Bắt tài xế ô tô rồ ga bỏ chạy khi chiến sĩ công an bám trên nắp capo

Khi bị tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ, Vũ Ngọc Lâm rồ ga, lái xe bỏ chạy, mặc kệ chiến sĩ công an bám trên nắp capo.

Ngày 3/11, một lãnh đạo Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Ngọc Lâm (SN 1986, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội "Chống người thi hành công vụ".

bắt tài xế ô tô rồ ga bỏ chạy khi chiến sĩ công an bám trên nắp capo

Khi bị tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra giấy tờ, tài xế rồ ga, lái xe bỏ chạy, mặc kệ chiến sĩ công an bám trên nắp capo

Trước đó, khoảng 14h50 ngày 28/10, quá trình thực hiện tuần tra kiểm soát an ninh trật tự, an toàn giao thông tại TP Thái Bình, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Vũ Ngọc Lâm đỗ xe ô tô không đúng quy định nên đã yêu cầu Lâm xuất trình giấy tờ liên quan để kiểm tra.

Lúc này Vũ Ngọc Lâm không hợp tác mà rồ ga, lái xe ô tô bỏ chạy. Nhận thấy hành động của Lâm có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, một chiến sĩ cảnh sát nhảy lên nắp capo, phía trước kính lái xe để yêu cầu Lâm dừng xe lại.

Tuy nhiên, Lâm vẫn tiếp tục lái xe bỏ chạy, đến đoạn đường khu vực trước cổng trường THPT Lê Quý Đôn (trên địa bàn phường Đề Thám, TP Thái Bình), khi xe của tổ công tác và người dân vượt lên, ép đầu xe thì Vũ Ngọc Lâm mới dừng lại.

Tổ công tác đã khống chế, đưa Vũ Ngọc Lâm và phương tiện về trụ sở công an làm việc.

Vụ việc được bàn giao lại cho Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình điều tra, làm rõ ngay sau đó.

Theo baogiaothong.vn

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !