Bộ KHĐT yêu cầu Bộ Giao thông giải trình việc đòi mở cao tốc BOT ngoài quy hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc "đòi" xây dựng đoạn cao tốc không có trong Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam.

Đoạn cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công điện hỏa tốc gửi Văn phòng Chính phủ về việc Bộ Giao thông vận tải giải trình, làm rõ quy mô dự án đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đáp ứng quy mô cao tốc và đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn theo hình thức hợp đồng BOT.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) yêu cầu Bộ Giao thông vận tải phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc "đòi" xây dựng đoạn cao tốc không có trong Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam.

Bởi trong quy hoạch chiều dài tuyến Thái Nguyên - Chợ Mới - Bắc Kạn, điểm cuối cao tốc là Khu Công nghiệp Thanh Bình, không phải là thành phố Bắc Kạn.

"Đoạn từ Khu công nghiệp Thanh Bình (thuộc huyện Chợ Mới) đến thành phố Bắc Kạn dài khoảng 40km chưa có trong quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam", Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ rõ.

Để có cơ sở nghiên cứu phương án đầu tư đoạn tuyến KCN Thanh Bình đến TP Bắc Kạn này, Bộ KH&ĐT yêu cầu Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung đoạn tuyến cao tốc nói trên vào quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Bộ KH&ĐT cho biết, Bộ Giao thông vận tải có đề xuất chủ đầu tư khi được chọn thực hiện hoàn thiện dự án cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên sẽ phải bỏ thêm hơn 600 tỷ đồng nữa. Đây là khoản kinh phí để thanh toán nợ khối lượng cho nhà thầu dự án này. Bên cạnh đó, chủ đầu tư phải nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 2.243 tỷ đồng để thu hồi phần vốn Nhà nước đã bỏ ra để đầu tư xây dựng QL 3 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên.

Tuy nhiên, Bộ KH&ĐT cho rằng Bộ Giao thông vận tải cần khẩn trương phê duyệt quyết toán toàn bộ dự án xây dựng QL 3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên trước, để xác định cụ thể phần vốn Nhà nước đã đầu tư. Trên cơ sở đó mới căn cứ để xem xét các đề xuất phương án cho chủ đầu tư bỏ thêm kinh phí thanh toán nợ và hay nộp ngân sách như đề nghị trên.

Bộ KH&ĐT cũng phản đối đề nghị dùng hai khoản tiền thu được ở trên (khoảng 2.800 tỷ đồng) để đầu tư đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn). Bộ KH&ĐT cho biết, các dự án đầu tư sử dụng vốn từ ngân sách Nhà nước phải thực hiện theo Luật Đầu tư công và việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công phải thông qua Quốc hội.

Cùng với hạn chế về nguồn vốn đối ứng ODA, Bộ KH&ĐT cho rằng: "Đề nghị bố trí vốn ngân sách nhà nước để đầu tư dự án khởi công mới như dự án Chợ Mới - Bắc Kạn của Bộ Giao thông vận tải là không phù hợp". 

Bộ KH&ĐT cho rằng phương án của Bộ GTVT trình Thủ tướng năm 2016 có thu phí trên đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn, phương án mới lần này sẽ dẫn đến việc tăng phí hoạch thêm thời gian thu phí của dự án cao tốc BOT Hà Nội - Thái Nguyên. Phương án này cũng khiến Nhà nước phải bỏ kinh phí quản lý, bảo trì sau đầu tư đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn.

Bên cạnh đó, năm 2016 Bộ Giao thông vận tải đề xuất chiều dài đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn là 30km, nhưng năm 2017 trong văn bản mới lại đề xuất chiều dài cao tốc này là 40km. Vì thế, Bộ KH&ĐT yêu cầu Bộ Giao thông vận tải làm rõ chiều dài đoạn Chợ Mới - Bắc Kạn để tính toán đầu tư.

Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải cũng chưa có phương án tài chính cụ thể đối với dự án đầu tư hoàn chỉnh cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên như mức phí, lộ trình tăng phí, dự kiến thời gian hoàn vốn... Vì vậy, Bộ KH&ĐT từ chối xem xét góp ý.

Theo quy hoạch mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) dài 90 km là một trong 7 tuyến cao tốc hướng tâm kết nối với thủ đô Hà Nội.

Đoạn cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên với tổng mức đầu tư 8.104 tỷ đồng đã được thông xe vào đầu năm 2014, đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới vừa được đưa vào vận hành. Riêng đoạn nối dài Chợ Mới - TP Bắc Kạn (chưa có trong quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam) đang được Bộ Giao thông vận tải đề nghị xây dựng theo hình thức hợp đồng BOT. 

Nam Anh

Thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp AEG ra mắt tại Việt Nam

Sự kiện ra mắt AEG - thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Electrolux diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “From Blueprint to Perfekt”.

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.