Bóc mẽ hotboy, hotgirl rởm

Nhiều trường học có những học sinh, sinh viên nổi tiếng, được cả trường biết đến và quen gọi với danh xưng: hot boy, hot girl, nhưng cũng có không ít hot boy, hot girl tự xưng.
Bóc mẽ hotboy, hotgirl rởm - ảnh 1
Với những hot boy, hot girl thực sự, dễ nhận thấy họ là những gương mặt xinh đẹp, tài năng, phong cách, để lại ấn tượng với nhiều người. Họ luôn là tâm điểm chú ý, thu hút mọi ánh nhìn của bạn bè.

Hoàng Tuấn, HS Trường THPT Đinh Thiện Lý, Q.7, TP.HCM, cho biết: “Trường mình có nhiều bạn là hot boy, hot girl. Họ nổi tiếng khắp trường. Đi đâu ai cũng biết và ngưỡng mộ, nhìn thật thích. Tất nhiên, bản thân mình cũng ao ước được gọi bằng hot boy”.

Một bộ phận bạn trẻ không ngần ngại chia sẻ: Trở thành hot boy, hot girl của lớp, của trường chính là mục tiêu hướng đến của bản thân với những kế hoạch chi tiết được đề ra như: cố gắng học thật giỏi, chăm chút hình thức bên ngoài nhiều hơn, biết thật nhiều tài lẻ như đàn, hát, chơi thể thao...

Thế nhưng, có cả những trường hợp chỉ vì mong được nổi tiếng nên tự phong là hot boy, hot girl. Theo Thu Thanh, SV Trường ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM, hiện tượng này đã và đang phổ biến trong giới trẻ. Thu Thanh kể thêm: “Trong khoa có nhiều nam sinh viên chỉ dựa vào gia thế hoành tráng cũng tự nhận mình là hot boy”.

Mỹ Thanh, HS Trường THPT Hàn Thuyên, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, cũng cho biết nhiều nữ sinh trong lớp có ngoại hình cũng như học tập không quá nổi trội, nhưng cũng tự xưng là hot girl.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu nhận định đây là hiện tượng có thật. “Ngày trước, công thức để được gọi là hot boy, hot girl là: ngoại hình đẹp, tài năng, nổi tiếng. Tuy nhiên, thời nay thì nhiều bạn trẻ đã gây sốc bằng cách áp dụng công thức: đẹp, dám hở, tai tiếng; hoặc không đẹp, dám sốc, tai tiếng. Nhiều bạn trẻ tự nhận mình là hot boy khi có xe sang, nhiều tiền. Hoặc nhiều bạn gái tự nhận là hot girl khi có vòng một khủng, gây nhiều xì căng đan, dám hở trong trường, trong giảng đường”, thạc sĩ Hiếu cho biết.

Theo ông Hiếu, danh xưng hot boy, hot girl ngắn gọn, dễ thương và vốn là những cụm từ mang tính trân trọng, ngưỡng mộ. Thế nhưng ngày nay vì nhiều bạn trẻ bất chấp mọi giá, làm những trò lố để cố gắng trở thành hot boy, hot girl; mặt khác nhiều người quá dễ dãi trong cách xưng hô, tâng bốc bạn bè quá đà, lạm dụng cụm từ này, gọi hot boy, hot girl không đúng đối tượng… nên đã khiến danh xưng này trở nên hời hợt, rơi rớt giá trị.

Đừng chạy theo danh xưng phù phiếm

Nguyễn Ngọc Sơn, SV Học viện Ngoại giao - người khá nổi tiếng trên cộng đồng mạng với tên “hot boy Sơn Paris”, cho biết không phải làm hot boy là sướng vì bản thân đã gặp rất nhiều áp lực và phiền toái chỉ vì hai chữ này. “Đó chỉ những danh xưng phù phiếm. Nếu không có năng lực, danh xưng ấy cũng đâu thể giúp người trẻ có được thành công. Khi đã là hot boy, hot girl thì dễ bị săm soi từ hình ảnh, hành động đến lời nói dù nhỏ nhặt vì rất dễ bị “ném đá”.

Huỳnh Anh, HS Trường THPT Võ Thị Sáu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), khá nổi tiếng trong trường với thành tích học tập đáng nể, lại điển trai và có nhiều tài lẻ, tâm sự: “Nghe tới hot boy thì hào nhoáng lắm. Nhưng có rất nhiều hệ lụy đằng sau cụm từ này. Nói chung làm hot boy khổ lắm, thế nên hãy thận trọng với ước mơ được gọi bằng cụm từ này”.

Chia sẻ với những bạn trẻ đã và đang có ước mơ trở thành hot boy, hot girl, thạc sĩ Hiếu khuyên đừng bao giờ tự phong bản thân là hot boy, hot girl. Mà hãy cố gắng, nỗ lực phấn đấu thật nhiều trong tất cả và để cho cộng đồng xem xét, nhìn nhận. Dù cộng đồng có phong tặng danh xưng ấy, nhưng nếu bản thân không xứng đáng thì cũng không nên nhận. Đó là biểu hiện của lòng tự trọng chân chính.

Thạc sĩ Hiếu cũng hy vọng mọi người đừng quá dễ dãi trong việc ca tụng một ai đó, mà nên dành tặng danh xưng này cho những bạn trẻ thật sự xứng đáng. Nếu không, cụm từ này sẽ trở thành cụm từ mang sắc thái châm biếm thay vì một danh xưng tôn trọng.

Nguồn TNO

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !