Anh 'khùng' 8X mở trang trại nuôi cừu thu lãi trăm triệu

Tốt nghiệp trung cấp ngành công nghệ thông tin, sau nhiều năm thất nghiệp, Phúc quyết định mở trang trại cừu trên quê hương Quảng Ngãi.

Chàng trai 8X lập Facebook quảng bá sản phẩm thịt cừu : Sau nhiều năm loay hoay xin việc làm thất bại, Phúc làm thị trường máy gặt lúa, phụ hồ gom góp tiền mở trang trại, lập trang Facebook quảng bá sản phẩm thịt cừu đến với người tiêu dùng.

Anh 'khùng' 8X mở trang trại nuôi cừu thu lãi trăm triệu - ảnh 1

Tốt nghiệp trung cấp ngành công nghệ thông tin, sau nhiều năm lặn lội khắp nơi xin việc làm thất bại, anh Võ Sỹ Phúc (32 tuổi, ngụ thôn 6, thị trấn Mộ Đức) vào TP.HCM làm phụ hồ, sau đó về quê làm nhân viên thị trường máy gặt lúa. Tích góp tiền và mượn thêm vốn từ bạn bè, chàng thanh niên 8X này quyết định mở trang trại nuôi cừu. 

"Trong lúc bế tắc vì tốt nghiệp ra trường lâm cảnh thất nghiệp, tình cờ tôi vào mạng Internet thấy cô gái ở Trung Quốc chăn nuôi đến 8.000 con cừu đạt hiệu quả kinh tế quá lớn. Lúc ấy, tôi nghĩ phụ nữ họ làm được mà mình phận nam nhi suốt ngày than thân trách phận thì khó thể đổi đời được. Cơ duyên tôi quyết định nuôi cừu là vậy", anh Phúc kể. 

Từ nguồn vốn ban đầu 50 triệu đồng, chàng trai trẻ lên mạng học hỏi kỹ thuật, lần tìm địa chỉ một số hộ nuôi cừu quy mô lớn ở tỉnh Ninh Thuận để chọn mua 16 con giống tốt ban đầu (15 con cái và 1 con đực) đưa về quê Mộ Đức (Quảng Ngãi) nuôi. 

Anh Phúc, cho hay thời gian đầu người thân lẫn bà con lối xóm bảo tôi là "thằng khùng, thằng dở hơi". Họ băn khoăn con vật nuôi này sống ở vùng xứ nóng, quanh năm khô hạn ở Ninh Thuận giờ đưa về Quảng Ngãi liệu có sống được không, bán cho ai nên mình cũng lo lắng nhiều. 

Sau hơn một năm nuôi thử nghiệm, từ 16 con giống ban đầu đến nay đàn cừu của anh Phúc đã tăng lên 50 con, đặc biệt có một số con sinh mỗi lứa hai đến ba con.   

Anh 'khùng' 8X mở trang trại nuôi cừu thu lãi trăm triệu - ảnh 2


Sau 6 tháng nuôi, cừu này sẽ đạt trọng lượng khoảng 30 kg. Trong khi đó, trung bình mỗi ký thịt cừu hiện có giá khoảng 100.000 đồng, trừ các khoản chi phí ước lãi mỗi năm hơn 100 triệu đồng. 
Không ngừng lên mạng Internet tìm tòi, học hỏi kỹ thuật điều trị bệnh, đỡ đẻ, chăm sóc cho cừu chóng lớn, anh Phúc còn lập trang Facebook để quảng bá sản phẩm thịt cừu rộng rãi đến người tiêu dùng. Anh Phúc lý giải, từ trước đến nay chưa có hộ dân nào ở Quảng Ngãi nuôi cừu nên thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều thuận lợi. Nuôi cừu ít tốn công chăm sóc, địa phương đồng ruộng rộng rãi, nhiều khu vực đất gò đồi hoang hóa... đáp ứng nguồn thức ăn, nước uống dồi dào - điều kiện lý tưởng để chúng tăng trưởng nhanh, sinh sản tốt.   

Trang Facebook "Cừu Quảng Ngãi" của anh Phúc. "Nhờ có trang Facebook này, tôi có cơ hội giao lưu, học hỏi kỹ thuật với nhiều chủ trang trại nuôi cừu trong nước. Khi sắp bán sản phẩm ra thị trường, tôi chụp hình ảnh, đưa video về một số con cừu cần bán lên Facebook để bạn hàng, người tiêu dùng chọn lựa, hẹn ngày đến mua tiện lợi rất nhiều", chàng trai 8X chia sẻ. 

Hiện nhiều chủ nhà hàng ở các tỉnh miền Trung đã gọi điện đặt hàng mua cừu của anh Phúc để chế biến món ăn phục vụ thực khách với giá mỗi ký khoảng 110.000 đồng. Ngoài ra, anh còn mở hướng thị trường cung cấp con giống, bán nguồn phân cừu cho bà con nông dân trồng rau, hoa màu ở địa phương. 

Trước nhu cầu tiêu thụ tăng cao của thị trường, chàng trai trẻ mạnh dạn lập dự án kiến nghị UBND thị trấn Mộ Đức tạo điều kiện cho thuê 5 ha đất, vay vốn ưu đãi ngân hàng để mở rộng quy mô trang trại lên đến 1.000 con. Không chỉ làm giàu cho riêng mình, chàng trai 8X đang hỗ trợ kỹ thuật khuyến khích bạn bè cùng bà con nông dân nuôi cừu nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.

Ông Nguyễn Tấn Nông, Chủ tịch UBND thị trấn Mộ Đức (huyện Mộ Đức) cho biết, vài năm gần đây, một số thanh niên địa phương đã năng động, mạnh dạn đưa cừu (con vật mới) về nuôi ở địa phương đạt hiệu quả kinh tế khá cao.

"Qua hai năm nuôi thử nghiệm, chúng tôi thấy chăn nuôi cừu hoàn toàn phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Thời gian tới, địa phương khuyến khích bà con tiếp tục tăng đàn vừa hình thành sản phẩm hàng hóa tập trung vừa mở hướng làm giàu cho nông dân nuôi cừu nơi đây", ông Nông nhấn mạnh. 

Nguồn:Minh Hoàng/zing.vn

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.