Bắt giữ hàng ngàn bao thuốc lá lậu ở biên giới tỉnh An Giang

Kiểm tra các bao tải, tổ công tác phát hiện 7.000 gói thuốc lá (3.750 gói Hero, 1.410 gói Jet, 1.340 gói Bayon, 500 gói Nelson). Tổng trị giá tang vật khoảng 120 triệu đồng.

 

 

{keywords}
Bắt giữ hàng ngàn bao thuốc lá lậu ở biên giới tỉnh An Giang

Ngày 1/9, thông tin tin Đồn Biên phòng Phú Hữu (BĐBP An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng chống Ma tuý và tội phạm (PCMT&TP) tổ chức mật phục và bắt giữ 1 vụ buôn lậu, thu giữ 7.000 gói thuốc lá các loại.

Cơ quan chức năng cho hay, tổng trị giá tang vật được thu giữ khoảng 120 triệu đồng.

Sự việc diễn ra vào hồi 20 giờ 5 ngày 31/8, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Phú Hữu (tỉnh An Giang) chủ trì, phối hợp với Đội Đặc nhiệm (Phòng PCMT&TP) tổ chức mật phục tại khu vực rạch Cỏ Lau (ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) thì phát hiện các đối tượng đang đai vác các bao tải từ hướng Campuchia về Việt Nam.

Nhóm đối tượng được phát hiện khi ở cách đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 150m. Ngay lập tức, tổ công tác đã tổ chức truy đuổi. Phát hiện thấy lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ lại các bao tải hàng, đồng thời lợi dụng đêm tối, trời mưa để chạy thoát về bên kia biên giới.

Kiểm tra các bao tải, tổ công tác phát hiện 7.000 gói thuốc lá (3.750 gói Hero, 1.410 gói Jet, 1.340 gói Bayon,  500 gói Nelson). Tổng trị giá tang vật khoảng 120 triệu đồng.

Tổ công tác ngay sau đó đã tiến hành xịt khử khuẩn và đưa toàn bộ tang vật về Đồn Biên phòng Phú Hữu để tiếp tục điều tra, làm rõ.

An Giang là điểm nóng về tình hình buôn lậu thuốc lá. Trước đó, trong hai ngày 24 và 25/8 tổ công tác liên ngành chống buôn lậu An Giang thuộc tổ Châu Đốc bắt giữ liên tiếp 2 vụ vận chuyển thuốc lá lậu tại khu vực biên giới thuộc phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc.

Sự việc diễn ra vào khoảng 2 giờ 20 phút ngày 25/8, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân có một số đối tượng đang vác thuốc lá lậu từ biên giới Campuchia đưa xuống vỏ lãi để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ, tổ công tác liên ngành chống buôn lậu Châu Đốc triển khai lực lượng phối hợp với Công an phường Vĩnh Ngươn vây bắt.

Vừa phát hiện tổ công tác, lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã bỏ lại hàng hóa chạy về bên kia biên giới. Tiến hành kiểm tra khu vực trên, Tổ công tác phát hiện, thu giữ 4 bọc nylon màu đen bên trong có chứa 2.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu Hero và Jet.

N. Huyền 

Tất cả thuốc lá điện tử là hàng nhập lậu

Hiện nay thị trường thuốc lá điện tử đang làm đau đầu các nhà quản lý bởi đây là sản phẩm chưa được quy định mua bán trên thị trường nhưng lại thu hút giới trẻ.

Thuốc lá thế hệ mới, mùi hương 'giết chết' giới trẻ

Bản chất thuốc lá thế hệ mới vẫn là lệ thuốc chất gây nghiện nicotine, ngoài ra còn gây hội chứng tổn thương phổi cấp, tổn thương nhu mô phổi, nguy cơ cháy nổ…

Việt Nam trong top 15 quốc gia sử dụng thuốc lá nhiều nhất thế giới

'Giá thuốc lá ở Việt Nam rẻ đến mức khó tin – đồng nghĩa với việc giá cả không phải là rào cản đối với giới trẻ trong việc hình thành thói quen hút thuốc lá”.

Hút thuốc từ 18 tuổi, ngoài 30 đã đột quỵ

Theo các bác sĩ, ngoài lối sống tĩnh tại ít vận động thì thuốc lá là tác nhân gây ra 50% ca đột quỵ ở người trẻ.

Thuốc lá ảnh hưởng tới xương khớp như thế nào?

Người hút thuốc và người hút thuốc lá thụ động đều có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ như nhau, hệ xương khớp cũng bị khói thuốc tàn phá.

Thuốc lá đầu độc đôi mắt bạn như thế nào?

Thuốc lá và rượu bia là hai nguyên nhân gây bệnh và tử vong hàng đầu trên thế giới. Hút thuốc lá không chỉ gây ung thư, tim mạch mà nó còn ảnh hưởng tới mắt.

Giới trẻ có nguy cơ rối loạn tâm thần vì thuốc lá điện tử

Tại Viện sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai có nhiều bệnh nhân là người trẻ tới khám vì các rối loạn tâm lý, trong đó có nguyên nhân do thuốc lá điện tử.

Chuyên gia cảnh báo hút thuốc tăng nguy cơ tâm thần

Theo các chuyên gia y tế, thành phần nicotin gây nghiện và nó điều khiển bộ não người hút, thiếu nicotin sẽ khiến họ cáu gắt, mất tập trung.

Hoại tử ngón tay, suy thận do thuốc lá

Theo các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai, có nhiều nguyên nhân gây nguy cơ suy thận, một trong số đó là do hút thuốc lá.

Hút thử thuốc lá điện tử, thiếu nữ hôn mê, nguy cơ tử vong

Bệnh nhân nữ 14 tuổi vào viện trong tình trạng hôn mê, kích thích nhiều, tím tái, đồng tử giãn, nguy cơ suy hô hấp và tử vong cao sau khi hút thử thuốc lá điện tử bạn cho.

Đang cập nhật dữ liệu !