu trong phòng ngủ.
Hiện trường còn có một lò than sưởi bằng củi gỗ. Ba người nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong do ngạt khí quá lâu. Hai vợ chồng anh Hà chị Hoa cũng trong cơn nguy kịch, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện.
PGS, TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết những ngày rét này người dân không nên sử dụng than củi để sưởi ấm. Theo PGS Phu khi đốt than củi sinh ra khí CO, CO2 và tiêu thụ oxy. Nếu trong môi trường kín, lúc đầu khi đốt người ta sẽ không cảm nhận được sự ngột ngạt do thiếu ô xy. Lâu dần, ô xy hết đi mà thay vào đó là khó CO, CO2 có thể gây ngộ độc.
Sưởi than củi đặc biệt nguy hiểm với người già, trẻ nhỏ và những người bị bệnh phổi mãn tính. Theo PGS Phu cũng đưa ra giải pháp giúp người dân ở vùng nông thôn giữ ấm cơ thể theo cách dân gian là trải thảm, trải đệm, dùng rơm hoặc sử dụng vật liệu xốp để tạo ra môi trường ấm áp giữ ấm cho cơ thể.
Còn về túi sưởi, PGS.TS Nguyễn Khắc Lợi - giảng viên Viện Khoa học Công nghệ Nhiệt lạnh (ĐH Bách Khoa Hà Nội) cho biết, túi sưởi là một sản phẩm tiềm ẩn nguy cơ nổ rất cao nên phải đặc biệt thận trong khi sử dụng.
Khi sạc điện, tốt nhất là để túi thật xa chỗ đứng của trẻ em, phải theo dõi liên tục, khi túi đủ nóng thì người sử dụng nên chủ động ngắt điện, không chờ rơ le tự ngắt. Hơn nữa, túi sưởi có độ bền cơ học không cao, có thể nổ vỡ khi có ngoại lực tác động như người nằm đè lên hoặc trẻ con đùa nghịch chạy nhảy, giẫm đạp. Đặc biệt là dùng những vật nhọn, sắc để chọc vào túi sưởi có thể gây bỏng và nổ túi sưởi.
Đặc biệt, trong trường hợp túi sưởi đã bị rò rỉ tuyệt đối không được sử dụng. Không đổ dung dịch trong túi ra ngoài, không dùng bất cứ dung dịch nào thay thế dung dịch chuyên dùng của túi để tránh xảy ra sự cố nguy hiểm. Để sản phẩm sử dụng được bền lâu, trước khi cắm điện nên để túi vào nơi bằng phẳng, chỗ cắm điện trên mặt túi hướng lên trên, cắm dây vào chỗ cắm điện trên túi trước rồi mới cắm vào ổ điện sau.
Một điều đáng lưu ý là chất lượng của các loại thiết bị này cũng "thượng vàng hạ cám", chính vì thế, người tiêu dung nên chọn những nhà cung cấp uy tín, không tham rẻ, không sử dụng những thiết bị đã cũ, nhàu nhĩ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Ph. Thúy
Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.
Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ
Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.
500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại
500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.
68 người tử vong do bệnh dại
Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.
Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi
Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.
Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI
Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.
Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID
Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.
1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt
Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé
Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.
