Bé gái 5 tuổi viêm vùng kín kéo dài, kháng toàn bộ kháng sinh thông thường

Viêm âm đạo không chỉ ở phụ nữ trưởng thành mà trẻ nhỏ cũng có thể viêm nhiễm âm đạo do vệ sinh kém hoặc chế độ ăn quá nhiều thịt.

 

Theo BSCKII. Diêm Thị Thanh Thuỷ, Trưởng khoa Khám Sản tự nguyện, BV Phụ Sản Hà Nội cho biết, một bà mẹ trẻ gọi điện cầu cứu bác sĩ khi con gái 5 tuổi bị viêm âm đạo mấy năm nay điều trị khắp nơi không khỏi.

Bác sĩ Thủy cho bệnh nhân vào bệnh viện để khám và làm xét nghiệm. Khi có kết quả xét nghiệm cấy tế bào âm đạo và làm kháng sinh đồ, bác sĩ kinh hãi vi khuẩn kháng toàn bộ kháng sinh thông thường chỉ còn nhạy cảm một loại kháng sinh mạnh nhất hiện nay (imipenem). Bác sĩ Thủy tư vấn với mẹ bé gái có thể điều trị kháng sinh kết hợp 1 liệu trình dinh dưỡng xem sao.

BS Thủy cho biết gần đây có nhiều trẻ nhỏ hay mắc viêm âm đạo như trường hợp của bé gái trên. Cách đây 3 năm có bé gái 3 tuổi thường xuyên ra khí hư xanh. Gia đình cho đi khám khắp nơi lại còn nghi ngờ bị xâm hại tình dục.  

Điều lạ là bác sĩ đã điều trị rất nhiều thuốc khác nhau cho cháu nhưng tình trạng không cải thiện, khí hư tại quần lót vẫn màu xanh không đỡ. Cuối cùng tâm sự và hỏi han với người mẹ thì được biết bé gái này chỉ ăn thịt và ăn rất nhiều đồ ăn nhanh, uống nhiều nước ngọt, nước có ga không thích ăn rau và uống nước hoa quả.

Từ việc khai thác đó, bác sĩ kê đơn cho bé và dặn mẹ cho con ăn chế độ cân bằng dinh dưỡng tăng cường rau xanh, quả, sữa chua. Sau một thời gian tình trạng viêm của cháu đã hết.

{keywords}
Ảnh minh họa. 

BS Thủy cho rằng gốc của vấn đề ở chỗ chế độ ăn của các con quá nhiều thịt, nhiều đường, nhiều mỡ, ít rau, uống ít nước tạo môi trường axit gây viêm. Khi viêm đi khám mỗi bác sĩ lại cho 1 liều kháng sinh tăng dần nhưng gốc vấn đề vẫn không được giải quyết.

Ngược lại vi khuẩn kháng toàn bộ các loại kháng sinh thông thường. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng nếu chẳng may con mắc một nhiễm trùng khác nặng hơn viêm âm đạo thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

BS Diêm Thuỷ khuyến cáo, các bà mẹ có con gái nhỏ cần quan tâm kiểm tra quan sát đồ lót của con khi thấy có khí hư, hay con ngứa ngáy khó chịu bộ phận sinh dục có thể bé đã bị viêm nhiễm vùng kín cần đưa đến bác sĩ chuyên khoa để khám và xử lý kịp thời. 

Bởi, theo BS. Diêm Thuỷ, viêm âm đạo là bệnh đơn giản nhưng nếu không điều trị kịp thời nó để lại hệ luỵ lớn, khi viêm không được điều trị dứt điểm nó sẽ đã lan vào tử cung, buồng trứng khi đó thì ảnh hưởng nặng nề.

Bác sĩ Tạ Việt Cường – Phó giám đốc Trung tâm khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe sinh sản (Bệnh viện Phụ sản Hà Nội) cho biết, dù tỷ lệ trẻ bị viêm âm đạo không nhiều, tuy nhiên các bậc phụ huynh tuyệt đối không được chủ quan.

BS Cường cũng cảnh báo thêm nguyên nhân gây ra tình trạng viêm âm đạo ở trẻ nhỏ có thể do mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Với nguyên nhân này thì nguồn lây chủ yếu là từ bố mẹ sang.

Ví dụ như trường hợp bố hoặc mẹ mắc bệnh lậu, giặt chung quần áo với nhau thì vi khuẩn từ quần áo bố mẹ sẽ sang quần áo của con (chủ yếu là quần chíp), từ đó khiến bé bị nhiễm bệnh lậu và gây viêm âm đạo.
 
Ngoài ra, tuổi nhỏ trẻ thường hay bị giun kim. Khi giun kim chui ra từ hậu môn chủ yếu ban đêm sẽ xâm nhập lên vùng âm đạo của trẻ và gây viêm âm đạo trẻ.

Nguyên nhân khác là do vệ sinh kém. Đặc biệt, tay người lớn tiếp xúc với mầm bệnh, nhưng trước khi vệ sinh vùng kín cho trẻ lại không rửa tay bằng xà phòng, từ đó sẽ dễ lây nhiễm sang cho trẻ.

BS Cường khuyến cáo cha mẹ nên vệ sinh cho con kỹ, không nên chủ quan nghĩ trẻ nhỏ có gì mà viêm. Nếu cha mẹ mắc bệnh truyền nhiễm không giặt chung đồ với con đặc biệt đồ lót.

Khi con có hiện tượng viêm, việc sử dụng các biện pháp dân gian như dùng nước chè xanh, trầu không để rửa cho trẻ dù phương pháp này cũng rất tốt tuy nhiên với một số loại viêm nhiễm thì bệnh đỡ hơn nhưng có những viêm nhiễm không khỏi được. BS khuyến cáo nên đưa trẻ tới bác sĩ chuyên khoa khám tìm nguyên nhân.

Khánh Chi  

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !