Bé gái "ngủ đông" lâu nhất thế giới khi còn là một phôi thai

Một phụ nữ 26 tuổi đã sinh một bé gái từ phôi được trữ đông suốt 24 năm, lập kỷ lục thế giới cho bé sơ sinh chào đời từ phôi thai được đông lạnh lâu nhất thế giới.

Bé gái Emma được sinh ra từ phôi được trữ đông suốt 24 năm, lập kỷ lục thế giới cho bé sơ sinh chào đời từ phôi thai được đông lạnh lâu nhất thế giới.

Theo tờ usa today, bé Emma Wren,được sinh ra từ trứng đã thụ tinh thành công cách đây 24 năm nhưng thay vì cấy vào tử cung, phôi thai được đem đi bảo quản ở dạng đông lạnh.

Phôi thai được đông lạnh vào ngày 14/10/1992 tại Trung tâm Hiến tặng phôi thai.

Tina Gibson, và chồng là Benjamin sinh sống ở miền đông Tennesse, lấy nhau đã lâu nhưng không có con.

Tina và Benjamin không thể thụ thai tự nhiên vì chồng chồng mắc chứng bệnh xơ nang CF (căn bệnh khiến 98% người mắc bị vô sinh).

Do đó, họ đã quyết định sẽ nhận phôi đông lạnh từ Trung tâm Hiến tặng phôi thai ở Knoxville, bangTennessee, Mỹ.

Vào tháng 3/2017, phôi đông lạnh đã được lấy ra, làm tan đá và cấy vào cơ thể Tina. Đến ngày 25/11, sau 40 tuần mang thai bình yên, Tina đã sinh thường bé gái Emma.

Emma là món quà kỳ diệu dành cho gia đình vợ chồng Tina Gibson vàBenjamin

Bé gái Emma được sinh ra từ phôi thai trữ đông dài nhất thế giới. Trước đó, ca tương tự thành công là ở Virginia và phôi được trữ đông hơn 19 năm.

Benjamin Gibson, bố của Tina chia sẻ: "Emma là một điều kỳ diệu với gia đình chúng tôi".

Carol Sommerfelt, Giám đốc phòng thí nghiệm đã trực tiếp làm tan đá phôi đông lạnh. Tiến sĩ Jeffrey Keenan, bác sỹ sản khoa phụ khoa thuộc Trung tâm Y tế Đại học Tennessee, thực hiện cấy ghép.

Sommerfelt chia sẻ sinh em bé được sinh ra thành công từ phôi thai đông lạnh là một điều vời, bằng chứng hùng hồn cho thấy kỹ thuật bảo quản lạnh trong y học đã phát triển rất nhiều.

TS. Kutluk Oktay, chuyên gia về buồng trứng, Đại học New York, Mỹ người tiên phong trữ đông buồng trứng cho biết: "Nếu phôi được giữ trong nitơ lỏng ở nhiệt độ thích hợp thì có thể lưu trữ hàng thập kỷ, thậm chí hàng trăm năm, mà không có giới hạn nào".

Trung tâm Hiến tặng phôi thai là địa điểm tiếp nhận những phôi thai của các cặp vợ chồng không muốn có con thêm và hiến tặng cho những cặp vợ chồng hiếm muộn khác.

Theo trung tâm, đã có khoảng 686 em bé được sinh ra từ phôi đông lạnh do nhiều cặp vợ chồng trên khắp nước Mỹ hiến tặng.

Ước tính chi phi để bảo quản phôi đông lạnh rất cao. Trung tâm Hiến tặng phôi thai cũng là nơi tặng miễn phí phôi thai đông lạnh cho các cặp vợ chồng có nhu cầu.

Tiến sĩ Jeffrey Keenan cho biết: "Chúng tôi hy vọng câu chuyện về điều kỳ diệu của em bé Emma sẽ khiến nhiều người thay đổi suy nghĩ xem xét việc hiến tặng phôi thai trong tương lai".

Hoàng Dung (lược dịch)

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !