Bị "cướp" mất giọng nói vì thói quen cả triệu người khó bỏ

Ung thư thanh quản là căn bệnh chủ yếu ở vùng đầu cổ và đang ngày càng tăng. Nếu như trước đây thi thoảng có một ca thì hiện nay tuần nào Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cũng mổ cho 1, 2 ca ung thư thanh quản.

PGS. Nguyễn Thị Hoài An

Căn bệnh của thuốc lá

Anh Nguyễn Huy Ng. 45 tuổi, Thái Bình, phải sử dụng tới míc phóng đại định hình âm thanh mới có thể thốt ra được vài câu méo mó, khó nghe. Theo vợ anh Ng, năm ngoái anh bị khàn giọng nhưng chữa kháng sinh không đỡ. Anh Ng. đi khám tại Bệnh viện tỉnh Thái Bình. Bác sĩ nghi ngờ ung thư thanh quản vì có sùi ở thanh quản. Sinh thiết chẩn đoán ung thư thanh quản.

Anh Ng. lên Hà Nội khám lại và làm lại sinh thiết chẩn đoán dương tính với ung thư thanh quản. Căn bệnh chiếm đa số trong các bệnh ung thư ở đầu cổ.

Nghe tới bệnh ung thư, anh Ng. cảm thấy suy sụp vô cùng. Ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng nhưng bác sĩ không thể giữ được dây thanh mà phải cắt bỏ hoàn toàn vì ung thư xâm lấn rộng. Sau phẫu thuật, anh Ng. không thể nói được.

Anh trong số hàng trăm bệnh nhân đang điều trị tại đây, đều không thể nói được. Nhiều người bị ung thư thanh quản lâu năm phải học cách nói bằng giọng thực quản. Tuy nhiên, để nói bằng giọng thực quản cũng chẳng dễ dàng gì với những người như anh Ng. Học nói 6 tháng, anh không thể nói được nên chỉ còn dựa vào chiếc mic phóng đại để người khác có thể nghe được anh nói.

Căn bệnh ung thư thanh quản đã "cướp" đi giọng nói của cả triệu người nếu không phát hiện sớm. Điều đáng nói, căn bệnh này chủ yếu do hút thuốc lá. Nam giới hút thuốc lá từ khi còn trẻ và sau tuổi 40 có nguy cơ mắc ung thư thanh quản rất cao. Căn bệnh này cũng được xếp vào căn bệnh của nhiều nam giới do thuốc lá.

Bỏ thuốc để phòng bệnh

PGS. Nguyễn Thị Hoài An là người từng công tác tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết, ung thư thanh quản là bệnh lý ác tính đứng thứ hai trong các loại ung thư về tai, mũi, họng. Loại ung thư này thường xảy ra ở nam giới trên 40 tuổi, đặc biệt là những đối tượng có thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia, tiếp xúc hóa chất, môi trường...

Bác sĩ An cho biết, các nghiên cứu đã chỉ ra những người đã ngừng hút thuốc có thể làm giảm nguy cơ bị ung thư thanh quản cũng như ung thư phổi, khoang miệng, tụy, bàng quang và thực quản. Hơn nữa, từ bỏ thuốc lá làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư thứ hai vùng đầu mặt cổ ở những bệnh nhân đã bị ung thư thanh quản.

Những người hút thuốc lá có nguy cơ phát triển loại ung thư này cao hơn người không hút. Nguy cơ này thậm chí cao hơn ở những người hút thuốc và uống nhiều rượu. Những người bỏ hút thuốc lá có thể làm giảm hẳn nguy cơ phát triển ung thư thanh quản, cũng như ung thư phổi, miệng, tuyến tụy, bàng quang và thực quản. Hơn nữa, bỏ thuốc lá còn giúp những người đã bị ung thư thanh quản giảm nguy cơ mắc ung thư thanh quản lần thứ hai hoặc một loại ung thư mới ở một vị trí khác.

Việc từ bỏ hút thuốc và uống rượu bia có tác dụng rất lớn đối với sức khỏe cũng như giảm nguy cơ ung thư thanh quản. Đây cũng là lời khuyên cho những ai muốn phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này. Người dân đặc biệt là nam giới cần cần thay đổi thói quen ăn uống và chế độ sinh hoạt. Trong đó tuyệt đối không lạm dụng rượu bia, thuốc lá, không ăn những thức ăn khó tiêu làm tăng tiết dịch dạ dày.

Các chuyên gia khuyến cáo, bệnh nhân khàn giọng trên 3 tuần nhưng không khỏi nên đi nội soi kiểm tra. Việc phát hiện sớm giúp tiên lượng phục hồi tốt.
Ung thư thanh quản đang có xu hướng tăng nhanh, biến chứng lớn, tiên lượng bệnh xấu. Những bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư thanh quản hướng điều trị thường là phẫu thuật cắt bỏ dây thanh, nguy cơ mất giọng thường chiếm tỉ lệ rất cao.

Theo BS. An, triệu chứng của ung thư thanh quản phụ thuộc chủ yếu vào kích thước và vị trí của khối u. Hầu hết các trường hợp ung thư thanh quản đều bắt đầu ở dây thanh âm. Những khối u này hiếm khi gây đau đớn nhưng chúng hầu như luôn gây ra hiện tượng khàn giọng hoặc thay đổi giọng nói. Khối u ở vùng phía trên dây thanh âm có thể gây nổi cục ở cổ, đau họng hoặc đau tai.

Vì thế, các chuyên gia cho biết, bên cạnh việc thay đổi thói quen ăn uống, sinh hoạt, từ bỏ hoàn toàn thuốc lá, mỗi người không nên bỏ qua việc tầm soát ung thư định kỳ để giúp phát hiện và điều trị sớm bệnh ung thư thanh quản.

K.Chi

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Đang cập nhật dữ liệu !