Ba virus cúm độc cùng xuất hiện: Liệu có xuất hiện virus siêu độc mới?

Việc xuất hiện 2 bệnh nhân tử vong vì cúm A/H1N1 và cúm A/H5N1 trong khi cúm A/H7N9 còn chưa tìm ra phương pháp điều trị thích hợp, khiến các bác sĩ lo ngại về một sự kết hợp nguy hiểm giữa các loại virus độc này.

Tại Trung Quốc ngày 3/4 và tại Việt Nam ngày 28/3 đã xuất hiện trường hợp nhiễm virus cúm A H1N1. Cả 2 bệnh nhân đều đã tử vong sau đó. Ngày hôm qua, tại Việt Nam, phát hiện một bệnh nhân chết vì virus cúm A H5N1. BS Đoàn Tấn Bửu – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, bệnh nhân Nguyễn Duy Hoàng Huy (SN 2009), trú tại ấp 1, xã Tân Hội Trung, (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã tử do nhiễm virus cúm A H5N1.

Việc xuất hiện trở lại của virus cúm A/H1N1 và cúm A/H5N1 không phải là lạ nhưng trong tình hình cúm A H7N9 còn nhiều thông tin chưa rõ ràng và diễn biến phức tạp đang thực sự là điều đáng lo ngại hiện nay. Điều quan ngại không chỉ là sự bùng phát trở lại của các loại dịch bệnh này mà quan trọng hơn là sự phát sinh một loại virus mới siêu độc lực.

Sự xuất hiện trở lại của 2 loại cúm chết người

Trao đổi với PV Infonet về vấn đề này, Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, PGĐ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết: “Sự xuất hiện trở lại của 2 loại virus cúm A H1N1 và H5N1 đã xảy ra vì thực chất 2 chủng virus này vẫn là mới, trong cơ thể người chưa có kháng thể để chống lại loại virus này. Ai chưa từng tiếp xúc với virus đó thì có thể bị nhiễm. Đây là điều không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là nhiễm ở mức độ rất khác nhau. Người nhiễm độc nhiều, người nhiễm ít”.

Ba virus cúm độc cùng xuất hiện: Liệu có xuất hiện virus siêu độc mới? - ảnh 1
Sự xuất hiện trở lại của 2 loại virus cúm A H1N1 và H5N1 không phải là điều lạ và việc này hoàn toàn có thể xảy ra! Ảnh NL

Khi dịch tràn qua Việt Nam như một cơn lốc thì sẽ có một lượng người nhất định bị nhiễm virus đó. Như đại dịch cúm A H1N1 có khoảng 50 nghìn trường hợp được báo cáo là bị nhiễm bệnh, nhưng có thể con số thực tế còn hơn thế nữa. Có thể là gấp 10 lần con số ấy. Như vậy, sẽ có khoảng 500 nghìn đến 1 triệu người bị nhiễm bệnh. Hoặc có trường hợp bị nhiễm mà chưa có biểu hiện bệnh.

Như vậy, sẽ có khoảng gần 1 triệu dân trong cơ thể đã có kháng thể để chống loại virus này và có thể không bị nhiễm nữa. Trong khi đó, dân số Việt Nam hiện nay vào khoảng trên 88 triệu người. Như vậy thì có khoảng gần 88 triệu người cơ thể chưa có miễn dịch  đối với virus cúm A/H1N1 và đối với cúm A H5N1cũng tương tự như vậy.

Sau những trận đại dịch, virus này còn cư trú lại ở một số người trong đường hô hấp, trường hợp này gọi là người lành mang virus. Thông thường chúng ta không biết ai là người mang mầm bệnh. Mà khi gặp điều kiện thuận lợi như độ ẩm thay đổi, nó sẽ phát tán xâm nhập vào những người mới.

Khi những loại virus này đã trở thành đại dịch và hoành hành tại Việt Nam, nó sẽ chuyển thành bệnh lưu hành trong cộng đồng. Như vậy, sau đại dịch bao giờ cũng trở thành bệnh mùa, nếu giám sát sẽ thấy nó vẫn lưu hành trong cộng đồng. Nó sẽ trở thành cúm thông thường khi lưu hành trên người ở mức độ nhẹ. Thực tế, năm nào chúng ta cũng có hàng triệu người bị cúm nhưng đại đa số là nhẹ và tự khỏi. Có những người  bị biến chứng, nặng hơn nhưng tỷ lệ thấp.

