Bộ trưởng Tài chính: Đã thu hồi hàng nghìn tỷ đồng từ chuyển giá

Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, năm 2017 Bộ tiến hành thanh tra, kiểm tra 1.288 DN FDI, tổng số truy thu, quy hoàn và tiền phạt thuế là 3.085 tỷ đồng, giảm lỗ 6,812 tỷ đồng, giảm khấu trừ 265 tỷ đồng

Thu hồi hàng nghìn tỷ đồng từ chuyển giá

Về nội dung chuyển giá và khắc phục chuyển giá, đây là vấn đề bức xúc của cử tri. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2017 Bộ tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 20 quy định về quản lý thuế theo kiến nghị của OECD. Năm 2016 cơ quan thuế đã thanh tra, kiểm tra 1.406 cuộc đối với DN FDI tổng số thuế truy thu, quy hoàn và phạt là 1.310 tỷ đồng, số giảm lỗ còn 1.983 tỷ đồng, giảm khấu trừ hơn 3 tỷ đồng.

Năm 2017 Bộ cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 1.288 DN FDI, tổng số truy thu, quy hoàn và tiền phạt thuế là 3.085 tỷ đồng, giảm lỗ 6,812 tỷ đồng, giảm khấu trừ 265 tỷ đồng.

“Chuyển giá thì không phải đơn thuần, ngay từ khi đầu tư doanh nghiệp đã đầu tư trang thiết bị máy móc giá rẻ, kê khai trang thiết bị với giá cao, rồi kê khai khấu hao tài sản. Trong quá trình sản xuất thì đầu ra – đầu vào, đầu vào thì kê khai tăng giá, đầu ra thì giảm giá. Đây là quá trình liên hoàn từ khâu đăng ký đầu tư đến SXKD đều có thể xảy ra chuyển giá, cho nên cần có sự phối hợp của các ngành”, Bộ trưởng Tài chính nói.

Về công tác quản lý nợ thuế trong các doanh nghiệp nói chung, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng đây là một trong những trọng tâm Bộ Tài chính làm quyết liệt ngay từ đầu năm. Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu nợ cho từng đơn vị và cán bộ quản lý thuế, thực hiện kiên quyết các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng. Việc phối hợp là tương đối tốt, tuy số nợ thuế lớn nhưng kết quả khá tích cực.

Số thu hồi nợ đọng thuế năm sau cao hơn năm trước, bình quân giai đoạn 2011-2016  đạt 81%, tốc độ tăng bình quân các năm là 16,3%, năm 2011 thu 20.036 tỷ đồng, đạt 85% số tiền nợ thuế, năm 2012 thu 22.751 tỷ đồng, đạt 83%, năm 2013 là 27.000 tỷ đồng, đạt 66,3%, năm 2014 là 31.920 tỷ đồng, đạt 76%, năm 2015 thu được 37.582 tỷ đồng, đạt 86%, năm 2016 thu 42.543 tỷ đồng, đạt 87%, 10 tháng đầu năm 2017 thu 39.884 tỷ đồng, đạt 81%.

Tỷ trọng nợ thuế trên tổng thu ngân sách năm 2015 là 7,7%, năm 2016 là 6,7% 10 tháng đầu năm 2017 là 6,1%.

Tổng số tiền nợ thuế hiện nay là 73.930 tỷ đồng, trong số này tiền nợ thuế có khả năng thu là 27.648 tỷ đồng, bằng 37,4% tổng nợ thuế.

Nợ công đang trong kiểm soát

Trả lời chất vấn về quản lý nợ công, Bộ trưởng Dũng cho biết thời gian tới các nguồn vốn vay ODA chỉ được đầu tư cho các dự án quan trọng, có tác động lan tỏa, từng bước kiểm soát tốc độ tăng nợ công, kiểm soát bội chi cũng là để kiểm soát nợ công. Trong năm nay Chính phủ gần như không bảo lãnh thêm dự nào nào, không phát hành số dư tăng thêm. Trong điều hành chúng ta phải kiên quyết bám sát Nghị quyết 5 năm của QH để điều hành, đặc biệt là các chỉ tiêu về bội chi liên quan đến nợ công.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn sáng 16/11.

Bộ trưởng Dũng khẳng định phải cân đối bố trí trả nợ đúng hạn, kiểm soát chặt chẽ đầu tư công. Thời gian qua các ngành thanh tra, kiểm toán, tài chính đã vào cuộc và đưa ra được thực trạng, từng bước xử lý.

Nợ công giai đoạn 2011-2015 mỗi năm tăng bình quân 8,4%, năm 2016 tăng 15% và 2017 tăng 9%. Các giải pháp đã có nhiều, trong quá trình vừa qua có thể nói đã từng bước kiểm soát chặt chẽ nợ công và đã có kết quả. Các chỉ tiêu nợ công vẫn nằm trong giới hạn QH cho phép, thực hiện kéo dài kỳ hạn phát hành trái phiếu.

Lãi suất phát hành trái phiếu cũng giảm dần, năm 2011 lãi suất là 12,01%, năm 2016 là 6,48%, 10 tháng đầu năm nay lãi suất còn 6,04%. Danh mục nợ TPCP được cải thiện, đến cuối tháng 10/2017 kỳ hạn trái phiếu là 6,7 năm trong khi năm 2013 là 2,98 năm.

Thời gian qua chúng ta cơ cấu lại TPCP và nợ trong nước đến thời điểm hiện nay là gần 61%, nợ nước ngoài trên 39%.

“So với năm 2011, nợ trong nước tăng lên, lãi suất hạ xuống, kỳ hạn dài ra. Chúng ta đã tranh thủ sự thuận lợi của thị trường thời gian qua và triển khai rất tốt. Cơ cấu của TPCP cũng thay đổi rất lớn. Nếu như năm 2015-2016 nợ TPCP trong các NHTM là 79% thì đến nay chỉ còn 54%. Chúng tôi cho rằng cần tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hơn nợ công nhưng bước đầu đã có những bước làm đúng”.

Siết chặt quản lý nguồn gốc mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Về buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định Ban chỉ đạo chống Buôn lậu và gian lận thương mại không làm thay các bộ ngành và địa phương. Các Bộ ngành phải triển khai công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao, các địa phương phải chịu trách nhiệm trên địa bàn của mình. BCĐ chỉ xây dựng các kế hoạch, tổ chức kiểm tra đôn đốc và xử lý những vấn đề phức tạp.

Từ năm 2016 đến 10/2017 các lực lượng đã phát hiện và xử lý 411.642 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 39.604 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2016 là 203.209 vụ việc, thu hồi cho ngân sách 31.713 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính cho rằng để giải quyết vấn đề buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, vẫn còn có những chính sách đang chồng chéo và chưa đạt yêu cầu đề ra. Bộ trưởng khẳng định Ban chỉ đạo 389 đã ra một số giải pháp như:

Sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về các nguồn gốc xuất xứ các loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu,… và sẽ tham mưu cho Trưởng Ban 389 ký các kế hoạch chuyên đề về sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc BVTV,…Tiếp tục chỉ đạo bộ, ngành, địa phương xây dựng chuyên đề, tập trung đấu tranh các khu vực trọng điểm, đường dây, ổ nhóm, đặc biệt dịp Tết nguyên đán tới đây.

Nguyễn Tuân

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.

Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’

Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.

SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.