Bí quyết của hai “soái ca” phố núi đạt điểm 10 môn Anh văn và Lịch sử

Nhờ sự phấn đấu không biết mệt mỏi, nhờ những “bí quyết” ôn bài khoa học, hiệu quả nên Minh đã đạt điểm 10 môn Anh văn còn Mông đã đạt được điểm tuyệt đối môn Lịch sử trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 vừa qua.

“Soái ca” học đường đạt điểm 10 môn Anh văn

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, em Lê Thanh Minh (lớp 12B1, trường THPT Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã đạt điểm 10 môn Ngoại ngữ của tỉnh Đắk Lắk. Được biết, trong kỳ thi vừa qua, em Minh cũng là thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn thi này.

Chia sẻ về bí quyết học giỏi môn Anh văn, Minh cho biết, đầu tiên phải tập trung tiếp thu bài giảng của giáo viên trên lớp, nắm chắc các kiến thức ở sách giáo khoa. Bên cạnh đó, khi về nhà, mỗi ngày em đều dành 2 tiếng để kết hợp giữa việc học và giải trí bằng tiếng Anh. Theo đó, Minh thường xem phim, nghe nhạc tiếng Anh và đọc các bài viết bằng tiếng Anh trên mạng nhằm rèn luyện cấu trúc câu, tích lũy thêm từ vựng.

"Soái ca" học đường vừa giành điểm 10 môn Anh văn trong kỳ thi THPT

“Môn tiếng Anh là môn sở trường của em nên bước vào phòng thi em khá tự tin, nhận thấy đề này vừa sức nên em làm bài xong khá sớm. Sau đó, thời gian còn lại em đã rà soát từng câu một để có đáp án chính xác nhất. Thi xong về nhà em dò đáp án trên internet biết mình đạt điểm 10 thì vui nhiều lắm”, Minh hào hứng nói.

Cũng theo lời Minh, đối với em phần khó nhất trong môn thi tiếng Anh là phần viết. Để học và thi tốt phần này, em đã rèn luyện bằng cách tự tập viết thật nhiều, tập hoàn thành những đoạn văn ngắn.

Ngoài việc học trên lớp, tự tích lũy kiến thức trên mạng, Minh còn được sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của chị gái ruột hiện đang theo học đại học chuyên ngành Marketing.

Cũng theo Minh, trong những ngày diễn ra kỳ thi, em nhận được sự động viên, ủng hộ tinh thần rất lớn từ gia đình, mọi người đều không tạo áp lực nặng nề mà để cho em thoải mái khi đi thi. Do đó, ki vào phòng thi em rất thoải mái, tự tin, bình tĩnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Từ khi biết em đạt điểm tuyệt đối môn tiếng Anh, nhiều người thân, thầy cô và bạn bè điện thoại chúc mừng khiến em rất vui. Trong kỳ thi năm nay, điểm thi khối A1 của Minh là 24,8 điểm, em có nguyện vọng vào ngành Công nghệ thông tin, trường ĐH Bách khoa TP.HCM.

Công an nghĩa vụ giành 10 điểm môn Lịch sử

Trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 vừa qua, tại Đắk Lắk có một thí sinh rất đặc biệt đã đạt điểm 10 môn Lịch sử. Đó là Trung sĩ Lê Văn Mông-chiến sĩ nghĩa vụ-Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Được biết, trong kỳ thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, môn Lịch sử được đánh có đề ra giá rất khó.

Chia sẻ về hành trình đi thi của mình, Trung sĩ Lê Văn Mông cho biết, cách đây 2 năm, em đã dự thi kỳ thi THPT quốc gia với nguyện vọng được vào học tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (TP.HCM). Tuy nhiên, lần đó em làm bài chưa tốt và không đỗ đạt điểm xét tuyển. Đến tháng 6/2016, em Mông đăng ký đi nghĩa vụ tại Công an TP.Buôn Ma Thuột và được phân về công tác tại Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp.

Với nỗ lực không biết mệt mỏi, Trung sĩ Mông đã đạt điểm 10 môn thi Lịch sử

Với mong muốn sẽ đỗ được vào trường ĐH Cảnh sát nhân dân và thực hiện được mơ ước của mình, Mông bắt đầu ôn thi vào tháng 8 năm ngoái. Khi biết mình đạt điểm 10 môn Lịch sử, em Mông rất vui mừng. “Cảm xúc đầu tiên của em là bất ngờ, vui sướng. Sau đó, em thấy rất hạnh phúc vì nhận được nhiều lời chúc từ gia đình, các chiến sĩ trong đơn vị mình công tác”, Trung sĩ Mông chia sẻ.

Nói về bí quyết đạt được điểm cao môn Lịch sử, em Mông cho rằng, việc đầu tiên phải nắm chắc các kiến thức ở sách giáo khoa. Bên cạnh đó, em cũng phải tham khảo nhiều tài liệu liên quan để hiểu sâu, hiểu kĩ một vấn đề, sự kiện của đất nước, của thế giới qua từng giai đoạn.

Ngoài ra, em Mông cũng cho rằng, việc tìm hiểu đề thi các năm, đề thi thử để tự làm và đánh giá năng lực của mình sẽ rất bổ ích. “Thực ra, nếu chăm chỉ, tập trung và yêu thích môn Lịch sử thì sẽ học rất nhanh và hiệu quả chứ em cũng không có bí quyết gì đặc biệt”, Trung sĩ Mông bộc bạch.

Cũng theo lời Trung sĩ Mông, trong kỳ thi vừa qua, em đăng ký khối C03 với 3 gồm: môn Văn, Sử và Toán. Sau kỳ thi, tổng điểm cả 3 môn thi của em là: 22,6 điểm (chưa tính điểm cộng). “Hiện Trường Đại học Cảnh sát nhân dân tại TP.HCM chưa công bố điểm trúng tuyển nên em vẫn đang chờ. Thực sự, em rất hy vọng mình sẽ có được một suất vào trường để thực hiện được mơ trở thành người chiến sĩ Công an nhân dân”, em Mông cho biết.

Sau kỳ thi vừa qua, Trung sĩ Mông cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo đơn vị nơi mình công tác đã tạo điều kiện cho em học tập, rèn luyện và ôn thi. Theo lời Trung sĩ Mông, những chiến sĩ nghĩa vụ đã đủ điều kiện đi thi, có mong muốn tham dự kỳ thi đều được lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện tốt nhất để ôn bài và học thêm.

Theo Trung tá Phan Minh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Công an TP. Buôn Ma Thuột), Trung sĩ Lê Văn Mông là chiến sĩ nghĩa vụ trẻ nhưng luôn phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ với thái độ nghiêm túc. Để ghi nhận sự cố gắng trong quá trình công tác của Trung sĩ Mông, đơn vị đã đề nghị cho chiến sĩ này được kết nạp Đảng.

Trần Nhân-Hải Dương

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !