Bộ trưởng Công thương: Có thể thiếu thịt lợn trong dịp Tết

Mức tiêu thụ hàng hóa dịp Tết nguyên đán sẽ tăng đột biến, nhưng Bộ trưởng Công thương khẳng định sẽ không thiếu hụt các mặt hàng thiết yếu, tuy nhiên mặt hàng thịt lợn thì có thể xảy ra.

Nguy cơ thiếu thịt lợn

Vào mỗi dịp cuối năm, một trong những mối quan tâm lớn của người dân là tình trạng khan hiếm hàng Tết do thiếu hụt nguồn cung về thực phẩm và nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm khác. Trao đổi về vấn đề này tại chuyên mục Dân hỏi Bộ trưởng trả lời tối 16/12, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng phủ định thông tin cho rằng cứ mỗi dịp tết đến lại xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa.

Ông lý giải trong những năm gần đây với sự chỉ đạo của Chính phủ, sự nỗ lực của các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp, chúng ta đã khắc phục được tình trạng thiếu hụt nguồn cung đối với các sản phẩm hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết nguyên đán. Tuy nhiên Bộ trưởng Công thương cũng thừa nhận thực tế một số nơi chưa có chuẩn bị chu đáo nên cũng xảy ra tình trạng thiếu cục bộ hàng hóa tại một số thành phố lớn, hay một số vùng sâu, vùng xa.

Bộ trưởng Công thương: Có thể thiếu thịt lợn trong dịp Tết - ảnh 1
Thịt lợn có thể xảy ra khan hiếm vào dịp tết Nguyên đán

Bộ Công thương dự báo trong năm 2012 khả năng tiêu thụ hàng hóa thiết yếu sẽ tăng khoảng 20% so với những tháng bình thường trong năm, đồng thời tăng từ 10 – 15% so với Tết Nhâm Thìn 2011. Với việc gia tăng và đẩy mạnh sản xuất của doanh nghiệp, Bộ trưởng khẳng định tết năm nay có thể đáp ứng đầy đủ mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên riêng mặt hàng thịt lợn, do đầu năm gặp khó khăn về chăn nuôi, cộng với một số thông tin không chuẩn xác về chất tạo nạc trong chăn nuôi thịt nên mặt hàng này có sụt giảm. Khắc phục tình trạng này Chính phủ đã có chỉ đạo Bộ NN&PTNT, NHNN Việt Nam có biện pháp để khắc phục tình trạng có khả năng thiếu hụt nguồn cung đối với thịt lợn.

“Đối với việc bình ổn cung cầu và giá cả, ngay từ giữa năm các địa phương đã chủ động triển khai thu xếp kinh phí hỗ trợ cho các DN thương mại để có thể thu mua dự trữ hàng hóa phục vụ cho dịp tết. Hơn 25 tỉnh thành phố đã hỗ trợ kinh phí cho các DN thu mua sản xuất khoảng 1285 tỷ đồng và sẽ còn tiếp tục gia tăng vào những ngày sắp tới. Bộ Công thương cũng đưa ra dự báo tổng lượng hàng hóa cung ứng cho dịp tết khoảng 189 nghìn tỷ đồng” – Bộ trưởng Hoàng nói.

Hàng lậu khó lọt qua bốn vòng kiểm soát

Bên cạnh sự sôi động về nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trà trộn vào thị trường cũng là một trong những mối quan ngại của dư luận vào mỗi dịp cuối năm. Bộ trưởng ngành công thương cho biết, một trong những nét mới nhất hiện nay là các bộ ngành đã sớm ngăn chặn hàng nhập lậu từ những ngày đầu của năm 2012. Bên cạnh đó trực tiếp các đồng chí lãnh đạo của Chính phủ đã đi khảo sát kiểm tra và tổ chức các cuộc họp bàn biện pháp vừa đảm bảo cung cầu hàng hóa cho nhân dân, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu.

Điển hình như Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đi kiểm tra tình hình buôn lậu gà từ biên giới phía bắc vào nội địa. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đã họp với các bộ có liên quan kiểm tra lại việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi, cơ sở chế biến gia súc gia cầm xem hiệu quả đến đâu, làm sao để các hộ chăn nuôi có thể tái đàn, đặc biệt với đàn lợn nhằm phục vụ kịp thời cho dịp Tết Nguyên đán.

Cũng theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Chính phủ đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống gian lận thương mại và buôn lậu (Ban chỉ đạo 127 trung ương), gồm đại diện Bộ Công thương, các bộ ngành có liên quan và các địa địa phương. Đối với Bộ đội Biên phòng sẽ thực hiện ngăn chặn buôn lậu ngay ở khu vực biên giới. Hải quan cũng là lực lượng chủ lực trong việc phòng chống hàng lậu khi thông quan hàng hóa. Đội quản lý thị trường ở tuyến sau phải tích cực phát hiện đấu tranh chống hành vi gian lận thương mại. Vào trong sâu hơn nữa các địa phương sẽ kiểm soát hết sức chặt chẽ khi lưu thông trên thị trường.

“Nếu phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả thì thực trạng gian lận thương mại, buôn lậu sẽ được ngăn chặn đẩy lùi” – Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định.  

Nguyễn Dũng

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.

Tạo điều kiện để đưa kinh tế đêm ‘thăng hoa’

Với thế mạnh ẩm thực, văn hóa, Việt Nam cần chiến lược cụ thể cho kinh tế đêm, quy hoạch chi tiết sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm để sớm đưa kinh tế đêm thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

Ra mắt dự án Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà

Sun Group vừa giới thiệu dự án “Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island”, tọa lạc tại “trái tim” Cát Bà - nơi thu trọn khung cảnh biển trời vịnh Lan Hạ. Dự án được phát triển dựa trên triết lý xanh, hài hòa với thiên nhiên.

SHB mở gói vay ưu đãi 16.000 tỷ hỗ trợ người trẻ mua nhà, lãi suất chỉ từ 3,99%

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tín dụng hỗ trợ người trẻ (dưới 35 tuổi) mua nhà, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) triển khai gói cho vay ưu đãi với mức lãi suất được cho là hấp dẫn trên thị trường hiện nay.