Bảo hiểm FWD và phép màu mang tên “Quỹ tặng chân giả” dành cho người khuyết tật

Ngày 23/4/2019, Bảo hiểm FWD cùng vận động viên Phan Thanh Nhiên đã trao tặng toàn bộ số tiền 400 triệu đồng của Quỹ tặng chân giả cho Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực người khuyết tật (DRD).

Quỹ nhằm tiếp bước cho những đôi chân khát khao được thông qua việc tặng chân giả cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

Bà Vương Mỹ Phụng - Phó Tổng Giám đốc Bộ phận Chiến lược Tiếp thị và Thương hiệu FWD Việt Nam và Phan Thanh Nhiên đã trao số tiền của quỹ tặng chân giả cho ông Nguyễn Văn Cử - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực người khuyết tật.

Chương trình gây Quỹ tặng chân giả “tiếp bước cho những đôi chân khát khao được bước” được Bảo hiểm FWD và vận động viên Phan Thanh Nhiên phát động từ đầu tháng 3/2019 nhằm gây quỹ tặng chân giả cho những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có cơ hội được bước, tự tin bứt phá giới hạn bản thân và mở rộng thế giới của mình.

Đây cũng chính là tinh thần và quyết tâm mà Phan Thanh Nhiên đã mang đến đường chạy băng giá “FWD Marathon tại 78 độ vĩ Bắc” tổ chức ngày 16/4 vừa rồi. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt và bị chấn thương ở chân nhưng Phan Thanh Nhiên đã xuất sắc hoàn thành 42km trong thời gian 4 giờ 29 phút, giúp nhân đôi số tiền của Quỹ tặng chân giả lên 400 triệu đồng. Trong suốt cuộc đua, Phan Thanh Nhiên đã luôn hết mình trên mỗi bước chạy bởi anh biết rằng nỗ lực của mình sẽ mang đến cơ hội được bước và mở rộng thế giới cho nhiều người khuyết tật.

Nhiên đã xuất sắc chinh phục cự ly 42km tại đường đua băng giá và giúp nhân đôi số tiền của Quỹ tặng chân giả lên 400 triệu đồng.

Phan Thanh Nhiên chia sẻ: “Nhiên rất hạnh phúc khi được góp sức vào chương trình đầy nhân văn này cùng Bảo hiểm FWD. Cám ơn FWD đã cho Nhiên cơ hội vượt qua chính mình tại đường đua băng giá và đem lại niềm vui cho nhiều người khuyết tật. Nhiên mong qua câu chuyện của mình, nhiều người sẽ tự tin chiến thắng mọi giới hạn và sống đầy hơn nữa”.

Phan Thanh Nhiên cùng đại diện Bảo hiểm FWD đã trực tiếp đến thăm những người đầu tiên được lắp chân giả theo chương trình tại Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng TP.HCM.

Với thông điệp ý nghĩa và mục đích nhân văn, Quỹ tặng chân giả của FWD và hành trình chinh phục đường chạy băng giá của Phan Thanh Nhiên đã luôn nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng. Đặc biệt, rất nhiều người nổi tiếng như Tóc Tiên, H'Hen Niê, Ốc Thanh Vân, Quyền Linh, Quang Hải và Soobin Hoàng Sơn cũng đã lên tiếng ủng hộ và kêu gọi mọi người cùng đồng hành với chương trình.

Những người đầu tiên được lắp chân giả nhờ vào Quỹ tặng chân giả “tiếp bước cho những đôi chân khát khao được bước” của FWD.

Cùng ngày, với sự hỗ trợ của Quỹ tặng chân giả của FWD, chị L.T.T.Viên (Gia Lai), anh T.B.Ngọc (Lâm Đồng), anh P.C. Cường (Đồng Nai) và anh L.T.Dũng (Đồng Nai) là những người đầu tiên được thăm khám và lắp chân giả miễn phí tại Trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng TP.HCM.

Minh Luân
Từ khóa: Bảo hiểm FWD FWD

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.