Đê biển vịnh Rạch Giá trong tương lai như thế nào?
Theo thông tin từ website Sở TNMT Kiên Giang, vừa qua, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được Bộ Khoa học và Công nghệ giao thực hiện 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước thuộc nhóm đề tài "Cơ sở khoa học và thực tiển cho việc xây dựng tuyến đê biển vịnh Rạch Giá - Kiên Giang" tổ chức hội thảo tại Kiên Giang. Mục tiêu chung của đề tài nghiên cứu: Tạo ra một hồ chứa nước ngọt có dung tích lớn, bảo đảm cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt; phát triển hệ thống cảng biển; mở rộng thành phố Rạch Giá; tăng cường giao thông bộ và an ninh - quốc phòng; tạo nên một hệ sinh thái mới cho vùng ven biển để phát triển du lịch, đặc biệt là nhiệm vụ ngăn nước biển dâng, ứng phó với biến đổi khí hậu...Đề tài đưa ra các giải pháp xây dựng tuyến đê biển, dự báo diễn biến hình thái trước và sau khi xây dựng tuyến đê; tác động của tuyến đê biển đến kiểm soát lũ, mặn và cấp nước trong khu vực; tác động của tuyến đê biển đến kinh tế, xã hội...
Khi đề tài tuyến đê biển vùng vịnh Rạch Giá được đưa vào thực hiện sẽ khắc phục được tình trạng xâm nhập mặn; hạn chế nước biển dâng do Biến đổi khí hậu; theo quy hoạch, trong đó có hồ dự trữ nước ngọt ven biển, hình thành khu đô thị; tạo 02 cầu giao thông (Hòn Đất - Hòn Tre và Hòn Tre - Xẽo Quao) liên kết du lịch sinh thái trong vùng dự án cho tuyến đê biển hiện đại trong tương lai, nhằm góp phần ổn định phát triển kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang.
Ở miền Nam, tại ngay vùng vịnh Rạch Giá, Kiên Giang, từ năm 2000 đến nay đã xây dựng dự án biển lớn, tại trung tâm thành phố Rạch Giá, chiều dài ven biển trên 10 km, chiều rộng lấn ra biển 500m, tổng diện tích đạt được trên 500 ha. Đây là thành tựu nổi bật của tỉnh Kiên Giang trong việc mở rộng diện tích đất cho thành phố Rạch Giá, tạo thành khu đô thị mới, thành phố ven biển, với nhiều dịch vụ hiện đại.