Bác sĩ Lương tại ngoại tránh được “thảm hoạ y tế kép”

Sau khi thông tin bác sĩ Hoàng Công Lương – bác sĩ thuộc khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình được tại ngoại sau gần 2 tuần bị tạm giữ đã khiến các bác sĩ đồng nghiệp trong cả nước vui mừng.

BS Hoàng Công Lương

Trên trang facebook của các bác sĩ đều tràn ngập tin vui thông báo việc bác sĩ đồng nghiệp của họ là Bs. Hoàng Công Lương sau 2 tuần tạm giam đã được tại ngoại chiều 5/7.
Không giấu được niềm vui, TS Võ Xuân Sơn là người lên tiếng mạnh mẽ về việc phải cho bác sĩ Lương tại ngoại đã vui mừng thông báo với đồng nghiệp của ông về việc bác sĩ Lương đã được tại ngoại.

Bác sĩ Phạm Trung Nghĩa – Bệnh viện Hồng Đức – TP.HCM cũng có chung tâm trạng cùng các đồng nghiệp khi nghe tin bác sĩ Lương được tại ngoại. Anh Nghĩa tâm sự, từ sau khi nghe tin bác sĩ Lương bị tạm giam anh cảm thấy xót xa vô cùng vì ngành y vốn vất vả giờ lại phải vướng vào vòng lao lý vì tai biến y khoa mình không thể kiểm soát nổi.

Hơn 1 tuần liền, các bác sĩ chờ mong hồi âm từ cơ quan chức năng đến hôm nay (5/7) thì bác sĩ Lương đã được tại ngoại. Anh Nghĩa cảm thấy tiếng nói của các bác sĩ trong cả nước đã được cơ quan chức năng xem xét.
Bác sĩ Nghĩa cho rằng, nếu bắt tạm giam bác sĩ Lương sẽ tạo ra tiền lệ rất xấu cho ngành y bởi cứ có tai biến là bác sĩ bị bắt tạm giam thì bác sĩ nào còn dám chữa bệnh cứu người?

BS Nghĩa cho biết, nghề chữa bệnh luôn đứng trước nguy cơ tai biến có thể xảy ra bất cứ khi nào nếu không được bảo vệ thì họ sẽ không dám làm việc.

Sự việc của bác sĩ Lương đã khiến đồng nghiệp của anh trong cả nước đứng ngồi không yên nhất là những bác sĩ làm khối lâm sàng có thể cận kề với nguy cơ tai biến bất cứ lúc nào.

Một giáo sư đầu ngành tại Bệnh viện Bạch Mai tâm sự, ông rất vui khi được tin bác sĩ Lương tại ngoại bởi đây không chỉ là niềm vui với bác sĩ Lương mà nó còn là niềm vui cho các bác sĩ cả nước. Việc này là biện pháp “sốc” tâm lý cho toàn bộ nhân viên y tế ở Việt Nam.

Những ngày xảy ra sự cố y khoa ở Hoà Bình, các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình đã là cú sốc với nhân viên y tế nhưng khi bác sĩ Lương bị bắt thì mọi người càng sốc hơn. Tâm lý rã rời họ không muốn làm việc. Có người vừa làm vừa khóc không biết mình có sai không, không biết mình có bị bắt lúc nào đó không?

Các bác sĩ từ Bắc và Nam đều lo lắng. Làm sao có thể làm việc khi tâm lý ai cũng lo lắng, họ sợ trách nhiệm, sợ mình sẽ giống bác sĩ Lương bị bắt chỉ vì cố cứu người. Không tưởng tượng ra được những gì xảy ra, vị giáo sư này chia sẻ cú sốc tâm lý này có thể tạo “thảm hoạ kép của ngành y tế” khi bác sĩ không làm việc. Bởi ai cũng biết không làm thì không sai và lúc đó người bệnh sẽ ra sao?

Bất cứ ai khi lên làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đều thấy anh em cán bộ y tế mệt mỏi và lo lắng như thế nào sau khi bác sĩ Lương bị tạm giam.

Những ngày này, Bệnh viện Bạch Mai dù là đầu ngành nhưng ai cũng lo lắng hỏi liệu có khi nào đó mình bị bắt không? Ngay cả khoa thận Nhân tạo của Bệnh viện Bạch Mai khi bác sĩ Lương bị bắt vì ra y lệnh chạy thận nhân tạo khi chưa có biên bản bàn giao, các nhân viên y tế ở đây trước ca chạy thận bao giờ họ cũng đòi trưởng khoa phải ký vào giấy “an toàn” thì họ mới làm.

Qua sự việc bác sĩ Lương, nhiều bác sĩ lên tiếng cảm ơn cơ quan chức năng đã lắng nghe tâm tư của bác sĩ ngành y bởi bác sĩ Việt Nam chế độ đãi ngộ vốn thấp, điều kiện làm việc còn thiếu thốn nhưng họ vẫn luôn cố gắng hết mình với nhiệt huyết yêu nghề.

Sự việc của bác sĩ Lương, có thể nói rằng lần đầu tiên trong ngành y có nhiều tiếng nói như thế từ hội nghề nghiệp, bác sĩ, Bộ Y tế. Tiếng nói của bác sĩ đã được cơ quan điều tra xem xét.

Các bác sĩ cho rằng, nên xét xử có lý, có tình, kết thúc có hậu nhất bởi đây là chỉ tai nạn nghề nghiệp. Nếu do cố tình thì phải xử nhưng đây là tai nạn mà đã là tai nạn thì phải xem xét. Khi ra toà, có thể bác sĩ Lương sẽ bị liên đới nhưng tù tội không phải là cách để các bác sĩ yên tâm làm việc hơn.


Phương Thuý

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !