Bamboo Airways tiếp tục là nhà tài trợ vận chuyển CLB bóng đá TP.HCM trong mùa giải 2022

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Bamboo Airways đồng hành với CLB bóng đá TP.HCM với vai trò nhà tài trợ vận chuyển chính thức.

{keywords}

Chiều ngày 10/2,  tại sân vận động Thống Nhất, TP.HCM đã diễn ra Lễ ký kết Nhà vận chuyển chính thức giữa Câu lạc bộ Bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh (CLB Bóng đá TP.HCM) và hãng hàng không Bamboo Airways. Sự kiện có sự tham dự của Chủ tịch CLB Bóng đá TP. HCM - ông Nguyễn Hữu Thắng; Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways - ông Trương Phương Thành; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và đông đảo nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.

Theo thoả thuận hợp tác này, Bamboo Airways sẽ cung cấp cho CLB Bóng đá TP.HCM dịch vụ vận chuyển trên các chặng bay nội địa và các dịch vụ phụ trợ định hướng tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, phục vụ lịch trình thi đấu của các thành viên CLB tại Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Việt Nam (V. League 1) và Giải bóng đá Cup Quốc Gia (Cup Quốc Gia – Bamboo Airways) năm 2022. Đồng thời, Bamboo Airways sẽ tiếp tục tài trợ thẻ khách hàng thân thiết Bamboo Club hạng Diamond cho CLB bóng đá TP.HCM để tăng giá trị tiện ích khi sử dụng dịch vụ của hãng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Phương Thành – Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways – cho biết: “Đây là năm thứ 2 liên tiếp Bamboo Airways đồng hành với CLB TP.HCM dưới vai trò nhà tài trợ vận chuyển chính thức. Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo cung cấp dịch vụ hàng không định hướng chất lượng 5 sao toàn diện và chất lượng cho Ban lãnh đạo và các thành viên CLB trong mùa giải mới".

{keywords}
Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways phát biểu tại sự kiện

Là hãng bay xác định mang tới dịch vụ hàng không định hướng 5 sao quốc tế cho khách hàng ngay từ những ngày đầu thành lập, chất lượng dịch vụ của Bamboo Airways đã được người tiêu dùng, truyền thông trong nước và quốc tế công nhận, vinh danh bằng nhiều giải thưởng như hãng hàng không khu vực hàng đầu châu Á, hãng hàng không có dịch vụ tốt nhất…  

Hiện Bamboo Airways khai thác mạng bay rộng khắp gần 70 đường bay nội địa và quốc tế, vận chuyển gần 10 triệu lượt khách an toàn tuyệt đối với tỉ lệ đúng giờ trung bình dẫn đầu ngành hàng không nội địa. Tính riêng trong Quý I/2022, Bamboo Airways không những giữ vững ngôi vương đúng giờ trong top 3 hãng hàng không lớn nhất Việt Nam.

Đây là nền tảng vững chắc để Bamboo Airways tin tưởng sẽ mang đến cho các cầu thủ tài năng, ban huấn luyện, ban lãnh đạo của CLB Bóng đá TP.HCM những hành trình bay thư giãn, thoải mái, đúng giờ, giúp duy trì thể lực các cầu thủ ở mức tốt nhất, góp phần giúp đội tuyển gặt hái thành công trong mùa giải mới.

“Chúng tôi cũng hi vọng sự hợp tác giữa Bamboo Airways và CLB Bóng đá TP.HCM sẽ góp phần hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển của bóng đá TP.HCM nói riêng và nền bóng đá nước nhà nói chung, qua đó củng cố hơn nữa vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực”, Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways nói.

{keywords}
Chủ tịch CLB TP HCM và Phó tổng Giám đốc Bamboo Airways trao áo đấu lưu niệm tại sự kiện

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, ông Nguyễn Hữu Thắng – Chủ tịch CLB Bóng đá TP.HCM cho biết sau khi Việt Nam vượt qua đại dịch Covid-19, các giải bóng đá chuyên nghiệp cũng đã thi đấu bình thường lại, mang đến những trận đấu hấp dẫn cống hiến phục vụ người hâm mộ cả nước. Trong bối cảnh đó, CLB bóng đá TP.HCM, với sự nỗ lực bản thân cùng động lực to lớn từ sự đóng góp của các nhà tài trợ, đang từng bước phát triển bóng đá chuyên nghiệp, xứng đáng là đội bóng đại diện và là niềm tự hào của người dân thành phố Hồ Chí Minh.

“Chúng tôi tự hào là CLB có những điểm khác biệt để thu hút các đối tác đến với mình. Chúng tôi trân trọng và luôn tìm cách phát triển mối quan hệ để tất cả cùng có lợi, hướng đến sự bền vững lâu dài.  Ngày hôm nay, tôi rất hãnh diện khi thông báo đến các bạn, CLB Bóng đá TP.HCM tiếp tục hợp tác với Bamboo Airways – Hãng hàng không khu vực hàng đầu châu Á – để Bamboo Airways trở thành Nhà tài trợ vận chuyển chính thức cho câu lạc bộ tại mùa giải 2022”, Chủ tịch CLB bóng đá TP.HCM nói.

Ông Nguyễn Hữu Thắng đánh giá cao Bamboo Airways khi trong hoàn cảnh khó khăn chung của ngành hàng không, Bamboo Airways vẫn duy trì và tiếp tục là đơn vị hàng không có tỷ lệ bay đúng giờ dẫn đầu ngành hàng không.

“Là một đối tác chiến lược thân thiết, chúng tôi cũng cảm thấy vui lây và luôn ủng hộ Bamboo Airways trên mọi phương diện và nguồn lực của CLB hiện có. Đây cũng là yếu tố tiên quyết để kết nối chúng tôi, do tính chất di chuyển nhiều và gấp của các thành viên CLB. Việc hợp tác với Bamboo Airways trong việc cung cấp dịch vụ vận chuyển cho CLB TP.HCM có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong quá trình thi đấu, nghỉ ngơi và hồi phục, giúp tập thể CLB yên tâm trong những chuyến di chuyển thi đấu trên sân khách nhằm đạt được kết quả thi đấu tốt nhất”, Chủ tịch CLB Bóng đá TP.HCM khẳng định.

CLB Bóng đá TP.HCM là một trong những đội bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, đang thi đấu ở Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Việt Nam (V. League 1). Mùa giải 2022, dưới sự dẫn dắt của “thuyền trưởng” Trần Minh Chiến – cầu thủ nằm trong thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam và người con của bóng đá thành phố Hồ Chí Minh, CLB TP.HCM đặt mục tiêu đạt vị trí cao tại V. League 2022.

Về phía Bamboo Airways, hãng hàng không luôn dành sự quan tâm đặc biệt và đồng hành hành lâu dài với thể thao nói chung, bóng đá nói riêng thông qua các hoạt động hỗ trợ các CLB bóng đá chuyên nghiệp và tài trợ nhiều giải đấu quy mô, uy tín xuyên suốt nhiều năm. Có thể kể tới như Bamboo Airways là nhà tài trợ chính và nhà tài trợ vận chuyển cho giải bóng đá Cúp Quốc gia 2 năm liên tiếp; nhà tài trợ vận chuyển toàn bộ các ĐTQG Việt Nam; nhà tài trợ vận chuyển độc quyền đưa đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam tham dự World Cup 2023...

Minh An

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?