Bí quyết giúp con yêu thích Tiếng Việt và phát triển ngôn ngữ

Có thể thấy ngôn ngữ, tư duy và khả năng sáng tạo chính là những yếu tố vô cùng quan trọng để tạo nên sự thành công của con người. Đây cũng là tiền đề cần thiết để học sinh ra ngoài thế giới và có thể khẳng định được tài năng của mình.

Việc phát triển năng lực ngôn ngữ và tư duy cũng như khả năng sáng tạo phải được bắt đầu ngay từ sớm, đặc biệt là giai đoạn tiểu học. Tuy nhiên, thực tế ở Việt Nam, nhiều bố mẹ chưa ý thức được tầm quan trọng của phát triển ngôn ngữ.

Cho nên, chúng ta đang phải đối diện với một sự thực không thể phủ nhận: Nhiều học sinh Việt Nam học văn theo kiểu khuôn mẫu khô cứng, vốn từ nghèo nàn, câu văn lủng củng, thiếu ý tưởng… Điều đó dẫn tới tình trạng ngay cả khi gần tốt nghiệp đại học, nhiều sinh viên cũng không viết nổi một bài luận.

Bởi lẽ, khi còn nhỏ các em ít đọc sách và cũng vì vậy ít được tiếp xúc với những câu văn hay, những câu chuyện có ý nghĩa… dẫn tơi không có nhiều cảm hứng với môn học. Điều này thực sự khác hẳn với học sinh nước ngoài, các em được chú trọng đến học viết, học diễn đạt và phát triển ngôn ngữ sớm, cho nên các em nói và viết đều tự tin, sáng tạo.

Với mong muốn đem đến những bài học hay, truyền cảm hứng và niềm yêu thích môn Tiếng Việt đồng thời phát triển ngôn ngữ, diễn đạt cho học sinh tiểu học, cô Lê Thị Thu Ngân - giáo viên nhiều năm luyện thi cho học sinh thi vào trường Amsterdam (ngôi trường danh giá bậc nhất Hà Nội) cùng các cộng sự đã bắt tay vào việc xây dựng chương trình Học tiếng Việt lớp 3, 4, 5 gắn với chương trình phát triển ngôn ngữ từ năm 2013. Sản phẩm đầu tiên ra mắt thị trường là “Học luyện tiếng Việt 4 và phát triển ngôn ngữ”.

Ngay sau khi ra mắt, phần mềm “Học luyện tiếng Việt 4 và phát triển ngôn ngữ” đã được học sinh và phụ huynh đón nhận nồng nhiệt. Chị Nguyễn Thanh Huyền (phụ huynh học sinh trường Tiểu học Dịch Vọng A – Hà Nội) chia sẻ: “Thú thực, mình rất lúng túng trong việc dạy con tiếp cận và phát triển ngôn ngữ, nhưng sau khi được giới thiệu phần mềm phát triển ngôn ngữ của Happy Way mình thực sự tin tưởng phần mềm này.

Cá nhân mình nhận thấy ở đây có hệ thống bài giảng hấp dẫn với những ví dụ minh họa và bài tập thực hành là những truyện ngắn ý nghĩa, thông minh và hài hước. Chính điều này khiến cô con gái nhỏ của mình luôn bị cuốn hút”.

Bí quyết giúp con yêu thích Tiếng Việt và phát triển ngôn ngữ - ảnh 1

Giao diện của phần mềm "học luyện tiếng Việt 4 và phát triển ngôn ngữ”

Có cùng quan điểm, chị Hoàng Phương Anh (phụ huynh một học sinh trường tiểu học Thực Nghiệm) cho hay: “Ngay từ lần đầu cho con học thử nghiệm Tiếng Việt trên phần mềm “Học luyện tiếng Việt 4 và phát triển ngôn ngữ” con trai tôi đã tỏ ra rất thích thú.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là ngay cả một bài giảng về dấu câu cũng trở nên sống động với những câu chuyện hay, thú vị khiến bài giảng sinh động, dễ hiểu kích thích sự tò mò của trẻ nhỏ và mang cho các con niềm yêu thích với môn Văn.

 Hệ thống bài giảng, bài tập ở đây cũng được xây dựng khá công phu, thường gắn với những câu văn đoạn văn hay được trích từ các tác phẩm văn học nổi tiếng hoặc gắn với những câu danh ngôn, tục ngữ ý nghĩa.

Hay nhất là học sinh còn có cơ hội làm bài thi trắc nghiệm, được đối chiếu kết quả và đáp án và được xếp hạng với các bạn học sinh toàn quốc. Mỗi lần làm bài tập và được đối chiếu kết quả với các bạn khác, con trai tôi rất hào hứng”.

Bí quyết giúp con yêu thích Tiếng Việt và phát triển ngôn ngữ - ảnh 2

CôLê ThịThu Ngân – một trong những người sáng lập phần mềm “Tiếng Việt và phát triển ngôn ngữ”

Liên quan tới vấn đề trên,  phóng viên báo Infonet đã có cuộc trò chuyện cùng cô Lê Thị Thu Ngân – một trong những người sáng lập phần mềm “Tiếng Việt và phát triển ngôn ngữ”.

Cô Ngân cho hay: “Là một giáo viên nhiều năm luyện thi cho học sinh, mình rất hiểu sự khó khăn của học sinh trong quá trình viết và diễn đạt. Chính vì vậy, mình và cô Trần Mai Phương đã mở khóa học luyện viết văn miêu tả để hỗ trợ các con. 

Bên cạnh đó, mình cũng  ấp ủ ý tưởng thiết kế phần mềm giúp các con phát triển ngôn ngữ ngay trong cả phần học luyện từ và câu chứ không phải chỉ trong phần tập làm văn. Điều mình trăn trở nhất là làm sao để con vừa giỏi kiến thức sách giáo khoa vừa phát triển vốn từ và vừa yêu thích môn học. Làm sao để hành trình học tập phải thực sự là một hành trình thú vị  lôi cuốn các con chứ không phải gò ép….

Vì vậy, khi thiết kế bài giảng, ngoài kiến thức cần truyền đạt sao cho dễ hiểu nhất, mình và đội ngũ soạn chương trình đã tìm rất nhiều truyện hay và đưa vào bài giảng sao cho thật phù hợp để thu hút các em. Cái tên Happy Way (con đường hạnh phúc) mình đặt cho công ty cũng là xuất phát từ mong muốn mang lại những bài học thực sự hay, hấp dẫn và vui vẻ cho học sinh”.

Hoàng Thanh

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !