Bác sĩ lên tiếng về cách dùng lươn để hạ sốt

Theo chia sẻ của một bà mẹ trên facebook, sau khi con của chị bị sốt nhiều ngày không khỏi, chị thử hạ sốt bằng cách lăn lươn và thấy hiệu quả. Bác sĩ khẳng định, việc lăn lươn hạ sốt chưa được chứng minh là có tác dụng.
Bác sĩ lên tiếng về cách dùng lươn để hạ sốt - ảnh 1

Hình ảnh chia sẻ của bà mẹ chườm lươn cho con.

Đoạn chia sẻ của chị như sau “B.N. bị sốt lên ban đỏ, uống thuốc hoài thấy lâu hết mà con thì sốt cao quá mình nóng ruột. Nhiều người chỉ lấy lươn sống lăn là hết. Sáng sớm mẹ mình đi chợ mua 3 con lươn sống về lăn, thấy hiệu quả rõ rệt luôn. Mình thấy con lươn chuyển sang hết màu đỏ luôn (đó là chất độc trong ban mà con lươn hút)

Mẹ nào có con bị ban đỏ thì làm như thế này nhé, rồi mua rượu nhẹ lau sạch rất nhanh khỏi”.

Status này nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ nhau, thậm chí có người còn tin rằng đây là một biện pháp hữu hiệu để giảm thiểu việc phải sử dụng kháng sinh cho con.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Văn Thường – Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội cho biết, việc sử dụng con lươn chườm rất nguy hiểm. 

Về mặt cơ học, lươn có thể giúp giảm thân nhiệt nhưng đây chỉ là kinh nghiệm điều trị dân gian. 

Bác sĩ Thường khẳng định: "Ngày xưa đã có nhiều bệnh nhân phải nhập viện vì đau mắt do lấy con nhái đắp lên mắt. Việc đắp lươn không có giá trị gì trong điều trị sốt. Trẻ bị sốt có nhiều nguyên nhân khác nhau, do vi rút hoặc do vi khuẩn. Nếu do vi rút sử dụng kháng sinh chẳng có tác dụng nào. Khi ấy cần cho trẻ đi khám để bác sĩ tìm hiểu rõ nguyên nhân.

Mặt khác, khi chườm cho người sốt, các bác sĩ vẫn khuyến cáo nên chườm ấm để hạ thân nhiệt, không nên chườm mát". 

Ngoài ra, bác sĩ Thưởng cho biết, việc chườm lươn thế có thể khiến trẻ sợ hãi, khi đang sốt cao có thể gây co giật vì nhìn con lươn, nhiều trẻ rất sợ. Cho lươn bò lên người trẻ, trẻ càng sợ hơn.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Thái, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai khẳng định: "Mỗi người đều có cách lựa chọn cho mình phương pháp giữ gìn sức khoẻ. Có người thích đi bệnh viện, có người thích chữa đông y, có người thích lăn lươn, có người thích tự chữa... Các bác sĩ sẽ không khuyên lăn lươn, mà sẽ tư vấn cho người bệnh cách chườm ấm để hạ thân nhiệt kết hợp với dùng thuốc hạ sốt khi sốt cao.

Hiện còn chưa rõ lăn lươn có tác hại gì cũng như có hiệu quả thực sự như thế nào nhưng người bệnh cũng như phụ huynh không nên đề cập đến và sử dụng biện pháp này để hạ thân nhiệt".
Ph. Thúy

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Đang cập nhật dữ liệu !