“Bộ Giáo dục sẽ sửa lại thông tư 04”
Thông tin trên được Bộ trưởng VPCP Vũ Đức Đam cho biết tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ diễn ra ngày 28/2.
Chia sẻ với báo giới, Chủ nhiệm VPCP thừa nhận trong thời gian qua có rất nhiều văn bản có những quy định không sát với thực tiễn. Theo tinh thần chung của Chính phủ, những quy định ban hành trái với pháp luật thì phải loại bỏ. Thậm chí những gì không trái pháp luật nhưng không phù hợp với thực tiễn cũng phải trên tinh thần cầu thị và phải sửa. Trên cơ sở đó có thể sửa văn bản, có thể sửa hướng dẫn và có thể điều chỉnh cách tổ chức thực hiện.
![]() |
Bộ GD&ĐT sẽ sửa lại thông tư 04 vừa mới ban hành |
“Chúng ta xây dựng các văn bản pháp luật, cũng như các văn bản hành chính khác là để quản lý xã hội tốt hơn và để phục vụ nhân dân tốt hơn” – Bộ trưởng Đam nói.
Trao đổi về thông tư 04, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết: “Sau khi đọc thông tư 04 của Bộ GD&ĐT, cá nhân tôi cũng thấy ngờ ngợ. Các cán bộ pháp luật cũng nói việc này không đúng với quy định của pháp luật. Cụ thể là đã vi phạm quyền tố cáo của công dân”.
Bộ trưởng Đam còn tiết lộ: “Tôi đã trao đổi vấn đề này với lãnh đạo Bộ GD&ĐT. Lãnh đạo Bộ đã cám ơn tôi, và qua tôi cũng cám ơn các nhà báo. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo phải rà soát lại, nếu trái quy định thì phải sửa đổi cho đúng với quy định của pháp luật”.
Trước đó thông tư 04 ban hành ngày 22/2 quy định, người có bằng chứng vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT không được phát tán cho người khác dưới bất cứ hình thức nào. Người có bằng chứng vi phạm quy chế thi phải gửi bằng chứng cho cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể là Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT trung ương hoặc Ban chỉ đạo thi cấp tình (thành phố) và thanh tra giáo dục các cấp.
Trước quy định đó, nhiều ý kiến đã lên tiếng phản ánh thông tư 04 của Bộ GD&ĐT là đã vi phạm Luật tố cáo.