Bị truy thu thuế: Doanh nghiệp xăng dầu "kêu" lên Thủ tướng

Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (Vinpa) vừa có công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết việc truy thu thuế nhập khẩu xăng dầu năm 2012 của Bộ Tài chính.

Theo Vinpa, thời gian qua cơ quan này đã nhận được nhiều công văn kiến nghị của các hội viên về việc Bộ Tài chính gửi Thông báo số 17060 về việc truy thu thuế nhập khẩu xăng dầu đối với các lô hàng tạm nhập tái xuất chuyển sang tiêu thụ nội địa trong năm 2012. Cụ thể, Bộ Tài chính đã quyết định truy thu đối với các “đại gia” xăng dầu đầu mối số tiền thuế lên tới gần 500 tỷ đồng liên quan đến nghiệp vụ kinh doanh tạm nhập tái xuất mặt hàng xăng dầu  năm 2012. 

Bị truy thu thuế: Doanh nghiệp xăng dầu
"Ông lớn" Petrolimex bị truy thu 170 tỷ đồng tiền thuế trong năm 2012

Trong đó Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là 170 tỷ đồng, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) là 66 tỷ đồng, Xăng dầu Đồng Tháp (Petimex) là 56,5 tỷ đồng, Lọc hóa dầu Nam Việt (NamViet Oil) là 26 tỷ đồng, Xăng dầu quân đội 19,7 tỷ đồng… Tổng số thuế truy thu của các doanh nghiệp là 350 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu hệ thống văn bản hiện hành có liên quan, Vinpa đã gửi công văn đến Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp đề nghị kiểm tra căn cứ pháp lý của việc truy thu thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Ngày 16/7/2013, Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp có công văn gửi Bộ Tài chính khẳng định nội dung Thông báo số 17060 của Bộ Tài chính về việc truy thu thuế nhập khẩu xăng dầu năm 2012 đối với các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này là trái với luật hiện hành và yêu cầu Bộ Tài chính phải hủy thông báo này. Tuy nhiên, trong công văn số 13656/BTC-TCHQ ngày 14/10/2013 trả lời Vinpa, Bộ Tài chính khẳng định Thông báo số 17060 là hoàn toàn đúng với các quy định pháp luật hiện hành.

Song, theo ông Phan Thế Ruệ - Chủ tịch Vinpa, thì về căn cứ pháp lý của thủ tục hải quan và chính sách thuế, Bộ Tài chính không đưa ra được một căn cứ pháp lý nào chứng minh cho quyết định truy thu thuế của mình là đúng với quy định của Nghị định 154 và Thông tư 194. Thông báo số 1760/BTC-VP yêu cầu Tổng cục Hải quan các tỉnh, thành phố phải thay tờ khai hải quan mới để xác định thời điểm tính thuế đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất nhưng không tái xuất hết chuyển sang tiêu thụ nội địa... yêu cầu phải thay tờ khai hải quan là trái với Khoản 9 Điều 10 và Điểm b.3 Khoản 2 Điều 18 Thông tư 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính... Bản chất của Thông báo 17060 là xác định lại thời điểm tính thuế ở mức cao hơn thời điểm khai hải quan ban đầu để truy thu thuế nhập khẩu của các doanh nghiệp.

“Mặc dù việc quyết định truy thu thuế của các Chi cục Hải quan tỉnh/thành phố theo Thông báo số 17060/BTC-VP của Bộ Tài chính không đủ căn cứ pháp lý, nhưng với ý thức tôn trọng quyết định của các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp đầu mối, một mặt vẫn nộp thuế, mặt khác, các doanh nghiệp này vẫn gửi nhiều công văn kiến nghị lên Chính phủ, các cơ quan chức năng và Vinpa.” – ông Phan Thế Ruệ, Chủ tịch Hiệp hội trình bày. Chủ tịch Vinpa cũng cho rằng, từ ý kiến của Cục Kiểm tra VBQPPL của Bộ Tư pháp đến những kiến nghị của các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu thì Thông báo 17060 của Bộ Tài chính thể hiện cách hành xử trong điều hành thu thuế nhập khẩu không minh bạch, trái với Thông tư 194 hiện còn nguyên hiệu lực, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp xăng dầu trong điều kiện khó khăn chung hiện nay.

Thực tế, tranh cãi quanh việc truy thu thuế của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã kéo dài cả năm nay. Một mặt các doanh nghiệp xăng dầu chấp hành nộp thuế truy thu, một mặt vẫn "kêu" lên các cơ quan chức năng và tỏ ra không "tâm phục khẩu phục" với án thuế này.

Lãnh đạo Vinpa cho rằng, việc truy thu thuế của Bộ Tài chính sẽ khiến người dân hiểu lầm doanh nghiệp cố tình trốn thuế. Bên cạnh đó, quyết định truy thu của cơ quan quản lý đưa ra sau khi doanh nghiệp đã quyết tón xong các chỉ tiêu tài chính năm 2012 nên chi phí sẽ được "cộng dồn" sang năm 2013. 

Vì thế, Vinpa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề nghị Bộ Tài chính thu hồi Thông báo 17060 ngày 7/12/2012 và thực hiện đúng với Nghị định 154 và Thông tư 194 của Bộ Tài chính. Đồng thời, số tiền truy thu thuế mà các doanh nghiệp xăng dầu đã nộp sẽ được khấu trừ cho các doanh nghiệp trong năm tiếp theo.

Nguyễn Hoài

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.