Bé 22 tháng tuổi tử vong: Phạm vi hoạt động của phòng khám gồm những gì?

Chiều 17/10, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đã ký quyết định số 2137/QĐ – SYT đình chỉ hoạt động phòng khám tư của bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc (392 Ngô Gia Tự, quận Long Biên, Hà Nội).

Quyết định này được ban hành sau khi xảy ra sự việc một cháu bé 22 tháng tuổi tử vong tại đây sau truyền dịch.

Phòng khám nơi xảy ra sự việc

Cùng ngày, Sở Y tế Hà Nội cũng đã có báo cáo với UBND TP Hà Nội về diễn biến sự việc. Theo đó, báo cáo của Sở Y tế cho biết, ngày 15/10, bệnh nhi Nguyễn Gia Bảo sinh ngày 1/12/2016 (Lại Hoàng, Yên Thường, Gia Lâm) được bố mẹ đưa đến khám ở phòng khám của bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc với các dấu hiệu ho, sốt được bác sĩ Cúc kê đơn điều trị bằng thuốc uống tại nhà. Sau khi uống thuốc 1 ngày bệnh nhân không đỡ kèm theo bị đi ỉa chảy, nôn nhiều lần nên gia đình đưa cháu đến khám lại tại phòng khám của bác sĩ Cúc vào khoảng 16h20 ngày 16/10.

Tại đây, bệnh nhi được bác sĩ Cúc khám và trực tiếp truyền dịch (Ringer lactat), truyền dịch được khoảng 15 phút thì bệnh nhân có biểu hiện tím tái, bác sĩ Cúc đã ngay lập tức rút kim truyền và trực tiếp cùng gia đình đưa bệnh nhi vào viện Đức Giang cấp cứu bằng ô tô.

Bệnh nhi nhập khoa Cấp cứu- Bệnh viện đa khoa Đức Giang vào khoảng 17h40 ngày 16/10 với các dấu hiệu ngừng thở, ngừng tim, không đo được mạch, huyết áp, đồng tử giãn 4mm – không phản xạ ánh sáng; được cấp cứu theo phác đồ cấp cứu ngừng tim đến hồi 18h30 nhưng không có kết quả. Bệnh nhân được chẩn đoán tử vọng ngoại viện.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên đã phối hợp với đơn vị thẩm quyền để thực hiện thủ tục pháp y đối với bệnh nhân. Toàn bộ hồ sơ, tài liệu, thuốc, vật tư liên quan đến việc khám và điều trị của bệnh nhân tại phòng khám đã được cơ quan công an Quận Long Biên niêm phong để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Về tư cách pháp nhân, báo cáo của Sở Y tế cũng nêu phòng khám này có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 01N80000297/NKD do Quận Long Biên cấp ngày 26/7/2012 được Sở Y tế Hà Nội cấp Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh số 205/SYT – GPHĐ ngày 16/11/2012.

Phòng khám gồm 2 nhân sự: bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc (chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số 656/HN)- CCHN cấp ngày 21/5/2012) là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phòng khám, y sĩ Đinh Thị Hằng Nga là nhân viên hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám.

Phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám được phê duyệt gồm: sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh nội khoa thông thường; không làm các thủ thuật chuyên khoa.

Sau sự việc, Sở Y tế đã yêu cầu các cơ sở y tế trong và ngoài công lập tăng cường rà soát quy trình, quy chế chuyên môn trong hoạt động khám chữa bệnh. Đồng thời, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động y tế ngoài công lập. Xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, bảo vệ lợi ích, sức khỏe của người bệnh

Sở Y tế cũng chỉ đạo các cơ sở trong và ngoài công lập tăng cường rà soát quy trình, quy chế chuyên môn trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

N. Huyền

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

Đang cập nhật dữ liệu !