Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng tiểu ban Truyền thông về chống dịch Corona

Bốn tiểu ban chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, vừa được thành lập. Trong đó, tiểu ban Truyền thông do Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng tiểu ban.
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng tiểu ban Truyền thông về chống dịch Corona - ảnh 1

Bộ trưởng Bộ TT&TT, Trưởng tiểu ban Truyền thông về chống dịch do chủng mới của virus Corona gây ra.

Quyết định 80 thành lập các tiểu ban chống dịch vừa được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, ký ban hành ngày 7/2/2020.

Theo quyết định này, 4 tiểu ban chống dịch để tham mưu, giúp việc cho Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra gồm: Tiểu ban Giám sát; Tiểu ban Điều trị; Tiểu ban Truyền thông; Tiểu ban Hậu cần.

Quyết định 80 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, cũng nêu rõ thành phần và nhiệm vụ của 4 tiểu ban chống dịch.

Trong đó, với Tiểu ban Truyền thông, bên cạnh Trưởng tiểu ban là Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Tiểu ban này còn có Phó trưởng Tiểu ban là Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; cùng các thành viên gồm đại diện các Bộ, cơ quan: TT&TT, VHTT&DL, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Thông tấn xã Việt Nam và các thành viên khác do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan cử theo đề nghị của Trưởng tiểu ban.

Cùng ngày 7/2/2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra cũng đã ký Quyết định 81 ban hành bản phân công nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo.

Theo bản phân công này, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo đối với mọi hoạt động của Tiểu ban Truyền thông, bao gồm: Tổ chức triển khai các chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, lực lượng chức năng và các địa phương trong việc thực hiện truyền thông về phòng chống dịch bệnh;

Tổng hợp các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc báo cáo Ban chỉ đạo; Chỉ đạo việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí, chủ trì phối hợp với VTV, VOV và các cơ quan thông tấn, báo chí về phòng, chống dịch bệnh; Điều động, trưng tập chuyên gia hoạt động phòng chống, dịch bệnh.

Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cũng có trách nhiệm phối hợp với các Tiểu ban khác của Ban chỉ đạo trong phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc nghiêm trọng công tác phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo triển khai hoạt động phòng, chống dịch trong các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.

Trước đó, vào ngày 30/1/2020, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng là thành viên của Ban chỉ đạo này.

M.T

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Loại quả giúp chống lão hoá đang được bán khắp nơi ở Việt Nam

Dâu tây là trái cây được nhiều người yêu thích, tốt cho sức khỏe, hỗ trợ quá trình chống lão hóa. Dâu tây khó bảo quản, ở nhiệt độ thường chỉ 24 giờ sẽ bị thâm, héo cuống. Nếu mua phải loại quả để bên ngoài 4-5 ngày vẫn tươi ngon bạn nên thận trọng.

Bác sĩ bức xúc với 'đơn thuốc quốc dân chữa bách bệnh' được lan truyền khắp nơi

Khó chịu vì bị tiểu buốt, chị M. vào nhà thuốc kể bệnh và được bán cho đơn thuốc "thần kỳ" chỉ 2 ngày sau hết triệu chứng nhưng tác dụng phụ vô cùng nguy hiểm.

Xử phạt bác sĩ không ghi đơn thuốc rõ ràng: Có quy định sao khó áp dụng?

Theo Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, một trong các hành vi liên quan đến kê đơn thuốc sẽ bị phạt tiền 1-2 triệu đồng là “không ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc".

Đề nghị xử lý bác sĩ viết đơn thuốc chữ như 'giun dế quái đản'

"Thời buổi hiện đại mà bác sĩ vẫn kê đơn thuốc viết tay với chữ như "giun dế" đến quái đản, không ai dịch được thì không thể chấp nhận nổi", độc giả Minh Phạm gửi ý kiến về diễn đàn của VietNamNet.

'Chữ bác sĩ trên đơn thuốc đến dược sĩ cũng phải đoán mò thì nguy hiểm quá'

Chữ viết, đặc biệt là của các bác sĩ khi kê đơn thuốc, cần phải đủ cẩn thận, rõ ràng, để đa số người dân, dược sĩ có thể đọc được mà không phải "dịch ngược dịch xuôi, đoán già đoán non".

Những đơn thuốc như 'vẽ giun ra giấy' không ai dịch nổi vì chữ bác sĩ quá xấu

Xung quanh câu chuyện bác sĩ viết chữ trong đơn thuốc nhưng không ai luận dịch nổi, kể cả dược sĩ, bạn đọc VietNamNet cho rằng chuyện này không hiếm, dù hiện nay đơn thuốc in máy đã phổ biến.

Hành trình đi nhờ người dịch chữ bác sĩ trên đơn thuốc

Để mua được 4 loại thuốc trong đơn bác sĩ viết tay, một gia đình ở Nghệ An đã phải đi qua nhiều quầy thuốc ngoài viện, nhờ 4 người dịch chữ bác sĩ và chỉ kết thúc khi đến mua ở nhà thuốc bệnh viện.

AI cứu mạng người

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể cứu mạng nhiều người bằng cách chẩn đoán sớm đột quỵ hay phát hiện các cơn đau tim và ung thư nhanh chóng.

Tại sao xe nồng nặc mùi rượu nhưng tài xế có nồng độ cồn bằng 0?

Nữ tài xế ở Hà Nội thừa nhận uống rượu bia nhưng nồng độ cồn bằng 0 nên không bị phạt.

Đang cập nhật dữ liệu !