Bác sĩ lo ngại về bài thuốc đẻ con trai của người dân tộc Thái

Gần đây trên mạng xã hội lan truyền về bài thuốc thảo dược của người Thái giúp đẻ con trai. Tuy nhiên, bác sĩ đông y khẳng định, không có bài thuốc nào giúp đẻ con trai.
Bác sĩ lo ngại về bài thuốc đẻ con trai của người dân tộc Thái - ảnh 1

Hình ảnh quảng cáo thuốc

Bài thuốc của người Thái làm từ rễ, lá cây?

Trên facebook, Bài thuốc sinh con trai được người bán hàng giới thiệu là sản phẩm từ các loại rễ cây, thảo dược, giúp mọi người sinh được con trai. Xác suất sinh con gái rất ít. Chính vì những lời quảng cáo có cánh này nên rất nhiều bà mẹ quan tâm và muốn thử.

Chị Vũ Thị Hoa trú tại Hà Đông, Hà Nội vẫn đang trong công cuộc tìm kiếm con trai. ​Hai vợ chồng chị cưới nhau muộn, sinh được hai con gái, trong khi chồng chị là trưởng chi. Áp lực sinh con trai lúc nào cũng làm chị cảm thấy mệt mỏi.

Gần đây, chị quyết tâm sinh thêm và đặt mục tiêu phải là con trai. Nhiều người đã giới thiệu chị đi soi trứng, người thì khuyên cắt thuốc nam uống.

Về phía mình, chị Hoa cho biết gia đình không có điều kiện kinh tế, không thể can thiệp bằng các biện pháp tây y. Chị thấy bạn bè trên mạng chia sẻ bài thuốc sinh con trai của người Thái, chị Hoa rất quan tâm và muốn dùng thử.

Thuốc được quảng cáo: Dùng lá và rễ cây nhỏ ngâm rượu, chồng uống mỗi sáng, tối 1 chén. Còn rễ cây to, vợ sắc cùng với 3 quả ớt, 3 bát nước, đun lấy 1 bát uống ngày 3 lần vào sáng, trưa, tối, trong thời kỳ kinh nguyệt. Uống trong khoảng 10 ngày thì nghỉ. Sau đó vợ chồng gần gũi nhau. Nếu tháng đấy không có thai lại sắc thuốc uống như lần 1.

Bác sĩ lo ngại về bài thuốc đẻ con trai của người dân tộc Thái - ảnh 2

Các vị thuốc được quảng cáo giúp đẻ con trai

Người bán thuốc cho biết, đây là thuốc gia truyền. Người bán thuốc không phải bác sĩ, cũng không phải lương y, nhưng vì muốn các gia đình hạnh phúc hơn khi đủ nếp, đủ tẻ nên giới thiệu rộng rãi.  

Trò chuyện với chúng tôi, người bán thuốc cam kết sẽ có được con trai nếu uống bài thuốc này.

Không có thuốc nào sinh được con trai!

​Bài thuốc không có tên vị thuốc, không được cơ quan nào có uy tín thẩm định, lương y Vũ Quốc Trung khuyên không nên giao phó tính mạng của mình cho nhưng loại thuốc này.

Lương y Trung nhấn mạnh về chất lượng thuốc. Đó có phải là thảo dược hay không? Đó có phải là thuốc tốt, thuốc quý không? Hay cứ là lá, rễ cây rừng đương nhiên được xem là thảo dược?

Lương y Vũ Quốc Trung cho rằng, việc sinh con trai, con gái dựa vào di truyền nhiễm sắc thể, vào tinh trùng của người chồng. Tinh trùng có nhiễm sắc thể X sẽ cho con gái, còn tinh trùng Y sẽ cho con trai. Hiện nay chưa có bài thuốc nào sinh con theo ý muốn.

Còn bác sĩ Phạm Việt Hoàng – Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho rằng, việc sinh con theo ý muốn khi chỉ sử dụng vài chén rượu bổ, thảo dược là điều không khả thi.

Điều các bác sĩ lo ngại là trào lưu uống thuốc đông y để sinh con theo ý muốn đang là một hiện tượng có thật và trở thành một vấn đề hết sức nhạy cảm, có thể là một trong những nguyên nhân đẩy tình trạng phá thai do lựa chọn giới tính ngày càng cao.

Khánh Ngọc

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !