Báo Trung Quốc chỉ trích Philippines cản trở đàm phán về Biển Đông
Theo hãng tin AFP, các quốc gia thành viên của ASEAN đã phải nỗ lực trong hơn 1 thập kỷ để “lôi kéo” Trung Quốc vào bàn đàm phán về Bộ qui tắc ứng xử.
Trong 2 ngày 14/9-15/9, Trung Quốc và các nước ASEAN đã tiến hành các cuộc đàm phán về Bộ qui tắc ứng xử (COC) trên Biển Đông tại Tô Châu, Trung Quốc. |
Bắc Kinh, quốc gia tuyên bố chủ quyền với gần như toàn bộ Biển Đông, thậm chí cả những vùng nước sát ờ biển của các nước láng giềng, đã ra sức cản trở COC do lo ngại bất kỳ sự nhượng bộ nào cũng sẽ làm suy yếu tuyên bố chủ quyền của nước này.
Trong những năm gần đây căng thẳng trên Biển Đông có nhiều dấu hiệu leo thang và gần đây nhất là vụ Philippines cáo buộc Trung Quốc mang cột bê tông ra bãi cạn Scarborough.
Trong hai ngày 14/9-15/9, các quan chức Trung Quốc và ASEAN đã tiến hành các cuộc đàm phán về Bộ qui tắc ứng xử tại Tô Châu, Trung Quốc.
“Tất cả các bên có mặt trong cuộc họp đã nhất trí phải dần tăng cường đồng thuận và thu hẹp sự khác biệt, tiếp tục từng bước thúc đẩy chương trình nghị sự cho Bộ qui tắc ứng xử”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tuyên bố trên trang web của mình cuối hôm 15/9.
Bộ này cũng cho biết các cuộc đàm phán đã nhất trí thành lập một nhóm hành động có nhiệm vụ tiến hành “các cuộc bàn bạc cụ thể” về bộ qui tắc ứng xử.
Trong những năm vừa qua, tình hình Biển Đông căng thẳng hơn và đã trở thành một trong những điểm nóng của khu vực, có nguy cơ xảy ra xung đột cao.
Trung Quốc đã từ chối nâng cấp Tuyên bố ứng xử trên biển (DOC) được kí kết năm 2002 thành Bộ qui tắc ứng xử có tính ràng buộc cao hơn. Nước này muốn đàm phán song phương với từng quốc gia về vấn đề này.
Hôm nay (16/9), tờ Trung Quốc nhật báo chỉ trích Manila vì tìm cách “cản trở các cuộc đàm phán Trung Quốc – ASEAN thêm một lần nữa”, ám chỉ tới các cáo buộc của Philippines về các cột bê tông tại bãi cạn Scarborough.
“Với lập trường vô trách nhiệm, Manila sẽ chỉ càng tự cô lập mình do xu thế không thể đảo ngược để tiến tới các giải pháp thích hợp cho tranh chấp Biển Đông là thông qua đàm phán và hợp tác song phương”, bài xã luận của tờ này tuyên bố.
Hồi tháng Sáu, Philippines cho hay nước này đang tìm cách đưa Mỹ và Nhật Bản thêm quyền tiếp cận các căn cứ quân sự của nước này do Manila muốn tìm đối trọng cho cái mà nước này coi là sự đe dọa từ Trung Quốc.