Bé 2 tuổi bị ung thư vòm xoang họng, cảnh báo từ BV Tai Mũi Họng trung ương

PGS Lê Minh Kỳ - Trưởng khoa ung bướu Bệnh viên Tai Mũi Họng trung ương cho biết, bệnh ung thư vùng đầu cổ ngày càng trẻ hóa thậm chí bé 2 tuổi đã bị ung thư vòm xoang.

Bệnh nhân M. được bác sĩ khám và chẩn đoán ung thư vòm họng

Xót xa 2 tuổi mắc ung thư hiểm 

Bé N. T.T 21 tháng tuổi, quê Nghệ An được chẩn đoán ung thư vòm mũi xoang khi còn rất bé. Bác sĩ Kỳ cho biết đây là bệnh nhi bị ung thư vòm mũi họng trẻ nhất mà ông gặp.

PGS. Kỳ đã lên lịch để phẫu thuật cho cháu bé tuy nhiên tiên lượng cũng rất khó. Bác sĩ cho biết đây là ca khó và bác sĩ cũng cảm thấy bị áp lực nhất là bố mẹ cháu bé hi vọng quá nhiều.

Cháu bé đã đi khám ở các bệnh viện và bác sĩ đều tiên lượng dè dặt nên không mổ. Bác sĩ Kỳ và ban giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương đã quyết định sẽ phẫu thuật cho cháu bé và hội chẩn với chuyên gia thần kinh của Bệnh viện Bạch Mai để có thể thực hiện ca mổ tốt nhất cho cháu.

Bác sĩ Kỳ cho biết, đây không phải là trường hợp trẻ tuổi đã bị ung thư vòm mũi họng mà ông đã gặp nhiều bệnh nhi mới chỉ 3 đến 6 tuổi cũng bị ung thư vòm mũi họng.

Theo các bác sĩ nguyên nhân ung thư vòm mũi họng đến nay vẫn chưa biết chính xác là do đâu nhưng việc điều trị thường chỉ sử dụng hóa chất và xạ trị, việc mổ rất khó khăn.

Với trẻ nhỏ, khối u lớn bác sĩ bắt buộc phải mổ cho cháu.

Trường hợp của bà Nguyễn Thị M.. 51 tuổi, Yên Bái cũng bị ung thư vòm xoang họng sưng tấy nửa gương mặt. Nội soi bác sĩ phát hiện có dịch mủ chảy xuống họng. Bà M. cho biết trước đó không biết bệnh gì chỉ thấy hay đau nửa đầu và ngạt một bên mũi. Nhưng không có điều kiện đi khám đến khi khối u to gây chảy máu cam liên tục bà M, mới đến bệnh viện. Tại đây bác sĩ chẩn đoán ung thư vòm mũi họng. Bác sĩ Kỳ cho biết với bệnh nhân này bác sĩ sẽ điều trị hóa trị trước để thu nhỏ khối u vì không phẫu thuật được.

Bệnh đang trẻ hóa

Theo PGS Võ Thanh Quang – Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương tỷ lệ ung thư đầu cổ nói chung đứng cao thứ nhất, thứ nhì trong các bệnh ung thư ở Việt Nam. Ung thư vùng đầu cổ gồm: Vòm, thanh quản, hạ họng, tuyến giáp..

PGS Quang cho biết ở Việt Nam thì môi trường chưa tốt, việc ăn uống cũng chưa được tốt nên ung thư hay gặp nhất trong ung thư đầu cổ là ung thư vòng hạ họng, thanh quản tỷ lệ rất cao do số bệnh nhân hút thuốc lá, rượu bia nhiều.

PGS Quang nhấn mạnh ung thư đầu cổ càng ngày càng trẻ, cách đây 30 năm ung thư chỉ ở người 50 – 60 tuổi trở đi nhưng giờ có cháu mười mấy tuổi đã ung thư vòm, thanh quản, hạ họng và hạ họng thanh quản. Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương bác sĩ gặp bệnh nhân 30 tuổi bị các bệnh ung thư này rất nhiều.

Lý giải nguyên nhân của việc trẻ hóa ung thư, PGS Quang cho biết chúng ta chưa có nghiên cứu về điều này.

Trước đây, Bệnh viện có phối hợp với Pháp làm nghiên cứu nghiên nhân vì sao ung thư vòm vùng phía bắc của nước mình thì người ta đưa ra sự liên quan hay ăn nhiều cá mắm có chất Nitrosamine. Đây được xem là chất nguy cơ gây ung thư nhưng không đưa được bằng chứng và mới chỉ dừng lại ở nghi ngờ. Ngoài ra, thói quen ăn nhiều dưa muối, dưa khú có chứa chất này làm tăng nguy cơ ung thư vòm mũi họng.

Với ung thư vòm mũi họng, xạ trị vẫn giữ vai trò chủ đạo trong điều trị loại ung thư này, đặc biệt khi bệnh nhân được phát hiện sớm xạ trị sẽ đem lại hiệu quả cao, có thể giúp bệnh nhân khỏi bệnh sống trên 5 năm lên tới 90 %. Do vậy, theo bác sĩ Kỳ cho biết,  việc phát hiện sớm căn bệnh này là rất cần thiết.

Triệu chứng ban đầu thường gặp ở những người mắc bệnh ung thư vòm mũi họng là đau đầu, nghẹt mũi một bên, ù tai một bên, chảy một vài giọt máu mũi rồi ngưng..

Hiện nay để phát hiện sàng lọc bệnh ung thư vòm mũi họng cũng rất đơn giản chỉ cần bệnh nhân có các dấu hiệu nghi ngờ đến bệnh viện khám.Với các phương tiện nội soi đặc biệt quan trọng trong tầm soát ung thư các vùng tai mũi họng, còn sinh thiết kết hợp với giải phẫu bệnh có ý nghĩa quyết định trong việc chẩn đoán và giúp bệnh nhân được điều trị sớm bằng xạ trị, hóa trị hoặc kết hợp giữa xạ trị và hóa trị.


Khánh Ngọc

Bệnh dại nguy hiểm nhưng có thể phòng ngừa

Bệnh dại nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người bị phơi nhiễm được xử trí đúng cách và điều trị dự phòng kịp thời.

Gia tăng tử vong do bệnh dại vì chủ quan

Dù bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vắc xin, cả nước vẫn ghi nhận 54 ca tử vong từ đầu năm đến nay.

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

Đang cập nhật dữ liệu !