Bí quyết nuôi con khỏe mạnh là nuôi thêm chó hoặc mèo?

Theo chuyên trang uy tín về sức khỏe cho phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ của Canada (Today’s Parent), nghiên cứu mới đây của Đại học Alberta - đại học hàng đầu ở Canada, cho thấy trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ khỏe mạnh hơn khi sống cùng nhà với chó.

Nghiên cứu mới đây của Đại học Alberta cho thấy, việc cho trẻ thường xuyên tiếp xúc với vật nuôi có lông như chó hoặc mèo trong những tháng đầu đời sẽ giúp trẻ giảm được nguy cơ bị dị ứng và béo phì.

Nguyên nhân là vì nuôi thú cưng trong nhà sẽ giúp tăng gấp đôi hai loại vi khuẩn đường ruột là Ruminococcus (giúp giảm nguy cơ dị ứng) và Oscillospira (giúp giảm nguy cơ béo phì).

Bí quyết nuôi con khỏe mạnh là nuôi thêm chó hoặc mèo? - ảnh 1

Muốn con khỏe mạnh, bạn hãy nuôi thêm chó hoặc mèo

Trên cơ thể của mèo và chó có những vi khuẩn có lợi. Vì vậy khi chúng ôm và liếm mặt trẻ nhỏ có thể giúp trẻ nhỏ tăng cường hệ miễn dịch.

Đặc biệt, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, việc nuôi thú cưng có thể làm giảm khả năng lây truyền Streptococcus nhóm B, nhóm vi khuẩn có thể gây ra các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm như viêm phổi ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Bà Anita Kozyrskyj, một nhà nghiên cứu về dịch tễ học thuộc Đại học Alberta và là một trong những tác giả của nghiên cứu nói: "Chúng tôi nghĩ rằng đây là một phát hiện thú vị về cách tăng cường sức khỏe cho trẻ sơ sinh”

Nghiên cứu đưa ra kết luận trên sau khi xem xét thành phần vi khuẩn ruột của 746 trẻ sơ sinh Canada trong ba tháng đầu đời. Trước và sau khi sinh con, gần một nửa số gia đình trên có vật nuôi trong nhà (chủ yếu là chó) và 8% khác chỉ nuôi vật nuôi trong giai đoạn trước khi sinh.

Ngay cả trong những gia đình chỉ nuôi thú cưng trong thời kỳ bà mẹ mang thai, trẻ nhỏ vẫn có số lượng hai loại vi khuẩn làm giảm nguy cơ béo phì và dị ứng trên nhiều hơn gia đình không nuôi thú cưng.

Việc hình thành vi khuẩn trong ruột của trẻ nhỏ là một quá trình quan trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của trẻ. Bà Anita Kozyrskyj giải thích rằng, tất cả chúng ta đều sinh ra với một số vi khuẩn có sẵn từ trong bụng mẹ hoặc trong quá trình đi qua âm đạo của mẹ khi chào đời.

“Những vi khuẩn tiên phong" đó sẽ đặt nền móng cho những vi khuẩn tiếp theo xâm nhập vào ruột thông qua việc tiếp xúc với môi trường. Nền móng đó có ảnh hưởng tới suốt quãng đời còn lại của trẻ.

Những trẻ sinh mổ thường không được thừa hưởng những vi khuẩn có lợi như trẻ sinh thường. Do vậy, việc nuôi thú cưng sẽ giúp bù đắp phần nào thiệt thòi đó.

Một nghiên cứu vào năm 2015 được công bố trên Tạp chí Sức khoẻ Bà mẹ và Trẻ em (Maternal and Child Health Journal) của Đức cho thấy, trẻ sinh mổ có nguy cơ bị béo phì gấp hai lần so với trẻ sinh thường khi lên hai tuổi, nhưng việc nuôi thú cưng sẽ giúp giảm nguy cơ đó.  

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

Đang cập nhật dữ liệu !