Mối lo về sự xuất hiện một loại virus cúm siêu độc lực

Khi nhiễm một loại virus cúm thông thường thì không đáng lo nhưng một người nhiễm nhiều loại virus cúm cùng lúc, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, khi thông tin về virus mới cúm A H7N9 có độc lực cao được cho là tương đương H5N1 thì hết sức nguy hiểm.

Ba virus cúm độc cùng xuất hiện: Liệu có xuất hiện virus siêu độc mới? - ảnh 2
Bác sĩ Hà: "Virus biến đổi khôn lường nên trong tương lai, không có gì là không thể xảy ra". Ảnh NL

Bác sĩ Hà cho biết: về mặt khoa học, virus có sự tổ hợp và tái tổ hợp nên nếu hai con virus nó cùng nhiễm vào một người, cùng xâm nhập vào một tế bào thì rất nguy hiểm. Lúc này, các con virus tách vỏ ra rồi chỉ còn cái lõi trong cùng một tế bào, nó có thể chọn lọc và kết hợp tạo ra một chủng virus mới.

Nguy hiểm hơn nếu các con virus có gen H1, H5 hoặc H7. Bởi theo nguyên tắc kết hợp gen, chủng mới thường chọn hai điểm khác, 2 gen trội của các loại virus đó. Ví dụ nó chọn các gen biểu hiện độ nặng của bệnh như H5 hay H7 hoặc chọn đoạn gen của H1có tính lây nhiễm bệnh cao.

Dù một lượng nhỏ nhưng khi đã kết hợp với nhau thì chúng sẽ sinh ra một loại virus mới. Lúc này, chủng mới rất nguy hiểm vì nó có hai đặc tính: nhiễm bệnh cao, dễ lây lan (lây nhiễm từ người sang người nhanh) và một đặc tính nữa là độc lực mạnh (gây tử vong cao), khi đó sẽ vô cùng nguy hiểm.

Đây thực sự là điều đáng lo ngại. virus biến đổi khôn lường nên trong tương lai, không có gì là không thể xảy ra - Bác sĩ Hồng Hà nhấn mạnh.

Lan Nguyễn

Chăm sóc sức khỏe cần thực hiện ngay khi cơ thể còn khỏe

Sức khỏe không chỉ được quyết định bởi việc chữa bệnh mà còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như dinh dưỡng, vận động, trạng thái tinh thần, môi trường sống và thói quen sinh hoạt.

Tìm hướng phát triển du lịch y tế

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng phát triển du lịch y tế là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhu cầu kết hợp chăm sóc sức khỏe với nghỉ dưỡng ngày càng gia tăng.

Kiểm soát chó mèo ngăn bệnh dại diễn biến phức tạp

Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp.

Chi 100 triệu đồng tiêm filler 'tạo dáng', người phụ nữ biến dạng vòng 3

Tin lời quảng cáo filler 'cao cấp', duy trì nhiều năm, một phụ nữ ở Hà Nội chi gần 100 triệu đồng để làm đẹp vòng 3. Ba năm sau, chị nhập viện trong tình trạng áp xe lan rộng, mông biến dạng.

Thách thức điều trị vết thương ở người có bệnh nền

Điều trị vết thương, đặc biệt là các tổn thương mạn tính ở người có bệnh nền, đang trở thành bài toán khó trong thực hành lâm sàng, buộc ngành y phải thay đổi cách tiếp cận và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại.

Xuất hiện ổ dịch dại, Hà Nội chuyển đổi sinh kế cho hộ buôn bán, giết mổ chó mèo

Trước nguy cơ mầm bệnh dại lây lan, Hà Nội đang đẩy mạnh các giải pháp phòng chống, trong đó có hỗ trợ chuyển đổi sinh kế bền vững cho những hộ kinh doanh, giết mổ chó mèo.

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Đang cập nhật dữ liệu !