Bán vàng phi SJC, mất hồn vì tiếc tiền
Bán vàng phi SJC, mất hồn vì tiếc tiền
![]() |
Được trấn an nhưng dân vẫn đổ xô bán vàng không phải SJC Ảnh: HT |
"Mất ăn, mất ngủ" vì vàng
Với tâm lý "đổi trước cho chắc ăn" nên cảnh tượng người dân giữ vàng ồ ạt đem "bán tống bán tháo" vàng phi SJC vẫn diễn ra gần cả tuần nay.
Sáng 10/4, bác Thương – một cán bộ về hưu tại Hà Nội khi đem bán 7 lượng vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu đã giật mình xót xa vì so với thời điểm trước đây mua, bác Thương lỗ gần 40 triệu đồng. Với một cán bộ về hưu như bác Thương, số tiền trên là một khoản không nhỏ. "Như thế là gần mất toi 1 cây vàng còn gì, bán xong tôi như người bị "cướp hồn". Thôi thì trước sau khi cũng phải bán, giờ còn được giá, chứ nhỡ đâu sau này giá vàng miếng không phải SJC giảm nữa thì còn mất cả chì lẫn chài"- bác Thương tặc lưỡi thở dài.
Nhân viên tại Bảo Tín Minh Châu cho biết, suốt một tuần nay khi thông tin Nghị định 24 ra đời, lượng khách đến bán vàng chiếm áp đảo, lên tới 80-90%.
Không chỉ người sở hữu vàng băn khoăn về việc chuyển đổi mà ngay cả những chủ cửa hàng vàng bạc đá quý cũng bối rối vì không biết phải trả lời khách hàng như thế nào. Chủ cửa hàng Vàng bạc Đá quý Trường Giang (Nguyễn Cao, Hà Nội ) cho biết, mấy ngày gần đây cửa hàng từ chối mua vàng phi SJC, vì mua rồi cũng không biết tiêu thụ ở đâu, mà giá những loại vàng miếng này đang thấp hơn SJC tới gần 2 triệu đồng/lượng. "Lời lãi rồi chẳng biết là bao, nhập vào lại không tiêu thụ ra được để xoay vốn thì cũng dở, thôi thì đành từ chối và mong khách hàng thông cảm chứ chẳng biết làm sao" – ông chủ cửa hàng Trường Giang nói.
Trước đó, phản hồi trước các thông tin cho rằng người dân nắm giữ vàng miếng khác thương hiệu SJC đang gặp bất lợi khi mua bán, trao đổi hoặc hoán đổi sang vàng miếng SJC, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối (NHNN) - ông Nguyễn Quang Huy cho biết, người dân cần bình tĩnh và thận trọng trước các thông tin thất thiệt liên quan đến vàng miếng khác để tránh các thiệt hại không đáng có. Bởi các loại vàng miếng bao gồm cả vàng miếng SJC và vàng miếng khác thuộc sở hữu hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ, được mua bán, trao đổi tại các TCTD và DN được NHNN cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng sau thời hạn chuyển tiếp do NHNN quy định.
Lối thoát là sàn vàng?
Không chỉ băn khoăn, rối bời vì những quy định mới trong Nghị định 24, người dân giữ vàng cũng đang "rối" vì lo sắp tới sẽ mua - bán vàng ở đâu nếu số lượng lớn cửa hàng vàng nhỏ "sập tiệm" vì không đáp ứng được điều kiện mới. Bên cạnh đó, những DN, ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép làm đại lý thì mạng lưới không thể "vươn tới" hết.
Trong dân hiện nay có 500 tấn vàng tương đương 25 tỷ USD, làm sao để nhân dân tin tưởng đưa số vàng đó ra lưu thông và các ngân hàng có thể sử dụng nguồn vàng ấy thế chấp ở các ngân hàng nước ngoài để vay ngoại tệ là điều cần bàn tới. Khơi thông được số vàng này và chuyển nó thành dòng tiền sẽ có lợi cho nền kinh tế. Vì thế, theo chuyên gia kinh tế TS. Lê Đăng Doanh đây là thời điểm để thành lập sàn vàng áp dụng cơ chế thị trường. Có sàn vàng, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới mới liên thông nhau. Sàn vàng cũng sẽ giúp ngăn chặn được tình trạng đầu cơ.
TS. Vũ Đình Ánh – chuyên gia kinh tế cũng đồng quan điểm "Nhu cầu tích trữ, đầu tư vàng vật chất và tài khoản vẫn còn đó dù vàng có bị cấm làm phương tiện thanh toán. Vì thế, để kênh đầu tư vàng được khơi thông, tạo dòng chảy cho thị trường thì việc nên có một Sở giao dịch vàng quốc gia là cần thiết".
Cụ thể hơn, TS. Lê Xuân Nghĩa – nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đề xuất mô hình thành lập sở giao dịch vàng quốc gia thuộc sở hữu nhà nước dưới hình thức công ty TNHH một thành viên với hai sàn giao dịch ở Hà Nội và TP.HCM, chịu sự giám sát trực tiếp từ Ngân hàng Nhà nước. Theo ông Nghĩa, mô hình sàn giao dịch vàng quốc gia không phải là kinh doanh vàng vật chất mà là kinh doanh vàng chứng chỉ. Ngân hàng Nhà nước xem xét tổ chức thi cấp chứng chỉ kinh doanh vàng cho những cá nhân, tổ chức hoạt động trong ngành vàng, tương tự như chứng chỉ kinh doanh chứng khoán. Sàn giao dịch vàng quốc gia sẽ phát triển thêm các dịch vụ phái sinh, được điều tiết hoạt động bằng các giải pháp kỹ thuật như: đối tượng tham gia, tỷ lệ ký quỹ; quy mô trạng thái mở cửa qua đêm, dư nợ tín dụng tại sàn và xử lý vi phạm.
Bên cạnh đó, ông Nghĩa cũng cho rằng, NHNN nên bỏ chế độ cấp quota đối với việc xuất – nhập khẩu vàng.Bỏ cơ chế này, giá vàng trong nước với thế giới mới có thể liên thông với nhau, thị trường sẽ không còn cảnh lũng loạn, méo mó.
Tất nhiên, để tránh những hệ lụy từ sàn vàng như trước đây, TS. Lê Đăng Doanh lưu ý, để đảm bảo tình trạng đầu cơ, cần thiết phải tăng tỷ lệ ký quỹ tại sàn vàng, có thể là 60-80% (trước đây tỷ lệ này là 7-8% nhưng được mua tới 100%).
Trường Giang