Bị đàn ong bay vào lớp đốt, 11 học sinh phải nhập viện

Bác sỹ Cà Văn Nội - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) cho biết chiều 30/8, Trung tâm tiếp nhận trường hợp cấp cứu rất hy hữu khi cùng một lúc 11 học sinh trong một lớp học phải nhập viện do bị ong đốt.

Bác sỹ Cà Văn Nội - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) cho biết chiều 30/8, Trung tâm tiếp nhận trường hợp cấp cứu rất hy hữu khi cùng một lúc 11 học sinh trong một lớp học phải nhập viện do bị ong đốt.

Cụ thể, khoảng 14 giờ 30 ngày 30/8, khi đang trong giờ học thì trời đổ mưa, bất ngờ một đàn ong với số lượng lớn đã bay qua cửa sổ vào phòng lớp 10A4 trường Trung học phổ thông huyện Điện Biên (thuộc địa bàn xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Bác sỹ theo dõi các bệnh nhân bị ong đốt. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Ngay sau khi "đột nhập" vào lớp, đàn ong đã nhanh chóng tấn công 17 học sinh trong lớp khiến 11 em phải nhập viện, trong đó có một trường hợp trong tình trạng nguy kịch.

Theo bác sỹ Lò Thị Hới, Khoa Hồi sức cấp cứu (Trung tâm y tế huyện Điện Biên), Trung tâm y tế huyện tiếp nhận 11 học sinh bị ong đốt vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 30/8. Các nạn nhân đều trong tình trạng nổi mẩn đỏ ở nhiều bộ phận trên cơ thể.

Đáng chú ý có một trường hợp là em Lò Văn Hoàng bị ong đốt 5 mũi vào đầu và lưng, nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, tím tái toàn thân. Ngay lập tức, đội ngũ y, bác sỹ của Trung tâm đã tiến hành các biện pháp cấp cứu, gần 10 phút sau thì học sinh Lò Văn Hoàng thoát khỏi cơn nguy kịch.

Hiện tại, tim mạch của bệnh nhân đã trở lại bình thường, tuy nhiên còn phải tiến hành theo dõi thêm. Với 10 bệnh nhân còn lại nếu không biểu hiện bất thường thì có thể ra viện sau 2-3 ngày điều trị.
Hiện tại Trung tâm y tế đang tiến hành xét nghiệm đồng loạt cho các em để đánh giá chức năng thận.

Bác sỹ Cà Văn Nội, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên cho biết thêm đây là lần đầu tiên Trung tâm tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị ong đốt đồng loạt và cũng là trường hợp đầu tiên bệnh nhân bị ong đốt nghiêm trọng như em Lò Văn Hoàng.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, việc bị ong đốt dễ để lại biến chứng, tùy theo cơ địa từng người, có thể dẫn đến tình trạng suy thận cấp, nếu không được điều trị kịp thời có thể gây nên tình trạng suy đa tạng và tử vong./.

Theo vietnamplus.vn

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

Đang cập nhật dữ liệu !