Bác sĩ ngã quỵ trước mặt bệnh nhân và qua đời vì làm việc quá tải

Một nữ bác sĩ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc kiệt sức và qua đời sau khi làm việc liên tục suốt 18 tiếng mà không nghỉ ngơi.

Ảnh minh hoạ

Zhao Bianxiang, Phó khoa hô hấp của một bệnh viện ở tỉnh Sơn Tây, phía bắc Trung Quốc, làm việc liên tục từ đêm 28 tới ngày 29/12 ở nơi làm việc. Cô kiệt sức và ngã khuỵu trước mặt một bệnh nhân và con gái của của người này trong buồng bệnh.

Zhao, 43 tuổi, đã làm việc từ 6 giờ tối đêm hôm trước - 28/12. Sau khi hoàn thành ca trực vào lúc 12h đêm hôm sau, cô tiếp tục thăm khám bệnh nhân tới 18h hôm đó.

Lời nói cuối cùng của bác sĩ Zhao là câu hỏi thăm người nhà của một bệnh nhân cao tuổi: “Mẹ chị thế nào rồi?” trước khi ngã khuỵu ngay trước mặt họ ngay tại phòng bệnh.

Dù được các bác sĩ và y tá nhanh chóng có mặt và sơ cứu, họ không thể tìm thấy mạch của bác sĩ Zhao. Cô ngừng thở ngay lúc đó.

Sau 20 giờ hồi sức, nữ bác sĩ qua đời vào sáng hôm sau - ngày 30/12, chỉ hai ngày trước năm mới 2018.

Câu chuyện của nữ bác sĩ này nhận được nhiều đồng cảm của đồng nghiệp tại Việt Nam. TS Võ Xuân Sơn chia sẻ ông cũng từng phải làm việc như thế và thực tế tại Việt Nam các bác sĩ đều quá tải vì công việc thậm chí nhiều hơn như thế rất nhiều, liên tục ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác, và năm này qua năm khác.

“Khác với vị nữ bác sĩ kia, chúng tôi trực 24 giờ. Ca trực bắt đầu lúc 7 giờ sáng. Thường thì chúng tôi "điểm tâm" bằng vài ca mổ do tua trực trước để lại. Bữa trưa văn phòng thường đạm bạc. Trưa trực của chúng tôi cũng vậy, chỉ một vài ca mổ chấn thương mới vào mà thôi.

Nhưng ca trực buổi tối ở bệnh viện đầu ngành của TP.HCM, các bác sĩ ngoại khoa đều vô cùng bận rộn với hàng chục ca mổ dồn dập. Không ít ca phải đeo bám, có nên mổ hay không, có còn mổ được hay không. Đấy là chưa kể, có những lúc còn phải xem, xem mình xử lí đúng theo sách vở như vậy.

Những ca trực tối của các bác sĩ thường bắt đầu từ 6 giờ chiều, kéo dài đến khoảng 5 hay 6 giờ sáng hôm sau. Khi chúng tôi đã hoàn toàn "bội thực" vì mức độ tới tấp của các ca cấp cứu thì lại có thêm mấy ca nữa. Bác sĩ quá tải không thể làm thêm được thì đành chuyển sang ca sau và cứ thế ca sau cũng trở nên quá tải.

“Về lí thuyết, chúng tôi phải làm việc thêm đến trưa mới được ra trực buổi chiều. Nếu làm đúng như vậy, chúng tôi có 28 giờ làm việc liên tục. Nhưng không, hết "tiệc" cấp cứu, chúng tôi lại phải mổ chương trình.” – BS Sơn nói.

Đối với một số bác sĩ, việc ngày ra trực mà mổ đến chiều tối là khá bình thường. Khi đó, các bác sĩ ấy không phải chỉ làm việc liên tục 28 giờ, mà là 34 giờ, thậm chí hơn. Cứ 6 ngày là một vòng trực, việc ấy lặp đi lặp lại, tuần này qua tuần khác, tháng này qua tháng khác.

Ở Việt nam chuyện này cũng có, còn khá nhiều là khác. Không những tự gục chết khi đang khám bệnh, mà còn gục chết khi đang giảng dạy, báo cáo khoa học... Thậm chí, gục chết vì bị thân nhân bệnh nhân đâm, hoặc treo cổ tự tử vì áp lực.

Khánh Ngọc

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Đang cập nhật dữ liệu !