Hải Phòng: Bổ sung thêm hệ thống biển báo, sơn kẻ vạch trên đường xuống cấp bảo đảm ATGT

Ngày 1/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng cho biết, đã khẩn trương khắc phục nhanh bất cập hạ tầng giao thông địa bàn huyện An Dương

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, huyện An Dương nằm ở cửa ngõ phía Tây thành phố. Các tuyến giao thông đường bộ thuộc huyện có mật độ người và phương tiện hoạt động rất lớn, nhất là Quốc lộ 5, Quốc lộ 10, Đường 351, Quốc lộ 17B.

Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện An Dương kiến nghị các biện pháp khắc phục, bất cập hạ tầng giao thông.

Hệ lụy là đường sá xuống cấp nhanh, chưa kể hệ thống biển báo hiệu và vạch sơn đường thiếu, mờ hoặc không hợp quy chuẩn, gây khó cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Điển hình, dọc Đường 351 có nhiều trường học với hàng vạn học sinh tham gia giao thông nhưng thiếu biển báo hiệu nhất là tại cổng các trường, như: THCS, Tiểu học Hồng Thái; THPT An Dương; Trường Cao đẳng Du lịch; Trường Trung cấp Nghề An Dương.

Ngay cả Quốc lộ 17B cũng không có biển báo hạn chế trọng tải, hạn chế chiều dài xe. Còn tuyến đường mương An Kim Hải, đường Máng Nước; đường cầu Rế 2 cũng chưa cắm biển báo chiều cao, tốc độ xe tối đa cho phép.

Thị trấn An Dương thiếu biển báo khu vực đông dân cư và kết thúc khu vực đông dân cư. Đường Hà Đỗ, Hồng Phong; đường vòng qua xã An Đồng, đường 351 đoạn qua thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn đều không có biển cảnh báo nguy hiểm, đoạn đường hay xảy

Trước tình trạng trên, từ đầu năm 2022, Huyện ủy, UBND huyện An Dương đã xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giao nhiệm vụ cho Công an huyện, trực tiếp là Đội Cảnh sát giao thông - trật tự , Công an huyện An Dương rà soát, báo cáo đề xuất, kiến nghị các biện pháp khắc phục, bất cập hạ tầng giao thông nói trên. Đến nay, ngành GTVT và đơn vị quản lý đường bộ trực thuộc đã phối hợp khắc phục bất cập; sửa đổi, bổ sung thêm hệ thống biển báo hiệu theo quy định và sơn kẻ vạch phân làn đường trên các tuyến đường thuộc địa bàn.

Cùng với đó, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện An Dương còn tăng cường tuần tra, chốt điểm, kiểm soát giao thông; điều tiết, phân luồng cho các phương tiện tại các khu vực, tuyến, địa bàn phức tạp vào giờ cao điểm. Đơn vị chủ động phối hợp với Công an các xã: Đồng Thái, An Đồng, Hồng Thái, Nam Sơn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng ngừa, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Kết quả, trong 10 tháng năm 2022, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông đã giảm 1 vụ, giảm 1 người chết và giảm 3 người bị thương.

Tiến Anh

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !