CSGT Quảng Ninh sẽ tiếp tục duy trì xử lý 24/24 các hành vi vi phạm

Đội CSGT-TT, Công an TP Hạ Long đã huy động 100% quân số trực, ứng trực, bố trí nhiều tổ công tác, tăng cường tuần tra nhắc nhở phương tiện dừng đỗ đúng nơi quy định, thường trực đảm bảo giao thông tại các điểm tham quan…

Ngày 31/12/2022 – Phòng CSGT – Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ nay đến hết Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng CSGT toàn tỉnh sẽ tiếp tục duy trì nhiều tổ công tác xử lý 24/24 các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, tập trung vào các hành vi: chạy quá tốc độ, lái xe uống rượu bia, đi sai phần đường làn đường…

Lực lượng CSGT bố trí các Tổ công tại cửa ngõ ra vào tỉnh để đảm bảo trật tự ATGT.

Theo thông tin từ Phòng CSGT – Công an tỉnh Quảng Ninh, trong kỳ nghỉ Tết dương lịch năm 2023 năm nay, lực lượng CSGT Công an Quảng Ninh tiếp tục là điểm đến được đông đảo nhân dân và du khách lựa chọn. Mật độ phương tiện giao thông tăng cao. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tổ chức, phân luồng phương tiện, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn vẫn được đảm bảo.

Cũng theo Phòng CSGT – Công an Quảng Ninh, tại TP Hạ Long, để bảo đảm trật tự ATGT, phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan của Nhân dân du khách, Đội CSGT-TT, Công an Thành phố huy động 100% quân số trực, ứng trực; bố trí nhiều tổ công tác, tăng cường tuần tra nhắc nhở phương tiện dừng đỗ đúng nơi quy định, thường trực đảm bảo giao thông tại các điểm tham quan, mua sắm tập trung đông nhân dân, du khách…

Đại úy Vũ Hồng Thái, Đội CSGT-TT, Công an TP Hạ Long cho biết: “Cùng với tuần tra khép kín địa bàn 24/24, chỉ huy đội phân công từ 1 đến 2 tổ công tác ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm và điểm du lịch để đảm bảo trật tự ATGT, phòng chống ùn tắc, cũng như tai nạn giao thông.

Bà Nguyễn Thị Thà, trú tại TP Móng Cái nhận xét, tình hình ANTT trong dịp nghỉ lễ đã được duy trì tốt, không có tình trạng ùn tắc, đường thông hè thoáng.

Là du khách đến từ Hà Nội đến nghỉ lễ trong đợt này, ông Nguyễn Hữu Bính chia sẻ: “Từ Hà Nội đi về đây rất thuận lợi, thông thoáng, lực lượng CSGT ở chốt làm rất tốt và tôi thấy rất ấn tượng về việc này.

Trong 2 ngày kỳ nghỉ lễ vừa qua, do làm tốt công tác tổ chức, phân luồng phương tiện từ xa, từ sớm, mặc dù mật độ phương tiện giao thông đông, nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông, toàn tình không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

 Ngày cuối kỳ nghỉ lễ, dự báo mật độ phương tiện giao thông trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt là tại các cửa ngõ giao thông ra vào tỉnh sẽ tăng cao. Lực lượng CSGT toàn tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng các phương án đảm bảo giao thông an toàn.

Trung tá Nguyễn Hồng Đức, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt thông tin: “Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo cho các đội công tác chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, bố trí đủ lực lượng trên các tuyến quốc lộ và cửa ngõ vào thành phố để hướng dẫn đảm bảo trật tự ATGT trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ khi Nhân dân trở lại nơi làm việc.

Sông Yên

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !