Bật mí về nam sinh phá vỡ kỷ lục 15 năm của Olympia

Hồng Chiến tâm sự: "Người em muốn gặp trong tương lai là chính mình, thành đạt, có một vợ và hai con. Đối với em, đó là điều hạnh phúc nhất”.

Ngày 11/1, chàng trai sinh năm 1997 Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến (lớp 12, THPT Lê Quý Đôn, Ninh Thuận) đã trở thành người có điểm số cao nhất sau 15 năm Đường lên đỉnh Olympia.

Bật mí về nam sinh phá vỡ kỷ lục 15 năm của Olympia - ảnh 1

Hồng Chiến và bạn bè trước khi ra Hà Nội thi đấu.

Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến trở thành người có số điểm cao nhất tính đến thời điểm hiện tại của chương trình. Nam sinh đã phá vỡ kỷ lục cũ từ 3 năm trước là 395 điểm.

Trước đó, Hồng Chiến từng đạt giải ba môn Toán, kỳ thi HSG quốc gia, Huy chương bạc Olympia Vật lý, giải ba Vật lý cấp tỉnh, Huy chương vàng Toán Internet cấp quốc gia.

Giao lưu với chương trình truyền hình của VTV3, Chiến tâm sự: “Bản thân em là người hơi điên điên vì trong lớp thường có những câu nói và hành động kỳ quặc. Người em muốn gặp trong tương lai là chính mình. Một người thành đạt, có một vợ và hai con. Đối với em, đó là điều hạnh phúc nhất”.

Những chia sẻ thú vị của Chiến đã giúp em tự tin hơn trước khi bước vào cuộc thi. Kết thúc vòng thi tuần 2, tháng 3, quý 2 ngày 11/1/2015, Chiến đã có những bật mí xung quanh câu chuyện kỷ lục:

- Trong cuộc thi HSG Quốc gia vừa kết thúc trưa ngày 10/1 vừa qua, được biết Chiến dự thi môn Vật lý trong khi học lớp chuyên Toán. Vậy giữa hai môn học này, em thích môn nào hơn?

- Có lẽ là Vật lý, bởi môn học này có thể giải thích nhiều hiện tượng gần gũi trong đời sống mà trước kia em chưa từng biết.

- Ngoài thời gian học tập, Chiến thường làm gì?

- Em nghe nhạc, xem phim và đọc truyện tranh.

- Nếu nói về con người mình, Chiến sẽ chia sẻ điều gì?

- Em luôn muốn mình là người đặc biệt nhưng chưa tìm ra đặc biệt ở chỗ nào.

- Duyên nào đã mang Chiến đến với Đường lên đỉnh Olympia?

- Ngay từ khoảng thời gian học lớp 2 em đã theo dõi Đường lên đỉnh Olympia. Em luôn mong đạt vòng nguyệt quế và mang cầu truyền hình trực tiếp về Ninh Thuận. Lên lớp 12, em dự thi Trí tuệ Athena (một phiên bản Olympia của trường THPT Lê Quý Đôn) và đạt giải nhì. 

Bật mí về nam sinh phá vỡ kỷ lục 15 năm của Olympia - ảnh 2

Thầy giáo Nguyễn Đức Thạch và trò Hồng Chiến trong niềm vui chiến thắng.

Tháng 4/2014, em cùng với 4 bạn vào chung kết Athena bắt đầu ôn luyện Đường lên đỉnh Olympia. Được sự hướng dẫn của thầy giáo Nguyễn Đức Thạch, tháng 7 em viết hồ sơ gửi cho chương trình đăng ký dự thi, và được ghi hình vào tháng 12.

- Người trực tiếp ôn luyện cho em là thầy giáo dạy Văn - Nguyễn Đức Thạch. Thầy đã nhiều năm hướng dẫn và đưa học sinh của hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận dự thi. Vậy cách dạy của thầy có gì đặc biệt?

- Mỗi chiều chủ nhật, vào lúc 13h chúng em sẽ tập trung nhà thầy để xem Đường lên đỉnh Olympia. Trong đó, em và các bạn sẽ vào vị trí của 4 thí sinh thi đấu như thật. Điều này giúp chúng em vừa bổ sung kiến thức, vừa có thêm kỹ năng.

Kết thúc trận đấu, học trò và thấy giáo còn bàn luận sôi nổi thêm vài tiếng đồng hồ.

- Với cách hướng dẫn này của thầy, em đã học được điều gì?

- Thầy dạy cách tư duy, không học thuộc lòng các môn xã hội. Bên cạnh đó thầy mạnh về hướng dẫn những dạng toán mẹo, thông minh, logic theo kiểu Olympia thường có.

- Kỷ lục này có nằm trong dự tính của em trước khi thi đấu không?

- Ban đầu em nghĩ nếu có cơ hội sẽ làm điều gì đó thật ấn tượng. Đến phần thi Về đích, em đã đạt 320 điểm nên quyết định thử vận may của mình xem có phá nổi kỷ lục cũ hay không? Sau khi đạt 410 điểm, em đã rất hạnh phúc và sau đó tiếp tục tăng lên 410 điểm thì tâm lý khá bình tĩnh.

- Theo Hồng chiến, để có kỷ lục của em, yếu tố nào góp phần quan trọng?

- Em nghĩ đó là sự may mắn. Ngôi sao hi vọng đã giúp em đạt đực điều này.

- Nhìn lại hành trình của mình, ai là người có ảnh hưởng nhất đến quá trình học tập của em?

- Đó là tự thân vận động. Khi thi Olympia em đã tập hợp câu hỏi ở nhiều nguồn khác nhau, học trong SGK, tham gia hội nhóm trên Facebook, các trò chơi phiên bản của Olympia và học hỏi những người đã và đang tham gia Olympia.

"Tôi luôn dạy học trò đừng quá nuối tiếc, băn khoăn khi trả lời sai. Hãy chuẩn bị cho những câu tiếp theo, bởi cảm xúc kia chỉ làm mình mất sáng suốt, nhạy bén. Và Hồng Chiến là người luôn có tâm thế vững, tự tin, dứt khoát.

Ba ngày trước khi thi vòng tuần, thầy và trò cùng nhau xem các bản thi đấu. Sau lần đó tôi yên tâm hơn về học trò của mình. Chiến có khát khao đạt kỷ lục trước khi trận đấu bắt đầu. Tôi bảo nếu Vượt chướng ngại vật và Tăng tốc tốt để đảm bảo hệ số an toàn thì sẽ chơi hết sức để lập kỷ lục" - thầy giáo Nguyễn Đức Thạch chia sẻ.


Quyên Quyên/Nguồn Zing.vn

Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ

Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.

Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới

Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.

Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp

Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.

Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay

Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.

Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona

Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.

Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5

Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.

Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến

Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.

"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"

Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.

Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"

Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...

Đang cập nhật dữ liệu !