Bị liệt tứ chi do đi giác hơi, tẩm quất

Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Quốc Khánh – khoa Phẫu thuật cột sống, Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức cho biết, Khoa vừa phẫu thuật cho một bệnh nhân nữ hơn 50 tuổi có bệnh lý thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, bị liệt do đi massage.

Hình ảnh tổn thương của bệnh nhân qua phim chụp.

Đây không phải lần đâu tiên bác sĩ Khánh gặp trường hợp bị liệt do đi nắn bóp, tẩm quất sau khi bị đau xương khớp. Bác sĩ Khánh cho biết, cách đây vài năm anh từng gặp bệnh nhân nam mới chỉ 20 tuổi cũng bị tương tự.

Cụ thể, bệnh nhân này thấy mỏi xương khớp nên đến nhà ông lang để nắn chỉnh theo phương pháp tác động vào cột sống và kết quả bệnh nhân bị liệt tứ chi. Trường hợp bệnh nhân này đến bây giờ mỗi khi nhắc lại bác sĩ Khánh vẫn thấy ám ảnh.

Quay lại bệnh nhân nữ 50 tuổi mới đây, bệnh nhân này bị thoát vị đĩa đệm sống cổ nhưng chưa quá nặng. Bệnh nhân cảm thấy đau mỏi nhiều nên đi giác hơi nắn bóp thầy lang. Sau khi về nhà được tầm 6 tiếng thì xuất hiện tê bì chân phải, sau đó có cảm giác tức nặng chân. 

Hơn 1 giờ sau, chân phải của bệnh nhân không thể nhúc nhích được và lan sang chân trái. Hai chân không cử động được và không có cảm giác. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh khám, sau đó được chuyển thẳng lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 

Bác sĩ Khánh cho biết, kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy bệnh nhân có một khối máu tụ rất to đang chèn ép nặng cột sống cổ, đó chính là nguyên nhân gây liệt hai chân. Bác sĩ đã phải mổ cấp cứu ngay trong đêm, để lấy phần máu tụ ở đốt sống cổ.

Sau mổ 5 ngày, bệnh nhân đã có thể vận động trở lại được như bình thường.

Qua trường hợp của nữ bệnh nhân này bác sĩ Khánh khuyến cáo, khi người bệnh có vấn đề về xương khớp - cột sống, nên đi khám sớm và tìm kiếm phác đồ điều trị phù hợp. Tuyệt đối không nắn bóp, đắp thuốc, kéo dãn xương khớp ở nhà các thầy lang kẻo mang họa vào thân.

Nếu đi xoa bóp, bấm huyệt, châm cứu cần tới các trung tâm chính thống và được đào tạo bài bản tại những viện Y học cổ truyền, trung tâm phục hồi chức năng của nhà nước.

Nếu sau khi đi massage hay có hoạt động tác động vào cột sống, sau đó người bệnh thấy tê bì tay, chân, cảm giác tăng dần hoặc yếu tăng dần thì cần vào ngay trung tâm y tế có khả năng chụp cộng hưởng từ để quét, kiểm tra ngay cột sống.

Cần sớm xác định xem có bị thoát vị, máu tụ chèn ép cấp tính không. Với những trường hợp cảm thấy đau, tê bì sau khi xóa bóp bấm huyệt - càng sớm phát hiện thì chính là “thời gian là vàng” để kiểm tra, nếu để lâu bệnh nhân có thể bị liệt các chi vĩnh viễn, không thể cứu vãn.

K.Chi

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Đang cập nhật dữ liệu !