Bỏ cả tỷ đồng với siêu vắc xin vừa phòng, chữa ung thư: Liệu có tiền mất tật mang?

Thời gian qua, trong cộng đồng những người bị ung thư thì vắc xin trị ung thư của bác sĩ Hasumi từ Nhật Bản được nhiều người quan tâm và họ hi vọng có thể là loại thuốc hữu ích cho căn bệnh tử thần này.

Vắc xin được giới thiệu ngừa và chữa ung thư Hasumi.

Lời quảng cáo có cánh

Theo như quảng cáo trên các trang mạng, loại vắc xin này được giới thiệu bằng các mỹ từ với đủ các công trình nghiên cứu được thực hiện tại Nhật Bản. Theo đó “Vắc xin Hasumi”, lần đầu tiên được sử dụng trong lâm sàng vào năm 1948 với tư cách là tiền thân của vắc xin ung thư. Kể từ đó đến nay, tình hình áp dụng liệu pháp miễn dịch này đã thay đổi đáng kể.

Trải qua hơn 85 năm nghiên cứu, chỉ trong giai đoạn từ 2000 – 2016, Vắc xin này đã được áp dụng trên 22.549 bệnh nhân và có mặt ở hơn 42 quốc gia và khu vực (Mỹ, Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản,…). Ngoài khả năng điều trị ung thư, vắc xin Hasumi còn có khả năng giúp tăng cường sức khỏe, phòng ngừa nhiều loại bệnh lý khác. Đến nay, vắc xin Hasumi đã được thực hiện tại một phòng khám quốc tế ở Nhật Bản và được cấp phép sử dụng.

Theo hướng dẫn, trong thời kỳ chữa trị khỏi ung thư & ngăn tái phát, lấy nước tiểu của bệnh nhân. Đầu tiên đưa vào hệ thống máy phân tích và tách lấy tế bào tự thân, nuôi cấy tế bào (trong 5 tuần), sau đó tiêm vào bệnh nhân ngăn tái phát bệnh. Theo đó, đối với bệnh nhân phòng ngừa sẽ tiêm 6 mũi trong vòng 30 ngày (5 ngày tiêm 1 lần)

Đối với bệnh nhân đã bị ung thư và tiêm ngừa tái phát tiêm 6 – 72 mũi trong 1 năm tùy theo chỉ định của bác sĩ. Còn đối với bệnh nhân bị ung thư và trong thời kì chữa trị sẽ tiêm để chống di căn và điều trị theo phác đồ.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên khi liên hệ tới một trung tâm quảng cáo đưa người sang Nhật Bản chữa bệnh tại Hà Nội thì đây được coi là một liệu pháp sử dụng hệ miễn dịch của chính bệnh nhân để điều trị cho chính cơ thể họ, được thực hiện bằng cách lấy chính một phần tế bào của khối u của người bệnh để tạo ra vắc xin điều trị bệnh ung thư, sau đó tiêm lại cho người bệnh.

Theo như người hướng dẫn thì các bệnh ung thư có u đều chữa được bằng cách phẫu thuật và giữ một phần mô bệnh phẩm gửi sang Nhật Bản để sản xuất vắc xin sau đó người bệnh sẽ sang Nhật Bản tiêm vắc xin. Theo liệu trình một lần hết 750 triệu đồng.

Cả chi phí ăn ở và đi lại chăm sóc khoảng 1 tỷ đồng. Đây là một liệu trình và khả năng tái phát hay phải điều trị thêm chưa rõ ràng.

Nhưng với các bệnh nhân ung thư thì chỉ cần được sống 1,2 tỷ đồng với họ không quan trọng. Còn với bệnh nhân không có điều kiện thì vắc xin này chỉ là giấc mơ.

Những dấu hỏi còn mang tính "lừa đảo"

Theo các chuyên gia của tổ chức Phi Chính phủ Ruy Băng Tím đến nay chưa có một báo cáo khoa học nào về vắc xin Hasumi có thể sử dụng trên người để chữa ung thư thậm chí là ung thư giai đoạn 4 tỷ lệ thành công vẫn lên tới 70 - 80%. Vắc xin này cũng chưa được công nhận bởi một tổ chức y tế của chính phủ nào để sử dụng như một phương pháp điều trị ung thư chính thống cho bệnh nhân.

Quảng cáo thái quá.

Hơn nữa, các thông tin trên mạng đưa ra quảng cáo vắc xin Hasumi không có tác dụng phụ vì sử dụng hệ miễn dịch trong cơ thể tiêu diệt ung thư là sai.

Hiện nay, trên hế giới đã có nhiều nghiên cứu sử dụng chính tế bào miễn dịch của cơ thể người bệnh để huấn luyện bên ngoài và đưa lại vào cơ thể người bệnh. Các phương pháp này nhằm mục đích chính là làm sao kích thích được hệ miễn dịch của cơ thể để chống lại tế bào ung thư. Trong quá trình kích thích hệ miễn dịch dù đặc hiệu hay không đặc hiệu đều xảy ra tác dụng phụ là khó tránh khỏi.

Việc cam kết hòa toàn không có tác dụng phụ khi sử dụng phương pháp này để điều trị ung thư là điều không tưởng hoặc thứ được sử dụng ở đây không phải là vắc xin.

Hiện nay, bất cứ liệu pháp nào tác dụng phụ luôn là rào cản và lo ngại trong nghiên cứu điều trị ung thư.

Ngoài ra, vắc xin này còn dành được cho cả người khỏe, khi chưa có dấu hiệu ung thư là điều hoàn toàn vô lý và chưa có loại vắc xin nào trên thế giới vừa dự phòng vừa chữa được bệnh.

Các chuyên gia của tổ chức này khuyến cáo trước khi sử dụng bất cứ liệu pháp điều trị ung thư nào, người bệnh nên chú ý tìm hiểu thông tin và nên lựa chọn các phương pháp đã được khoa học khẳng định chính xác.

Khánh Ngọc

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !