Bác sĩ trẻ "bỏ phố lên rừng": Đi xa mới thấy Tết muốn trở về

Bác sĩ chuyên khoa I Phùng Đức Sơn, sinh năm 1990 quê tại Chương Mỹ, Hà Nội đã khăn gói lên Sơn La gần 3 năm để tham gia dự án bác sĩ về huyện nghèo.

Bác sĩ Sơn chăm sóc cho bệnh nhân tại Bệnh viện Sốp Cộp.

Bỏ phố lên rừng

Những ngày cuối năm, cả nước trong không khí đón Tết nguyên đán, bệnh viện nơi bác sĩ Sơn công tác cũng không ngoại lệ. Bệnh viện cách gia đình 450 km. Sơn kể từ khi mới lên, được Bệnh viện bố trí chỗ ăn ở và trực luân phiên để tranh thủ về Tết với gia đình. Năm nay, Sơn không phải trực Tết và được cơ quan bố trí cho về Tết sớm hơn và cậu luôn mong ngóng ngày về quê. Với chàng bác sĩ trẻ, càng đi xa mới thấy Tết càng muốn trở về.

Năm 2008, Sơn thi đỗ vào trường Đại học Y Thái Bình chuyên ngành Bác sĩ đa khoa. Trong quá trình học tập tại trường từ 6 năm từ 2008 – 2014. Suốt những năm theo học tại trường Đại học Y Thái Bình, Sơn luôn học tập và tu dưỡng đạo đức tốt, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa loại khá. Đồng thời còn tham gia các phong trào tình nguyện của BCH Đoàn trường và Đội Sinh viên tình nguyện phát động. 

Năm 2014 sau khi ra trường Sơn được biết đến dự án Thí điểm đưa Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn” của Bộ Y tế viết tắt là dự án 585, nhận thấy đây là dự án có ý nghĩa nhân văn lớn, cũng là cơ hội cho các bác sĩ trẻ như chúng tôi có cơ hội được học tập nâng cao chuyên môn, được trải nghiệm và đóng góp sức trẻ của mình cho công cuộc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người dân những vùng khó khăn, tôi đã đăng kí tham gia và trở thành một trong những bác sĩ đầu tiên tham gia dự án.

Sau khi tham gia dự án Sơn đã được tuyển dụng thành viên chức Bệnh viện Nhi Trung Ương, được cử đi học lớp Bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Nhi khoa của dự án 585 tại Trường Đại học Y Hà Nội, thời gian là 24 tháng. Tháng 6/2017, Sơn tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa I.

Sơn là một trong 7 bác sĩ đầu tiên của dự án 585 được bàn giao về công tác tại các huyện nghèo. Nơi chàng bác sĩ trẻ nhận nhiệm vụ về công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp – 1 trong 62 huyện nghèo của cả nước.

Huyện Sốp Cộp là 1 huyện miền núi của tỉnh Sơn La, huyện có nhiều xã nghèo nhất tỉnh, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số chủ yến đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như Thái, Mông, Khơ Mú, điều kiện kinh tế - xã hội rất khó khăn.

Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp nơi tôi làm việc đảm nhiệm nhiệm vụ khám chữa bệnh cho bà con nhân dân huyện Sốp Cộp và một số nhân dân nước bạn Lào. Tuy nhiên, số lượng các bác sĩ của bệnh viện còn thiếu, các trang thiết bị y tế cũng chưa được đầy đủ đồng thời bệnh nhân đa phần là người dân tộc thiểu số nghèo, trình độ văn hóa thấp, kiến thức chăm sóc sức khỏe còn thiếu vì thế công tác khám chữa bệnh còn gặp nhiều khó khăn.

Những bệnh nhân miền ngược

Về Bệnh viện Đa khoa huyện Sốp Cộp, Sơn được phân công vào khoa Nội - Nhi - Hồi sức. Thời điểm đó, khoa chưa có bác sĩ chuyên khoa nhi nên sự có mặt của anh là niềm hy vọng của nhiều bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn.

Sơn kể lúc đầu mới quen với môi trường sống, làm việc còn mới lạ, nhiều thách thức, khó khăn trong giao tiếp với bệnh nhân và người nhà không thành thạo tiếng phổ thông. Nhưng với đam mê và tình yêu nghề, hết lòng vì người bệnh, Sơn đã từng bước vượt qua tất cả. Trước đây, nhờ các điều dưỡng người dân tộc phiên dịch cuộc nói chuyện với người nhà bệnh nhân, giờ anh tự học tiếng dân tộc và nắm bắt phong tục, tập quán của đồng bào..

Được sắp xếp nơi ở ngay trong Bệnh viện, ngoài giờ hành chính, bác sĩ Sơn đảm nhiệm luôn công tác trực thường trú, hỗ trợ chuyên môn 24/24 giờ, sẵn sàng tham gia điều trị, cấp cứu bệnh nhân.

Sơn kể đa phần là bệnh thông thường viêm phổi, tiêu chảy bên cạnh đó quản lý và điều trị một số bệnh ít gặp trước hay phải chuyển tuyến như hội chứng thận hư, hen phế quản, xuất huyết giảm tiểu cầu, sholein henoch... phát hiện các trường hợp bệnh nhân nặng xử trí kịp thời, ổn định bệnh nhân đảm bảo vận chuyển an toàn cho bệnh nhân như sốc nhiễm khuẩn, sốc mất máu, suy hô hấp nặng...

Sơn nhớ về trường hợp cấp cứu 1 bệnh nhân ngừng thở do rắn cạp nia cắn. Hộ tống chuyển viện bệnh nhân an toàn.

Cấp cứu 1 bệnh nhân sốc mất máu nặng/vỡ gan, thận do tai nạn sinh hoạt. Hộ tống chuyển viện an toàn bệnh nhân đến cơ sở truyền máu và phẫu thuật.

Đặc biệt là cấp cứu thành công 1 ca sơ sinh đẻ ngạt, ngừng tim. Bác sĩ Sơn nhớ ca sơ sinh đó tại nhà. Gia đình ca sơ sinh đẻ ngạt cách viện 20km. Khi sinh thai to, sa dây rau, chuyển dạ 14 tiếng không đẻ được gia đình cho vào viện.

Thai phụ vào viện trong tình trạng suy tim thai, đầu thai nhi thấp. Sau khi hướng dẫn rặn đẻ được 30 phút thai phụ sinh ra em bé trong tình trạng tím tái, ngừng thở, tim rời rạc. Ngay lập tức, bác sĩ Sơn tiến hành cấp cứu ngay tại phòng sinh. Đặt nội khí quản bóp bóng, ép tim ngoài lồng ngực. Sau 5 phút có tim trở lại. Tiếp tục bóp bóng, và trực tiếp bác sĩ Sơn hộ tống chuyển viện ra bệnh viện tỉnh an toàn. Cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Năm 2018, bác sĩ Sơn cũng là một trong những bác sĩ tham gia phòng chống dịch sởi bùng phát trên địa bàn, hướng dẫn các bác sĩ tại trạm y tế xã phát hiện và điều trị bệnh ngay tại trạm hạn chế lây lan dịch bệnh. Năm 2019 phát hiện những bệnh nhân bị bệnh Ho Gà đầu tiên trên địa bàn từ đó có phương hướng cách ly và điều trị. 

Hơn 2 năm ở rẻo cao Tây Bắc, bác sĩ Sơn đã cùng các bác sĩ tại bệnh viện thực hiện các kĩ thuật mới như: thiết lập đường truyền trong xương trong cấp cứu, đặt nội khí quản ở trẻ em,...  Tham gia trực cấp cứu, trực thường trú bệnh nhân nặng. Cấp cứu trẻ sơ sinh tại phòng đẻ, giảm tình trạng tử vong trẻ sau sinh.

Ngoài ra, anh còn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn chia sẻ kiến thức với các đồng nghiệp tại khoa như cấp cứu trẻ ngừng hô hấp ngừng tuần hoàn, trẻ đuối nước, dị vật đường thở, rắn cắn....Chủ nhiệm 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018. Tham gia các buổi khám bệnh tình nguyện cho nhân dân trên địa bàn do bệnh viện, đoàn thanh niên tổ chức.

P.Thúy

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !