Bi hài chuyện sụn lưng, lo trụy tim, mất giọng vì cổ vũ U23 Việt Nam

Trong lúc phấn khích khi cầu thủ U23 Việt Nam ghi bàn, nhiều người không kiềm chế được hét nhiều quá khiến mất giọng không nói được, có người vì vui quá bế phốc đồng nghiệp lên mà không nghĩ rằng họ nặng tới 70 kg khiến sụn cả xương sống.

Bệnh nhân cùng các bác sĩ cổ vũ bóng đá tại bệnh phòng. Ảnh minh họa/ Internet

Sụn lưng vì vui quá!

Sau 2 ngày trận đấu bán kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Qatar diễn ra, ông Nguyễn Văn M. trú tại Thanh Nhàn, Hà Nội vẫn chưa đi được thẳng lưng vì trót bế người đồng nghiệp quá nặng so với thể lực của ông.

Ông M. kể, trong trận đấu U23 Việt Nam gặp U23 Qatar, ông cùng các đồng nghiệp của mình cùng xem trên ti vi của phòng.

Cả trận đấu vui quá hát mừng, vỗ tay rát bỏng và trong loạt đá luân lưu 11 mét, ông không nhớ quả thứ mấy của đội tuyển U 23 Việt Nam chỉ thấy vui quá không kiềm chế được nên bế phốc cô đồng nghiệp của mình nặng tới 73 kg lên. Lúc đó không biết nặng nhọc là gì chỉ thấy vui sướng.

Đến tối sau khi đi “bão về” nằm ngủ trên giường trong niềm vui lâng lâng từ buổi chiều chưa dứt thì những cơn đau vùng thắt lưng ập đến, thậm chí ông ngồi dậy cũng khó mà không biết nguyên nhân vì sao.

Đến đêm nằm lưng mỏi đau, tay không giơ lên được quá đầu ông mới nhớ ra trận bóng ông trót ôm và bế bỗng đồng nghiệp "nặng kí" của mình lên trong khi thể trọng của đồng nghiệp gần gấp rưỡi của ông.

Ba ngày qua những cơn đau cơ vẫn không dứt, mấy hôm nay ông phải xin nghỉ buổi sáng đi tập xà đơn để giảm cơn đau cho vui quá với câu chuyện hài ra nước mắt như trên.

Cả lưng bị sụn vẫn chưa hồi phục, ông M. vẫn không quên khoe nếu trận đấu chung kết tới Việt Nam thắng ông vẫn có thể bê được nữ đồng nghiệp lên trong lúc niềm vui dâng trào như thế. Còn ở thời điểm không có cảm xúc thì có lẽ bế bỗng được cô ấy là điều... không tưởng.

Cả nhà thấp thỏm lo – mừng 

Trường hợp gia đình bà Bùi Thị Minh – Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội vẫn không thể nào giấu được cảm xúc thót tim khi trận đấu bóng đang diễn ra. Vừa vui vì đội tuyển Việt Nam thắng cả nhà cũng thót tim theo vì chồng bà Minh bị bệnh suy tim đang điều trị ở bệnh viện, mới về nhà được 2 tuần vẫn phải nghỉ ngơi. Gia đình chỉ sợ ông bị trụy tim vì cổ động quá vui.

Mỗi khi cầu thủ ghi bàn, bà Minh mừng bao nhiêu lại thấp thỏm đứng lên ngồi xuống giữ tay chồng không cho ông nhảy nhót như mọi khi. Đến khi trận đấu kết thúc, thấy ông vẫn vui mừng và không có dấu hiệu gì bà mới thở phào nhẹ nhõm.

Chồng bà Minh rất yêu bóng đá, từ trước ông vẫn xem các trận bóng của Việt Nam cho đến bóng đá quốc tế vì thế trận đấu của U 23 trong mùa giải này không thể không xem. Thấy chồng háo hức chờ xem bóng đá bà vui thấy ông khỏe ra nhưng vẫn lo cho trái tim của chồng.

Về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho rằng không cần lo trụy tim, loạn nhịp khi xem một trận bóng đá quá kịch tính, PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn cho hay, Bệnh viện Tim Hà Nội điều trị cho khoảng 400 bệnh nhân nội trú. Các bệnh nhân tim thường rất nặng nên không thể điều trị ngoại trú được.

Trong những ngày U23 Việt Nam thi đấu bóng đá, bệnh viện luôn phân công trực 24/7 nhất là hai trận bóng đá vừa rồi. Tới nay, bệnh viện không ghi nhận trường hợp nào tới cấp cứu hoặc gọi tư vấn cấp cứu liên quan tới tim mạch do bóng đá gây ra. Điều lo ngại nhất sau mỗi trận bóng đó chính là ăn mừng chiến thắng uống quá chén mà gây tai nạn giao thông.

Trái ngược với quan điểm cho rằng xem bóng đá sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe tim mạch nhưng vị bác sĩ này khẳng định bóng đá có tác dụng giúp cho tim hoạt động tốt hơn.

Còn chuyện cổ vũ bóng đá làm khản giọng, thậm chí mất giọng vài ngày nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng chấp nhận vì màu cờ sắc áo, niềm tự hào U23 Việt Nam.

Theo bác sĩ Nguyễn Thành, Giám đốc trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, trong ngày và đêm 23/1, sau khi đội U23 Việt Nam giành chiến thắng bất ngờ trước đội U23 Quta, đã có khoảng 140 ca cấp cứu, tăng 150% so với các ngày bình thường khác.


Khánh Ngọc

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !