Bạn có sẵn sàng ký tên cam kết "sex" an toàn?
Tại Bảo tàng Dân tộc học VN đang diễn ra trưng bày “Chuyện của người đang lớn” nhằm nâng cao nhận thức và kiến thức cho thanh thiếu niên về các vấn đề về giới, giới tính, tình bạn, tình yêu và tình dục an toàn.
Để chuẩn bị cho trưng bày “Chuyện của Người đang lớn”, một nhóm 15 sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn thủ đô Hà Nội đã tham gia vào việc quan sát, lắng nghe và ghi chép lại những trải nghiệm của các bạn trẻ về giới tính, tình bạn, tình yêu, tình dục dưới sự giúp đỡ của các cán bộ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Văn phòng UNESCO tại Hà Nội.
Trong thời gian chuẩn bị 2 năm, nhiều câu chuyện thực tế cũng được giới thiệu đến các bạn trẻ, từ đó giúp cho việc tiếp cận kĩ năng cần thiết để chăm sóc bản thân như: các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nạo phá thai không an toàn, quan hệ tình dục an toàn, đồng tính…
Theo bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam, các nghiên cứu gần đây cho thấy một phần ba thanh thiếu niên Việt Nam vẫn gặp phải rào cản trong việc tiếp cận thông tin và dịch vụ về sức khỏe sinh sản. Theo đó, các dịch vụ cần thân thiện với thanh niên và được thiết kế phù hợp hơn để đáp ứng nhu cầu của tuổi trẻ.
Cũng theo bà Pratibha, việc tổ chức trưng bày chứa đựng một sức mạnh lớn vì nó đem đến thông tin quan trọng và “đôi khi khó nói” theo cách thân thiện với giới trẻ. Trưng bày hướng tới mục tiêu trang bị cho thanh thiếu niên kiến thức để có thể đưa ra các quyết định nghiêm túc trong cuộc sống.
Với 3 chủ đề: Tuổi dậy thì, Tình bạn – Tình yêu, Tình dục an toàn, mỗi chủ đề là những câu chuyện, những trải nghiệm, và chia sẻ của thanh thiếu niên và cha mẹ, thầy cô giáo về quan điểm, nhận thức và mong muốn của mình về những vấn đề liên quan.
Bên cạnh những câu chuyện và hiện vật tĩnh, trưng bày còn có các hoạt động tương tác và trải nghiệm, chia sẻ và trao đổi thông tin giữa các bạn trẻ cùng trang lứa và các cuộc thảo luận sâu về các vấn đề mà các bạn trẻ quan tâm.
Ngoài không gian của những câu chuyện, một phần quan trọng của trưng bày là hoạt động tương tác như: quầy đố vui, quầy tư vấn, ký tên cam kết thực hiện tình dục an toàn, cửa sổ tình yêu…
Trưng bày sẽ kéo dài trong 6 tháng, từ 11/ 2013 đến 4/2014.
![]() |
Một góc trưng bày |
Trong thời gian chuẩn bị 2 năm, nhiều câu chuyện thực tế cũng được giới thiệu đến các bạn trẻ, từ đó giúp cho việc tiếp cận kĩ năng cần thiết để chăm sóc bản thân như: các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nạo phá thai không an toàn, quan hệ tình dục an toàn, đồng tính…
Theo bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam, các nghiên cứu gần đây cho thấy một phần ba thanh thiếu niên Việt Nam vẫn gặp phải rào cản trong việc tiếp cận thông tin và dịch vụ về sức khỏe sinh sản. Theo đó, các dịch vụ cần thân thiện với thanh niên và được thiết kế phù hợp hơn để đáp ứng nhu cầu của tuổi trẻ.
Cũng theo bà Pratibha, việc tổ chức trưng bày chứa đựng một sức mạnh lớn vì nó đem đến thông tin quan trọng và “đôi khi khó nói” theo cách thân thiện với giới trẻ. Trưng bày hướng tới mục tiêu trang bị cho thanh thiếu niên kiến thức để có thể đưa ra các quyết định nghiêm túc trong cuộc sống.
