An Giang: Chợ biên giới tấp nập người mua, bán
An Giang: Chợ biên giới tấp nập người mua, bán
Tại thị trấn Tịnh Biên, nhiều thương lái từ khắp các tỉnh thành An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Tiền Giang, TP.HCM… đánh hàng về bằng cả đường bộ lẫn đường thủy rồi cân, đếm cho tiểu thương chuyển sang Campuchia. Các mặt hàng chủ yếu là rau, củ, quả, cá, đồ dùng gia đình, vật liệu xây dựng, phân, thuốc bảo vệ thực vật…

Chợ biên mậu Tịnh Biên
Một điều đáng ghi nhận là năm nay cầu Vĩnh Tế mới đã xây xong, các loại xe tải, xe container chở hàng lưu thông qua lại dễ dàng, tạo thuận lợi rất nhiều cho việc mua bán của người dân hai bên biên giới. Không chỉ giảm hẳn các chi phí vận chuyển, cầu Vĩnh Tế còn giúp rút ngắn thời gian chuyên chở và hạn chế hư hỏng hàng hóa, nhất là các loại trái cây như vú sữa, xoài, bơ bốc xếp lên xuống nhiều lần dễ bị hư.

Hàng hóa phong phú tại một siêu thị miễn thuế ở cửa khẩu An Giang
Ở Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, trái cây được xem là mặt hàng chiến lược xuất khẩu sang Campuchia. Nếu như trước đây, trái cây xuất mỗi ngày chỉ khoảng chục tấn thì nay lên đến 20 - 25 tấn, bao gồm: thanh long, chôm chôm, chuối, quýt hồng, dừa khô…
Theo đánh giá của Sở Công thương An Giang, 26 chợ biên giới, chợ cửa khẩu trên địa bàn của tỉnh đang ngày càng hoạt động nhộn nhịp. Đặc biệt, có 2 chợ trong khu kinh tế cửa khẩu hoạt động mang tính biên mậu là chợ Tịnh Biên và chợ Long Bình. Tổng doanh số bán hàng của 2 chợ này đạt trên 330 tỷ đồng/năm, mức tăng trưởng 20 - 25%/năm, khách hàng Campuchia cũng tăng đều từ 15 - 20%.

Tiểu thương Campuchia mua hàng về nước phân phối
Hàng hóa bày bán ở các chợ rất phong phú: giày dép, mỹ phẩm, quần áo may sẵn, vải, đồ điện máy, thực phẩm công nghiệp, hàng đặc sản địa phương. Trong đó, hàng Việt chiếm ưu thế khoảng 50%, còn lại 30% hàng Thái, 10% hàng Trung Quốc và một số nước khác. Doanh số kinh doanh ở các chợ tăng bình quân từ 10 - 30%/năm.
Bảo trân