Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Cần thiết loại bỏ doanh nghiệp yếu kém
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Cần thiết loại bỏ doanh nghiệp yếu kém
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh với báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 7/6.
Số DN tạm dừng sản xuất, tuyên bố phá sản ngày càng nhiều hơn. Theo Bộ trưởng đâu là nguyên nhân dẫn đến thực trạng này?
DN khó khăn là điều không ai phủ nhận. Việc đó thể hiện rất rõ trong các số liệu thống kê mới đây. DN gặp khó khăn do giá đầu vào cao, mức tiêu thụ giảm, khó khăn do nhu cầu xã hội giảm, thị trường xuất khẩu cũng giảm…Điều này xuất phát từ nguyên nhân khách quan khi thị trường trong nước và thế giới bị thu hẹp lại.
Nhưng trong bối cảnh hiện nay, DN buộc phải tuân theo quy luật tự nhiên. DN yếu kém cần thiết phải loại bỏ. Nhưng chúng ta cũng cần phải hỗ trợ đúng chỗ cho những DN cần phát huy. Đó là bước đầu để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh này. Vì thế chúng ta phải lựa chọn đối tượng DN để hỗ trợ.
Theo Bộ trưởng loại hình DN nào cần được hỗ trợ ngay?
Trong lĩnh vực nông nghiệp, nếu đầu tư vào sẽ tạo ra rất nhiều giá trị. Nông nghiệp nhập khẩu ít, xuất siêu nhiều. Mảng nông nghiệp cũng tạo công ăn việc làm cho người lao động, tạo ra sự phát triển bền vững cho xã hội. Nếu lo cho toàn bộ nông nghiệp, nông thôn, nông dân, thì đại đa số người dân sẽ ổn định được trong thời buổi lạm phát này.
Ngoài ra DN xuất khẩu, DN phụ trợ sử dụng nhiều lao động, đem lại hiệu quả cao cũng phải tập trung đầu tư, hỗ trợ. Trong Nghị quyết 13 của Chính phủ cũng hướng vào loại hình DN này. Đồng thời yêu cầu phía ngân hàng phải tăng dư nợ tín dụng cho đối tượng này.
![]() |
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh. Ảnh LD |
Thậm chí chúng ta còn phải hỗ trợ bằng cách huy động thêm 2.000 tỷ đồng từ vốn tín dụng của nhà nước với lãi suất ưu đãi do ngân hàng phát triển Việt Nam quản lý, tăng đầu tư cho kênh mương nội đồng, thủy lợi để bơm nước cho cánh đồng mẫu lớn khu vực miền Nam…
Gói cứu trợ 29 nghìn tỷ đồng Chính phủ trình Quốc hội liệu đã đủ “liều” để cứu trợ DN chưa, thưa Bộ trưởng?
Trước tiên phải xác định, con số này không phải là gói cứu trợ. Nếu nói gói cứu trợ là nhầm lẫn. Các nước châu Âu trước đây đã đưa ra những gói cứu trợ hàng chục tỷ đô la. Hay trước đây chúng ta đã dành vài chục nghìn tỷ chia cho DN thì có thể coi như gói cứu trợ.
Nhưng con số 29 nghìn tỷ đồng ở đây chỉ là chính sách miễn, hoãn, giảm thuế cho DN. Sự hỗ trợ này chỉ có tác dụng với một số DN chứ không phải tất cả. Vì nếu không có doanh thu thì DN đâu cần miễn giảm thuế.
Con số này chỉ dừng lại ở mức độ hỗ trợ một phần, chứ không phải tháo gỡ khó khăn được cho DN. Cái DN cần nhất lúc này là tiếp cận được nguồn vốn, đó mới là yếu tố quyết định!
Xin cảm ơn Bộ trưởng!
Nguyễn Dũng