Với 3 chủ đề: Tuổi dậy thì, Tình bạn – Tình yêu, Tình dục an toàn, mỗi chủ đề là những câu chuyện, những trải nghiệm, và chia sẻ của thanh thiếu niên và cha mẹ, thầy cô giáo về quan điểm, nhận thức và mong muốn của mình về những vấn đề liên quan.
![]() |
Chiếc váy làm từ bao cao su được trưng bày |
Bên cạnh những câu chuyện và hiện vật tĩnh, trưng bày còn có các hoạt động tương tác và trải nghiệm, chia sẻ và trao đổi thông tin giữa các bạn trẻ cùng trang lứa và các cuộc thảo luận sâu về các vấn đề mà các bạn trẻ quan tâm.
Ngoài không gian của những câu chuyện, một phần quan trọng của trưng bày là hoạt động tương tác như: quầy đố vui, quầy tư vấn, ký tên cam kết thực hiện tình dục an toàn, cửa sổ tình yêu…
Trưng bày sẽ kéo dài trong 6 tháng, từ 11/ 2013 đến 4/2014.
T.Huyền
Giao lưu văn hóa sưu tập tem nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Bác Hồ
Chương trình Giao lưu văn hóa sưu tập tem sẽ giúp học sinh Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) thêm yêu quê hương đất nước, góp phần phát triển phong trào sưu tập tem trong trường học.
Nữ sinh Trường Newton và hành trình giành học bổng toàn phần đại học top đầu thế giới
Tháng Tư luôn là giai đoạn sôi động nhất của việc apply học bổng của các học sinh có khát vọng tìm kiếm những môi trường giáo dục lý tưởng trên phạm vi toàn cầu.
Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp
Vừa qua, Trường THCS- THPT Newton đã tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên chuyển đổi số và những định hướng cho con khi chuyển cấp”.
Tuyển sinh 2022: Thí sinh trúng tuyển đại học xác nhận nhập học từ hôm nay
Từ hôm nay (18/9), Bộ GD&ĐT sẽ mở hệ thống để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến; hạn cuối xác nhận nhập học là 17h ngày 30/9/2022.
Sở GD-ĐT Hà Tĩnh triển khai phương án phòng, chống virut Corona
Sở GD-ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản số 132/SGDĐT-CTTT gửi Trưởng phòng GD-ĐT các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh do virut Corona gây ra.
Hải Phòng: Nhiều trường học "nhắc nhở" phụ huynh phòng chống vi rút Corona
Trong ngày 30, 31/1, nhiều trường học tại thành phố Hải Phòng đã có thông báo gửi đến phụ huynh, học sinh về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona.
Dọn phòng, bố ngỡ ngàng phát hiện Bộ luật “phải tuân chỉ” của con trai lớp 5
Một học sinh lớp 5 (ở Thanh Hóa) đã tự đề ra bộ luật 21 điều “phải tuân chỉ” riêng cho bản thân khiến cha mẹ vô cùng ngỡ ngàng.
Diễn biến mới nhất vụ hàng chục học sinh ở Đắk Lắk mang "hàng nóng" đi hỗn chiến
Vụ hàng chục học sinh tham gia chuẩn bị đánh nhau tại Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk đang khiến dư luận hết sức quan tâm. Tuy nhiên, các số liệu của nhà trường cung cấp cho báo chí và cơ quan chức năng đã "vênh" nhau một cách khó hiểu.
"Đề thi học sinh giỏi Văn lớp 9 của Hà Nội đưa ra yêu cầu hoàn toàn phi lí"
Đó là chia sẻ của TS. Trịnh Thu Tuyết – nguyên giáo viên trườn THPT Chu Văn An (Hà Nội) về đề thi học sinh giỏi môn Văn lớp 9 của Hà Nội.
Xã hội càng "trí tuệ nhân tạo" sẽ càng cần "nhân văn số"
Ở Việt Nam, rô-bốt đã làm thay chức năng của nhân viên trong thư viện. Như vậy, để thấy viễn cảnh rô-bốt thay thế hoàn toàn con người trong một số lĩnh vực kỹ thuật không còn xa nữa. Nhưng nói như vậy, không có nghĩa là rô-bốt có thể thay thế mọi lĩnh vực...