BIDV: Lợi và hại khi trả cổ tức bằng tiền mặt

Việc BIDV quyết định trả cổ tức bằng tiền mặt được xem là quyết định nức lòng đối với cổ đông, đảo ngược so với dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu được đề xuất tại ĐHCĐ thường niên 2015.

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ngày 21/10/2016 đã công bố trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8,5%, mỗi một cổ phiếu sở hữu, cổ đông sẽ được nhận 850 đồng từ cổ tức. Cổ tức sẽ được trả vào ngày 21/11 tới, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 04/11.

Việc BIDV quyết định trả cổ tức bằng tiền mặt được xem là quyết định cuối cùng cho vấn đề cổ tức và sự đảo ngược so với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu đã được đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Đây cũng là vấn đề được Bộ Tài chính xem xét trong thời gian qua.

Trước đó, Bộ Tài chính từng có văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước tại BIDV và Vietinbank biểu quyết chia cổ tức năm tài chính 2015 bằng tiền mặt. Như vậy, BIDV sẽ phải chi khoảng 2.700 tỷ đồng để nộp cho Bộ Tài chính.

Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm nay đạt 718,3 nghìn tỷ đồng, bằng 70,8% dự toán, tăng 5,2% so cùng kỳ năm ngoái. Với mức bội chi hiện nay, dư nợ công là 64,98% GDP, đã sát ngưỡng 65% GDP; dư nợ Chính phủ ở mức 53,1% GDP.

BIDV: Lợi và hại khi trả cổ tức bằng tiền mặt - ảnh 1

Nhận định về động thái trả cổ tức bằng tiền mặt của BIDV, Công ty Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSC) cho rằng, việc trả cổ tức bằng tiền mặt sẽ làm giảm vốn chủ sở hữu, do vậy nhu cầu tăng vốn càng trở nên cấp thiết hơn nữa với BIDV. Nếu không, BIDV có thể gặp khó khăn để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận trước thuế năm nay do ngân hàng sẽ không thể tăng trưởng tài sản nếu không cải thiện được hệ số CAR lên mức thoải mái hơn.

Tại ĐHCĐ bất thường diễn ra hôm 22/10, ông Phan Đức Tú, Tổng Giám đốc BIDV thừa nhận BIDV sẽ gặp khó trong việc tăng vốn do phải sử dụng tiền mặt để nộp ngân sách. BIDV có hệ số CAR trên 9% gần chạm ngưỡng của Ngân hàng Nhà nước, sắp tới ngân hàng sẽ áp dụng chuẩn mực Basel II, vì vậy việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu là điều ngân hàng rất cân nhắc.

HSC cho rằng sau khi vấn đề của BIDV đã được giải quyết, có thể Vietinbank cũng sẽ có động thái tương tự là thực hiện trả cổ tức tiền mặt. Mặc dù vẫn chưa có bất kỳ thông báo nào từ phía Vietinbank, nhưng sẽ là bất thường nếu có các quyết định khác nhau giữa hai ngân hàng này.

BIDV cũng vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm riêng lẻ với mức tăng trưởng khiêm tốn. Lợi nhuận trước thuế là 5.623 tỷ đồng, tăng 6,09% so với cùng kỳ, với tăng trưởng cho vay khách hàng từ đầu năm đến hiện tại đạt 12,93%, là 673 nghìn tỷ đồng, và tăng trưởng huy động khách hàng là 25,72%, đạt 712 nghìn tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần khá và mức tăng trưởng khá của các thu nhập ngoài lãi bị bào mòn bởi chi phí dự phòng tăng mạnh, tăng 80,96% so với cùng kỳ. Đáng chú ý,  đây mới là kết quả kinh doanh riêng lẻ của ngân hàng, do vậy con số hợp nhất có thể khác. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm từ những năm trước, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng thường chiếm 95% lợi nhuận trước thuế hợp nhất.

Ngân Giang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.